Ai cho MU đẳng cấp bóng đá?

09/09/2019 18:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu muốn bắt đầu tìm kiếm nguồn cơn cho mọi vấn đề của MU thời điểm này, bất cứ cổ động viên nào của đội bóng áo đỏ có thể dễ dàng kết tội Ole Solskjaer và chắc chắn là cả Ed Woodward.

Roy Keane bất ngờ đưa ra nhận định về vị trí trung vệ của MU

Roy Keane bất ngờ đưa ra nhận định về vị trí trung vệ của MU

Cựu danh thủ Roy Keane thừa nhận ông vẫn cảm thấy bất an với những tình huống phòng ngự của Harry Maguire- trung vệ MU đã bỏ 80 triệu bảng để chiêu mộ từ Leicester City ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019.

Muốn tạo ra một đội bóng đẳng cấp thế giới, người ta cần phải tạo ra một môi trường bóng đá đỉnh cao tương ứng, nhưng những nhà quản lý một CLB cần phải biết được thế nào là một bầu không khí bóng đá đẳng cấp là như thế nào, thứ mà Ed Woodward, Ole Gunnar Solskjaer không thể hình dung ra được, dù họ đã ở trong hệ thống này đủ lâu để học hỏi những thành công của Alex Ferguson.

Sự kết hợp thất bại

Khi bắt đầu nói về một định chế bóng đá lớn ở nước Anh vào thời điểm này, người ta ngay lập tức nghĩ đến Manchester City và Liverpool, những câu lạc bộ đã từng bước tiến tới một mô hình hoàn hảo cho việc tạo ra khả năng thống trị bóng đá trong một thời gian dài, giống như chính MU trong quá khứ.

Nhà đương kim vô địch nước Anh là một hình mẫu bóng đá hiện đại, với sự phân cấp rõ ràng trong hệ thống quản lý. Ở ban lãnh đạo, Txiki Begiristain, giám đốc bóng đá và Ferran Soriano, giám đốc điều hành đã đưa những kinh nghiệm quản lý từ thời còn làm việc ở Barcelona để tạo ra một cơ chế làm việc xuyên suốt và hỗ trợ nhau hoàn hảo, với một mạng lưới các dữ liệu về mọi vấn đề liên quan đến cầu thủ, các dự án thể thao, tài chính, thương mại, hình ảnh của câu lạc bộ.

Trong khi chủ tịch Khaldoon al Mubarak và HLV Pep Guardiola sẽ cùng với bộ đôi này quyết định những vấn đề về câu lạc bộ, về những cầu thủ, hệ thống đào tạo trẻ, về triết lý bóng đá và sự ổn định của đội bóng.

Bạn nghĩ vì sao Juergen Klopp có thể có được Virgil Van Djik, Mohamed Salah, Madio Sane hay Allison Becker để kiến tạo ra nên chức vô địch Champions League 2019, và Liverpool đang sở hữu một đội hình trẻ, đồng đều về chất lượng và có thể chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm nữa, nếu thiếu Michael Edwards, người đóng vai trò quan trọng kể từ lúc nhận chức giám đốc thể thao.

MU, bong da, tin bóng đá hôm nay, tin tuc MU, chuyển nhượng MU, tin bóng đá MU, Pogba, Pogba ra đi, Pogba tới Real, Solskjaer, Sanchez, Smalling, lịch thi đấu bóng đá
Điều mà MU đang thiếu bây giờ không chỉ là cá tính, định hướng tương lai, mà cả những quan chức giỏi để đưa họ ra khỏi khủng hoảng

Vị giám đốc mới 39 tuổi này đã trở thành đối tác lý tưởng của Juergen Klopp, người luôn cảm thấy thích thú khi được cộng tác với những người thông minh như vậy, như ông đã từng kết hợp với Michael Zorc thời còn ở Borussia Dortmund.

Edwards bắt đầu mọi thứ từ việc đánh giá toàn bộ những vấn đề bóng đá của Liverpool cũng như các tuyến trẻ, tham gia vào việc hỗ trợ các HLV từ Kenny Dalglish tới Brendan Rodgers và hiện tại là Juergen Klopp về việc định hình nhà vô địch châu Âu, lựa chọn những cầu thủ phù hợp và chia tay những người không hữu dụng những kế hoạch phát triển dài hạn, tìm ra hướng đi tốt nhất cho đội bóng.

Ed Woodward, trong khi đó, là nhân vật của những kế hoạch ngắn hạn, người thiếu tầm nhìn dài hạn về mặt thể thao, dù cho không ai nghi ngờ khả năng phát triển tài chính số 1 của chuyên gia tài chính này. Nhưng là một nhà tư vấn tài ba không đồng nghĩa với việc bạn sẽ là một nhà hoạch định thể thao tầm cỡ.

Ed Woodwards đã thất bại khi làm việc với David Moyes, với Louis Van Gaal, với Jose Mourinho, và rất có thể đang đi vào sự lụi tàn với Ole Gunnar Solskjaer. Ngoại trừ Van Gaal, những người còn lại, đều là những HLV cho những giai đoạn có tính thời điểm, và họ không giỏi trong việc phát triển câu lạc bộ mang tính dài hạn trong triết lý bóng đá.

Tìm hình mẫu lý tưởng

Điều khó nhất trong bóng đá là phát triển câu lạc bộ với một triết lý bóng đá rõ ràng. Người ta cần phải tìm ra cách để mọi thứ được vận hành trơn tru, với ít chi tiết lỗi nhất trong hệ thống. Với MU hiện tại, người ta không thể định nghĩa được chính xác ý tưởng bóng đá của Ole Gunnar Solskjaer là gì, dù HLV người Na Uy đang cố gắng truyền vào đội bóng lối chơi tốc độ hơn, nhiều cầu thủ trẻ hơn, kĩ thuật hơn. Nhưng đó gần như không được gọi là triết lý.

Thậm chí lúc này, MU còn mờ nhạt hơn cả Leicester City. Nếu không muốn nói theo một cách sống sượng, họ thiếu một sự thông minh trong sự phát triển bóng đá, thiếu một nhà lãnh đạo thực thụ để giải quyết những vấn đề của đội bóng, thiếu một sự nhất quán từ trên xuống dưới, thiếu một nền tảng bóng đá ổn định về kĩ thuật, về nhân sự hoặc triết lý.

Ở Real Madrid, người ta còn không cần một giám đốc thể thao hay kĩ thuật, vì Florentino Perez mua, Florentino Perez bán, Florentino Perez quyết định mọi thứ, thi thoảng, ông lắng nghe giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez, nhưng cuối cùng thì tất cả đều trở thành lý tưởng dưới bàn tay của vị chủ tịch quyền lực này.

Một nhà lãnh đạo thực thụ có thể quyết định sự thành công của Dải thiên hà với tất cả những ý tưởng bóng đá của mình, dựa trên sự hiểu biết tuyệt vời về bóng đá, về chuyển nhượng, về thời điểm cần ra quyết định hay tạo ra cách mạng ở Bernabeu. MU thiếu một nhà lãnh đạo như vậy.

Nhưng không thể học hỏi sự thông minh của Florentino Perez, cũng như không thể bắt chước được sự hiểu biết tuyệt đối về bóng đá của Alex Ferguson, mà chỉ có thể theo đuổi hình mẫu của Manchester City và Liverpool. Và câu hỏi là bao giờ thì Ed Woodward và Ole Gunnar Solskjaer mới mở mang được tầm mắt và suy nghĩa của họ?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm