6 sao trẻ từng được The Guardian dự đoán toả sáng giờ ra sao?

05/10/2016 06:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Năm 2014, tờ The Guardian từng dự đoán 6 ngôi sao trẻ sẽ tỏa sáng gồm Chris Willock (Arsenal), Dominic Solanke (Chelsea), Adam Phillips (Liverpool), Tosin Adarabioyo (Man City), Marcus Rashford (Man United) và Cameron Carter-Vickers (Tottenham). Sau 2 năm, giờ họ như thế nào?

1. Chris Willock (Arsenal)

“Nhanh nhẹn và vô cùng khéo léo” là những gì tờ The Guardian đã viết về tiền đạo Chris Willock của Arsenal năm 2014. Cầu thủ này tham gia vào các trận đấu trước mùa giải 2014-15 với “Pháo thủ”. Trong mùa giải, Willock chỉ được ra sân đúng 1 lần.

Tới mùa giải năm nay, mọi thứ vẫn rất khó khăn với cầu thủ 18 tuổi này. Mới đây, Christ Willock đã ra sân trong trận đấu giữa Arsenal và Nottingham Forest ở vòng 3 cúp Liên đoàn. Tiền đạo này được thay vào sân ở phút 83.


2. Dominic Solanke (Chelsea)

Jose Mourinho từng tuyên bố Dominic Solanke là tương lai của đội tuyển Anh. Mặc dù ghi rất nhiều bàn ở cấp độ đội trẻ nhưng 2 năm qua, Solanke luôn là một trong hàng tá cầu thủ trẻ được Chelsea cho mượn.

Mùa trước, Solanke đã ghi được 7 bàn sau 26 trận đấu cho Vitesse Arnhem. Hiện tại, cầu thủ 19 tuổi đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea.


3. Adam Phillips (Liverpool)

Gia nhập Liverpool từ khi mới 11 tuổi, Adam Phillips đã cùng đội bóng có chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ năm 2014. Mùa trước, cầu thủ 18 tuổi thường xuyên được ra sân trong đội U18 Liverpool. Hồi tháng Ba năm nay, Phillips gặp một chấn thương nghiêm trọng ở lưng và phải nghỉ thi đấu 2 tháng. Lúc này, Phillips đã được thi đấu cho đội U21.

Có Juergen Klopp làm HLV của Liverpool, các cầu thủ trẻ của họ sẽ có không ít cơ hội chứng tỏ mình. Nếu tiền vệ này tận dụng tốt cơ hội của mình, ngày anh được thi đấu cho đội một sẽ không còn xa.


4. Tosin Adarabioyo (Man City)

Tosin Adarabioyo bắt đầu chơi cho đội U18 khi mới 14 tuổi. Năm 2015, cầu thủ này được làm đội trưởng của U18 khi mới 16 tuổi. Mọi thứ diễn ra ngày càng tốt đẹp hơn với cầu thủ người Anh khi HLV Pep Guardiola đến. Tosin Adarabioyo đã có tên trong danh sách dự Champions League và cúp Liên đoàn. Trong khi đó, Yaya Toure thì không.


5. Marcus Rashford (Man United)

“Vị trí sở trường của Marcus Rashford là chơi thấp ở hàng tiền vệ. Cậu ta có khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công rất tốt. Rashford có thể chơi tốt ở trung tâm lẫn bên cánh”, tờ The Guardian từng viết năm 2014.

Với 12 bàn thắng sau 25 trận đầu tiên cho Man United, Rashford đang cho thấy những gì The Guardian dự đoán là có cơ sở.


6. Cameron Carter-Vickers (Tottenham)

Có tên trong đội U23 Mỹ thi đấu với Brazil khi mới 16 tuổi, Cameron Carter-Vickers nhận được rất nhiều ánh mắt theo dõi. Cầu thủ 18 tuổi này thi đấu cho đội U21 Tottenham ở mùa giải trước. Anh được ra sân 10 lần. Mùa giải này, Carter-Vickers đã được thi đấu nhiều hơn.


Cameron Carter-Vickers

Trung vệ này đã được HLV Pochettino sử dụng trong trận đấu với Gillingham ở vòng 3 cúp Liên đoàn. Carter-Vickers đã chơi trọn 90 phút.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm