5 mối đe dọa với Rafael Nadal ở Monte-Carlo Masters 2021

12/04/2021 13:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với đẳng cấp cũng như thế mạnh trên mặt sân đất nện, Rafael Nadal đương nhiên được đánh giá là ứng cử viên số một tại Monte-Carlo Masters 2021. Nhưng tất nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn không thể chủ quan.

Bóng lăn trong tuần: Lập lại trật tự

Bóng lăn trong tuần: Lập lại trật tự

Nam Định đã có chiếc HCĐ lần đầu tiên trong lịch sử V-League sau trận thắng HAGL 3-2 ở Chùa Cuối. Trận đấu ngày 22/6/2003 thực sự là một trận cầu lịch sử của giải đấu cao nhất Việt Nam và của cả bóng đá Việt Nam.

Monte-Carlo được xem như thánh địa của Nadal vậy, bởi sự thống trị gần như tuyệt đối của anh tại đây suốt 15 năm qua. Trong khoảng thời gian ấy, Rafa thắng 71/76 trận, vô địch 8 năm liên tiếp (2005-12) – một kỷ lục trong kỷ nguyên Open, trước khi vô địch 3 lần nữa (2016-18). Liệu Rafa có thể nối dài kỷ lục của mình lên con số 12? Dưới đây là 5 tay vợt có khả năng cản trở mục tiêu ấy.

Novak Djokovic

Thành tích tốt nhất ở Monte-Carlo: Vô địch 2013, 2015

Trong lần gần nhất chạm trán nhau ở sân đất nện, Nadal đã đánh bại Djokovic cực kỳ thuyết phục (3-0) ở chung kết Roland Garros 2020. Nhưng đừng quên, Djokovic cũng rất mạnh ở Monte-Carlo, nơi mà anh đang sinh sống. Siêu sao người Serbia từng vô địch vào các năm 2013, 2015 – sau khi lần lượt đánh bại Nadal ở chung kết và bán kết. Anh cũng bước vào giải đấu năm nay với sự tự tin rất lớn nhờ vừa lập kỷ lục 9 lần vô địch Australian Open.

Djokovic và Nadal từng gặp nhau 56 lần, trong đó có 25 lần trên mặt sân đất nện. Djokovic dẫn 29-27 về đối đầu chung, nhưng trên mặt sân bụi đỏ, Rafa vượt trội với tỷ lệ 18-7. Nadal, người từng hạ Djokovic ở chung kết Monte-Carlo 2009 và 2012, đã thắng trong cả 4 lần chạm trán gần nhất trên mặt sân đất nện (Madrid 2017, Roma 2018, 2019, và Roland Garros 2020).

Theo phân nhánh, Nadal và Djokovic chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết vào ngày 18/4 tới. Trong số 25 lần gặp nhau trên sân đất nện, có 12 lần là các trận chung kết (Nadal dẫn 8-4).

Daniil Medvedev

Thành tích tốt nhất ở Monte-Carlo: Bán kết năm 2019

Thật ra, Daniil Medvedev khá tệ trên mặt sân đất nện. Bằng chứng: Trong sự nghiệp của mình, anh chỉ thắng 10/28 trận trên mặt sân này (đạt 35,7%). Nhưng Medvedev, tay vợt cũng đang sinh sống ở Monte-Carlo này từng gây sốc khi đánh bại Djokovic trên hành trình lọt và đến bán kết năm 2019. Nadal đang dẫn Medvedev 3-1 về đối đầu, nhưng họ chưa bao giờ đụng độ nhau trên mặt sân đất nện cả.

Medvedev đang xếp thứ 2 ATP, đứng trên chính Nadal. Anh cũng khá quen thuộc với Monte-Carlo vì tập luyện ở đây thường xuyên. Tay vợt người Nga đã thắng 10 trận cuối năm 2020 và 10 trận đầu năm 2021. Trong khoảng thời gian ấy, anh có 12 chiến thắng trước các đối thủ thuộc Top 10, trong đó có chính chiến thắng 3-6, 7-6 (4), 6-3 trước Nadal ở bán kết ATP Finals 2020.

Mùa giải 2021 này, Medvedev đạt thành tích 17 thắng – 3 thua. Anh đã giúp Nga vô địch ATP Cup, sau đó lọt vào chung kết Australian Open và giành danh hiệu ATP thứ 10 trong sự nghiệp khi lên ngôi ở giải Open 13 Provence ở Marseille (thắng Herbert ở chung kết).

Chú thích ảnh
Đây là 5 tay vợt có khả năng ngăn Nadal vô địch Monte-Carlo Masters

Stefanos Tsitsipas

Thành tích tốt nhất ở Monte-Carlo: Vòng 3 năm 2019

Hồi tháng Hai vừa rồi, tay vợt điển trai người Hy Lạp đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi thua 2 set để đánh bại Nadal 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5 tại tứ kết Australian Open. Đó là chiến thắng đầu tiên của Tsitsipas trước Nadal kể từ bán kết Mutua Madrid Open 2019 (6-4, 2-6, 6-3), giải đấu diễn ra trên sân đất nện. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng Tsitsipas có thể tiếp tục đánh bại Nadal nếu có cơ hội ở Monte Carlo.

Phong độ của Tsitsipas ở mùa giải này cũng khá ấn tượng: 17 thắng – 5 thua. Anh đã lọt vào bán kết Australian Open (thua Medvedev), chung kết Mexico Open (thua Zverev). Tsitsipas, người từng chơi 4 trận chung kết trên mặt sân đất nện (thua 1 – thắng 3), đã thua Nadal 3-6, 4-6 ở lần gần nhất họ chạm trán nhau, tại bán kết Roma Masters 2019.

Diego Schwartzman

Thành tích tốt nhất ở Monte-Carlo: Tứ kết năm 2017

Đây là lần thứ 5 Schwartzman tham dự Monte Carlo Masters. Anh chắc chắn vẫn nhớ như in cảm giác khi đánh bại Nadal 6-2, 7-5 (tứ kết) trên hành trình lọt vào trận chung kết Masters 1000 đầu tiên, hồi tháng Chín năm ngoái, ở Roma Masters. Trước đó, Schwartzman thua Nadal trong cả 9 lần chạm trán.

Tại Roland Garros 2020, Schwartzman đã xuất sắc đánh bại Dominic Thiem – khi đó vừa vô địch US Open 2020 – sau 5 giờ 8 phút thi đấu để lần đầu tiên lọt vào bán kết Grand Slam. Tuy nhiên, sau đó, anh đã bị Nadal báo thù cho thất bại ở Roma bằng chiến thắng 6-3, 6-3, 7-6(0). Schwartzmann đang có thành tích 3 thắng – 3 thua trong 6 trận chung kết trên mặt sân đất nện. Trong lần gần nhất, anh đã đánh bại Cerundolo để vô địch giải đấu diễn ra tại quê nhà Buenos Aires hồi tháng trước.

Fabio Fognini

Thành tích tốt nhất ở Monte-Carlo: Vô địch năm 2019

Ở phong độ cao nhất của mình, tay vợt 33 tuổi người Italy có thể đánh bại bất cứ ai, đặc biệt là trên mặt sân đất nện, nơi mà anh đã đánh bại 9 trong tổng số 15 tay vợt Top 10. Fognini chính là đương kim vô địch tại Monte-Carlo, do giải năm 2020 không diễn ra vì dịch Covid-19. Fognini cũng chẳng ngại Nadal lắm vì từng đánh bại tay vợt này ở 3 trong số 9 lần chạm trán trên mặt sân bụi đỏ.

Fognini từng đánh bại Nadal hai lần trên mặt sân đất nện hồi năm 2015, tại bán kết giải Rio Open và vòng 3 giải Barcelona Open. Ở Monte Carlo 2019, trên hành trình tiến tới danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của mình, Fognini đã gây sốc khi đánh bại Nadal 6-4, 6-2 ở vòng bán kết. Hiện tại, xét về thành tích đối đầu tổng cộng, Nadal đang dẫn Fognini 13-3. Còn trong lần chạm trán gần nhất cách đây hai tháng, Nadal loại Fognini ở vòng ba Australian Open 2021 với chiến thắng dễ dàng 6-3, 6-4, 6-2.

Mục tiêu nào cho Nadal?

Nadal đang đặt mục tiêu kéo dài kỷ lục vô địch ở Monte Carlo lên con số 12. Tay vợt người Tây Ban Nha đạt thành tích 71-5 ở giải đấu này, và thực tế, anh chỉ có duy nhất một lần bị loại trước vòng tứ kết. Và đó là lần đầu tiên anh tham dự, khi mới 16 tuổi. Dù vậy, ở giải đấu đó, Nadal cũng gây tiếng vang khi hạ đàn anh hạng 7 thế giới Albert Costa tại vòng 2.

Nadal sẽ bắt đầu Monte-Carlo Masters 2021 từ vòng hai trước Adrian Mannarino hoặc một tay vợt từ vòng loại. Đối thủ tiềm tàng của anh ở tứ kết là hạt giống số 6 Andrey Rublev. Nadal có thể giành lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nếu như lọt vào chung kết giải đấu năm nay đồng thời Daniil Medvedev không lọt vào bán kết. Anh cũng có thể đạt mục tiêu ấy nếu vô địch giải đấu này, còn Medvedev không lọt vào chung kết.

Cũng khởi đầu từ vòng hai, nhưng Djokovic có vẻ gặp khó khăn hơn đôi chút khi đối thủ của anh là người thắng trong cặp đấu giữa nhà vô địch NextGen Jannik Sinner và tay vợt từ vào chung kết Monte-Carlo Masters 2017 Albert Ramos-Vinolas. Tuy nhiên, Djokovic tránh được cả Nadal và Medvedev cho tới trước trận chung kết.

 

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm