6 cầu thủ PVF đến Than Quảng Ninh: Lợi cả đôi đường

03/11/2015 06:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh đã mượn thành công 6 cầu thủ trẻ của PVF thuộc biên chế U19 Việt Nam. Đây là bước tiến lớn của cả Than Quảng Ninh và PVF trước thềm mùa giải 2016.

6 cầu thủ thuộc khóa I và II của PVF sẽ gia nhập Than Quảng Ninh theo dạng cho mượn ở mùa giải 2016 là: Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Lâm Thuận, Lê Ngọc Bảo và Mạc Đức Việt Anh. Cả 6 cái tên này đều mới 17, 18 tuổi và là thành viên của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2015 và vòng loại giải U19 châu Á 2016 dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn.

Than Quảng Ninh không tiết lộ mức lương thưởng cụ thể của 6 cầu thủ này nhưng chắc chắn, con số sẽ không thấp hơn mức phụ cấp 250.000 đồng/ngày họ hưởng ở PVF. Hợp đồng của 6 cầu thủ này có đính kèm điều khoản đảm bảo họ được ra sân một số trận nhất định tại Than Quảng Ninh mùa tới.

HLV Phạm Như Thuần khẳng định: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ này ra sân nhiều nhất có thể nhưng không đặt nặng chuyện họ nhất định phải ra sân đủ bao nhiêu trận bởi đây là cuộc cạnh tranh, các cầu thủ cũng cần thể hiện được bản thân”.

Nói về quyết định chiêu mộ 6 cầu thủ trẻ này, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than Quảng Ninh chia sẻ: “Tôi mê bóng đá từ bé nên thực sự bị ám ảnh với câu nói của cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Alfred Riedl là “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Vì thế tôi rất muốn có sự thay đổi để hướng đến thành công”.

Chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh Trần Lê Trung: 'Chúng tôi xứng đáng là Hội CĐV tốt nhất V-League'

Chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh Trần Lê Trung: 'Chúng tôi xứng đáng là Hội CĐV tốt nhất V-League'

Trước những tranh cãi xung quanh danh hiệu của Hội CĐV Than Quảng Ninh, Chủ tịch Trần Lê Trung đã lên tiếng bảo vệ danh dự của Hội. Anh Trung nhấn mạnh Hội CĐV Than Quảng Ninh hoàn toàn xứng đáng.


Những tấm gương thành công của Vũ Minh Tuấn, Hải Huy, Tiến Duy, Tuấn Linh... cũng là động lực để Than Quảng Ninh đặt niềm tin vào lứa trẻ của PVF. Trong vài năm gần đây, lò đào tạo Than Quảng Ninh cũng không còn giới thiệu được những cái tên xuất chúng. Các đội U của Quảng Ninh cũng thường dừng bước ở vòng loại khu vực phía Bắc tại những giải trẻ quốc gia.

Với PVF, quyết định “hợp tác” với Than Quảng Ninh cũng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ của họ có thêm cơ hội trau dồi. So với giải hạng Ba, giải đấu mà PVF sẽ cử đội tham dự vào tháng 11 này, cơ hội cọ xát ở V-League giá trị hơn nhiều.

Bản thân ông Hùng cũng đặt niềm tin vào năng lực của nhóm cầu thủ PVF: “Tôi nghĩ quyết định này của Than Quảng Ninh chẳng có gì là mạo hiểm cả. Thứ nhất, các cầu thủ U19 của PVF được đào tạo bài bản với những giáo trình hiện đại của thế giới. Thứ hai, môi trường luyện tập và cơ sở vật chất để luyện tập của PVF rất tuyệt vời.

Điều tôi hài lòng nhất trong mối quan hệ hợp tác này đó là NIỀM TIN. PVF có tin tưởng cách làm và môi trường bóng đá ở Than Quảng Ninh thì họ mới giao cho mình những cầu thủ tốt nhất sau 6 năm đào tạo. Nên nhớ đây là những cầu thủ thuộc khóa I của PVF. Còn chúng ta có niềm tin vào các cầu thủ trẻ mới dám cho 6 cầu thủ U19 thi đấu V-League sau bài học đắt giá của HAGL ở V-League năm nay”.

6 cầu thủ PVF là ai?

6 cầu thủ PVF là những cái tên xuất sắc nhất của 2 khóa đầu tiên lò PVF. Nhóm cầu thủ này là nòng cốt của U19 Việt Nam vào tới chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015, đoạt vé dự VCK U19 châu Á 2016. Trước đó, họ đã giành chức vô địch U19 quốc gia 2015.

Danh sách này sẽ tăng lên con số 7 khi Trọng Hóa hồi phục chấn thương và gia nhập đội hình Than Quảng Ninh. Trước đó, 6 cái tên của PVF sẽ hội quân với đội bóng mới tại BTV Cup tổ chức ở Bình Dương vào tháng này.

Trong danh sách 6 cầu thủ hiện tại, Hà Đức Chinh là cái tên nổi bật nhất. Tiền đạo này có thể hình lý tưởng, mạnh mẽ, dứt điểm toàn diện. Anh là chân sút số một của U19 Việt Nam ở cả 2 giải đấu gần đây với 7 lần lập công. Tiến Dụng, Lâm Thuận cũng là những cái tên đáng chú ý ở hàng tiền vệ. Mạc Đức Việt Anh cũng là cầu thủ được ông Hoàng Anh Tuấn đánh giá rất cao.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm