Ai sẽ là thủ lĩnh của tuyển Bỉ?

07/06/2016 06:39 GMT+7 | E

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Bỉ được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho chức vô địch EURO 2016 nhờ sở hữu đội hình gồm toàn các ngôi sao đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Những Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Nainggolan, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Lukaku hoàn toàn có đủ khả năng khoác áo bất cứ đội nào ở EURO 2016.

Vì thế, rất khó để chỉ ra cầu thủ Bỉ nào sẽ chơi nổi bật nhất trên đất Pháp. Dưới đây là 4 cái tên được đánh giá cao nhất.

Thibaut Courtois

Mặc dù vừa trải qua một mùa giải đáng quên với Chelsea ở Premier League, Courtois vẫn là sự lựa chọn số 1 không thể tranh cãi của đội tuyển Bỉ. Tại vòng loại, Bỉ chỉ để thủng lưới 5 bàn với công lớn của thủ thành đang khoác áo Chelsea.

Tại World Cup 2014 cách đây 2 năm, một Courtois dù còn trẻ cũng đã chơi vô cùng ấn tượng khi chỉ để thủng lưới 3 lần sau 5 trận, và Bỉ chỉ chịu thua 0-1 đội sau đó vào Chung kết là Argentina ở Tứ kết.

Cho dù Chelsea đã có một mùa bóng tồi tệ thì cá nhân Courtois vẫn chứng tỏ được khả năng với 52 pha cứu thua sau 23 lần ra sân. Dù Bỉ đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công sáng giá, khả năng tiến xa của họ vẫn chủ yếu dựa vào sự chắc chắn ở hàng thủ, với chốt chặn đáng tin cậy Courtois.

Jan Vertonghen

Vertonghen là cầu thủ duy nhất của Bỉ đã đá trọn 900 phút ở vòng loại. Dù ngôi sao của Tottenham thường xuyên được HLV Marc Wilmots xếp đá hậu vệ trái để tận dụng khả năng lên tham gia tấn công của anh, thì Vertonghen vẫn có thể đá tốt với Alderweireld ở trung tâm hàng thủ trong trường hợp Vincent Kompany chấn thương.

Trong vai trò một hậu vệ cánh, Vertonghen được đánh giá rất cao nhờ khả năng tấn công ấn tượng. Anh từng ghi bàn ở World Cup 2014 và có tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 88%. Ở Premier League mùa trước, Vertonghen đã giành chiến thắng 61% trong các pha đối đầu tay đôi. Trong màu áo Tottenham, Vertonghen và đồng đội của anh ở tuyển Bỉ Alderweireld chính là hai sự lựa chọn đầu tiên ở trung tâm hàng thủ. Mùa trước, Tottenham là đội có hàng thủ chắc chắn nhất Premier League bên cạnh Man United (cùng thua 35 bàn).

Radja Nainggolan

Nainggolan là một trong những cầu thủ được HLV Wilmots ưa thích nhất, và chẳng có một tiền vệ trung tâm nào của Bỉ hiện tại được ra sân nhiều hơn ngôi sao của AS Roma. Nhiều khả năng Nainggolan sẽ tiếp tục đá cặp với Axel Witsel ở tuyến giữa tại EURO 2016 sắp tới.

Dù đá tiền vệ trung tâm, Nainggolan đã ghi 6 bàn và tạo ra 42 cơ hội ghi bàn ở Serie A mùa trước. Rất khéo léo với trái bóng nhưng cũng không ngại tắc bóng khi cần thiết, không phải ngẫu nhiên mà HLV Wilmots lại ưa thích tiền vệ của Roma đến vậy.

Kevin De Bruyne

Trên lý thuyết, Kevin De Bruyne chính là ngôi sao đáng chờ đợi nhất của Bỉ tại EURO 2016 sau một mùa giải chói sáng trong màu áo Man City. Dù phải chịu sức ép rất lớn từ phí chuyển nhượng khổng lồ, De Bruyne vẫn ngay lập tức tỏa sáng ở Man City với 7 bàn và 9 pha kiến tạo ở Premier League mùa trước. Mesut Oezil, Dimitri Payet và Christian Eriksen là những người hiếm hoi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn De Bruyne, cầu thủ đã vắng mặt 13 trận ở Premier League mùa 2015-16.

De Bruyne cũng là một trong ba cầu thủ Bỉ đã tham gia cả 10 trận ở vòng loại (chỉ kém một phút so với Vertonghen) đồng thời là Vua phá lưới của đội bên cạnh Eden Hazard với 5 bàn. Vì thế, không chỉ ở tuyển Bỉ, tiền vệ của Man City còn được kỳ vọng sẽ là ngôi sao của giải đấu.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm