5 xu hướng thời trang lên ngôi ở EURO 2016

21/06/2016 09:00 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - 4 năm mới diễn ra một lần với xung quanh là máy ghi hình và được dõi theo bởi hàng triệu fan trên toàn thế giới, EURO là dịp không thể tốt hơn để các ngôi sao thể hiện phong cách thời trang của mình.

1. Kiểu tóc Mohawk

Không có gì nổi bật hơn việc thay đổi kiểu tóc mỗi khi bạn ra sân cỏ. Bởi thế mới có chuyện cầu thủ Ozan Tufan của Thổ Nhĩ Kỳ bị chỉ trích sau thất bại trước Croatia vì mải... sửa tóc mà quên kèm Luka Modric.

Năm nay, kiểu đầu Mohawk lên ngôi tại Pháp. Theo người Anh, kiểu tóc này được lấy cảm hứng từ nhân vật Travis Bickle trong bộ phim "Taxi Driver" năm 1976. Kiểu tóc Mohawk nổi tiếng khi David Beckham trình làng nó vào năm 2000.

Tại EURO, hai cầu thủ gây chú ý nhất với kiểu tóc này là Marek Hamsik của Slovakia và Dimitri Payet của đội chủ nhà Pháp.

2. Áo đấu cổ điển

Sau nhiều năm thử sức với những thiết kế Dayglo sặc sỡ, EURO 2016 đánh dấu sự trở lại của những mẫu áo đấu cổ điển khi nhiều đội bóng như Italy, Anh, Pháp... đều quay lại với mẫu áo đấu truyền thống. Thật bất ngờ khi những mẫu áo này lại giành được sự ủng hộ của người hâm mộ. Adidas và Nike vẫn là 2 thương hiệu cung cấp áo đấu chính tại EURO khi tài trợ cho 15 trên tổng số 24 đội bóng.

3. Tất dài

Lấy cảm hứng từ boot cao cổ tới đùi của phái nữ, kiểu tất dài tới đùi đang là xu hướng mới ở EURO. Có tới nửa đội tuyển Pháp và nhiều cầu thủ của các đội tuyển như Italy, Tây Ban Nha, Ireland, Nga, Thụy Sỹ lựa chọn đi tất dài trong các trận cầu.

4. Giày thi đấu bóng bẩy

EURO năm nay phổ biến loại giày thi đấu chrome (mang màu sắc bóng bẩy như dung dịch chrome). Nó sáng bóng đến mức nếu cầm giày lên soi bạn có thể thấy gương mặt mình trong đó. Loại giày này được Gareth Bale đặc biệt ưa thích. Mesut Oezil của tuyển Đức và Paul Pogba của tuyển Pháp cũng sử dụng loại giày này.

5. Loew vẫn là  "số 1"

HLV Joachim Loew vẫn là "mẫu nam" được chú ý nhất tại EURO năm nay. Thuyền trưởng tuyển Đức đã chứng minh rằng ông có gu thời trang đơn giản nhưng không đơn điệu. Bằng chứng là tại EURO này ông đã chia tay chiếc áo sơ mi xắn tay quen thuộc, chuyển sang mặc áo phông xám. Mặc dù dính sự cố "mồ hôi ở vùng nách" nhưng gu thời trang của Loew thì không thể chê.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm