Ai sẽ thay Sam Allardyce dẫn dắt tuyển Anh?

28/09/2016 08:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi chấm dứt hợp đồng với Sam Allardyce, giờ là lúc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) tìm kiếm một chiến lược gia mới cho vị trí còn trống của Tam sư.

Vì bê bối liên quan đến cuộc nói chuyện với các tay lái buôn từ Viễn Đông xoay quanh cách kiếm lời dựa trên thành công của Premier League, HLV Sam Allardyce đã phải rời khỏi ghế nóng tuyển Anh chỉ sau 67 ngày. Ông mới huấn luyện Tam Sư đúng 1 trận, gặp Slovakia ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Người thay thế tạm thời cho ông sẽ là Gareth Southgate, HLV trưởng của tuyển U21 Anh. Tuy nhiên, từ giờ đến cuối năm, FA sẽ phải tìm một chiến lược gia đẳng cấp và chất lượng cho chiếc ghế nóng này.

Dưới đây là một số ứng cử viên

Alan Pardew, 55 tuổi


Pardew đã giúp Crystal Palace đã đạt những thành tích khá tốt hồi đầu mùa trước và được coi là một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh. Mùa này, dù khởi đầu khá tệ, nhưng Crystal Palace đã trở lại với chiến thắng ở 3 vòng đấu gần nhất. Nhờ thế, Pardew lại được FA cân nhắc.

Eddie Howe, 38 tuổi


Một chiến lược gia khôn khéo, và ở tuổi 38, đang có một tương lai huấn luyện đầy hứa hẹn. Nhà cầm quân này từng được bầu là HLV xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2015 và giúp Bournemouth trụ hạng ở mùa vừa rồi. Bản thân Howe cũng rất thích dẫn dắt tuyển Anh, và khẳng định rằng sẽ “không bao giờ từ chối”, nếu được bổ nhiệm.

Gareth Southgate, 46 tuổi


Southgate chính là HLV đương nhiệm của đội U21 Anh và được giao tạm quyền dẫn dắt Tam sư, thay Allardyce ở 4 trận sắp tới: gặp Malta, Slovenia, Scotland và Tây Ban Nha. Năm ngoái, U21 Anh thi đấu tệ hại ở VCK U21 châu Âu, nhưng năm nay, họ đã vô địch giải đấu giao hữu quan trọng ở Toulon.

Steve Bruce, 56 tuổi

Hồi mùa hè, cựu hậu vệ Man United từng được phỏng vấn cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh, nhưng không được nhận.

Bruce đã từ chức HLV trưởng Hull City hồi mùa hè vì thất vọng với chính sách chuyển nhượng của CLB, và đến bây giờ, ông vẫn chưa dẫn dắt đội bóng nào.

Jurgen Klinsmann, 55 tuổi


Cựu tiền vệ Tottenham đang là HLV trưởng đội tuyển Mỹ (từ năm 2011), và trước đó là đội tuyển Đức.

Klinsman đã dẫn dắt tuyển Mỹ lọt vào bán kết Copa America hồi mùa hè. Trước đó, ông cũng từng đưa tuyển Đức giành vị trí thứ ba tại World Cup 2006.

Gary Neville, 41 tuổi

Cựu tuyển thủ Anh là ứng viên nặng ký thay thế Roy Hodgson cho đến khi trải qua quãng thời gian thảm họa tại Valencia. Nevilla rời đội tuyển quốc gia sau khi Hodgson từ chức, và bị Sam Allardyce mô tả là đã có những ảnh hưởng xấu ở ĐTQG.

Một số ứng viên khác

Harry Redknapp

Guss Hiddink

Alan Shearer

Louis Van Gaal

Slaven Bilic

Claudio Ranieri

Vincete Del Bosque

Ryan Giggs, 43 tuổi

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm