AFC chốt lịch, tuyển Việt Nam đấu Malaysia vào tháng 10

06/08/2020 17:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - AFF Cup đã bị hoãn sang làm 2021 nhưng vòng loại World Cup vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2020, trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil vào ngày 13/10.

Malaysia xem hoãn AFF Cup là cơ hội vượt qua tuyển Việt Nam

Malaysia xem hoãn AFF Cup là cơ hội vượt qua tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe nói với truyền thông Malaysia rằng việc AFF Cup chuyển sang năm 2021 sẽ là cơ hội để ĐTQG nước này đặt mục tiêu đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và vào thẳng sân chơi Asian Cup.

Sau nhiều cuộc họp và thảo luận với các Liên đoàn thành viên về sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động bóng đá, căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh và trên cơ sở đề xuất của Ban thi đấu, LĐBĐ châu Á (AFC) vừa ban hành lịch thi đấu các giải đấu cấp đội tuyển và CLB diễn ra vào giai đoạn cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Trận đấu với Malaysia vào ngày 13/10 tới nếu diễn ra đúng lịch sẽ rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

Đáng chú ý trong số này là lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G.

Theo lịch thi đấu mới được ấn định lại, vòng loại thứ hai World Cup 2020 khu vực châu Á sẽ tái khởi động vào tháng 10 tới. Cụ thể lượt trận thứ 7 được tổ chức vào ngày 8/10, lượt 8 ngày 13/10, lượt 9 tổ chức ngày 12/11 và lượt 10 diễn ra ngày 17/11.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Malaysia ở lượt đấu thứ 8 (13/10), sau đó trở về sân nhà để tiếp đón Indonesia tại lượt đấu thứ 9 (12/11). Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á là chuyến đến làm khách trên sân UAE ở lượt 10 (17/11).

Sau khi AFF Cup đã được dời sang năm 2021, đối thủ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 đã cho thấy sự tự tin và quyết tâm cao, mục tiêu là soán ngôi thầy trò HLV Park Hang Seo tại bảng G.

"Trong năm 2020 chúng tôi sẽ chỉ cần tập trung vào vòng loại Asian Cup. Có mặt ở Asian Cup kế tiếp vẫn là mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Malaysia.

Hầu hết tuyển thủ của chúng tôi chưa có cơ hội chơi bóng trong năm nay do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Với việc giải vô địch quốc gia Malaysia trở lại trong tháng này, ít nhất, các cầu thủ có thể chuẩn bịcho vòng loại sắp diễn ra thời gian tới”, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe phát biểu trên trang chủ AFC mới đây.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm. Malaysia xếp ngay sau với 9 điểm. Thái Lan, UAE và Indonesia lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo.

Hiện tại V-League cũng như các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam đang phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đội tuyển Việt Nam dự kiến vẫn được tập trung cùng đội U22 từ ngày 15 đến 21/8 tới tại Hà Nội để HLV Park Hang Seo có cơ hội rà soát, đánh giá phong độ của các cầu thủ, nhất là những gương mặt mới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm