5 cầu thủ MU có thể ký hợp đồng sau thất bại vụ Gareth Bale và Sergio Reguilon

19/09/2020 09:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- MU buộc phải tính toán lại kế hoạch chuyển nhượng sau khi thất bại vụ Gareth Bale và Sergio Reguilon.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 2: MU tiếp Crystal Palace. Chelsea đối đầu Liverpool

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 2: MU tiếp Crystal Palace. Chelsea đối đầu Liverpool

Lịch thi đấu vòng 2 Ngoại hạng Anh 2020-21. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Lịch thi đấu Premier League vòng 1. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Kế hoạch của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè bị ảnh hưởng lớn bởi sự cứng rắn của Dortmund về mức giá họ muốn nếu bán Jadon Sancho. MU đã đạt thỏa thuận cá nhân và phí đại diện với cầu thủ người Anh nhưng Dortmund dội gáo nước lạnh vào tham vọng của Quỷ đỏ bằng tuyên bố “Sancho sẽ chơi cho Dortmund” ở mùa giải này.

Thất bại vụ Sancho, MU chuyển hướng sang Gareth Bale của Real Madrid. Quỷ đỏ muốn thực hiện một “thương vụ kép” với Real khi hỏi mua cả hậu vệ Sergio Reguilon để củng cố sức mạnh nơi hàng thủ đội bóng. Song, một lần nữa MU lại phải nhận tin buồn. Cả hai mục tiêu trên đều đã bị Tottenham giành lấy. Đến lúc này, MU phải tính toán lại kế hoạch chuyển nhượng. Theo tờ Daily Mirror (Anh), dưới đây là 5 bản hợp đồng MU có thể đem về trong phiên chợ Hè 2020.

Adama Traore

Tiền đạo của Wolves lọt tầm ngắm của các đội bóng lớn nhờ sức mạnh, tốc độ thể hiện ở mùa giải trước, qua đó đóng góp 9 bàn thắng và 12 kiến tạo cho đội nhà.

Hiện nay, hợp đông của cựu sao trẻ Barca còn thời hạn 3 năm nữa, nhưng lời đề nghị từ một CLB lớn có thể khiến Traore siêu lòng.

Chú thích ảnh

  

Alex Sandro

HLV Ole Solskjaer không thể đặt trọn niềm tin vào Luke Shaw và Brandon Williams - những cầu thủ có nhiều hạn chế, nên ông muốn tăng cường nhân sự cho cánh trái. Sau thất bại vụ Reguilon, MU có thể chuyển hướng sang Alex Sandro, mục tiêu họ từng tiếp cận ở mùa giải 2018-19.

Ở tuổi 29, Sandro đã có 5 năm gắn bó với Juventus, giành danh hiệu Serie A mỗi mùa. Thuận lợi cho MU ở thời điểm này là Juve sẵn sàng bán Sandro để làm mới đội hình, cải thiện sự cạnh tranh. Chi phí MU cần phải bỏ ra để có được Sandro vào khoảng 35-40 triệu bảng.

Chú thích ảnh

  

Uros Racic

Trong khi Greenwood và Bruno Fernandes chiếm trọn tiêu đề các bài báo trong những chiến thắng của MU thì có một chiến binh cống hiến trong thầm lặng. Đó chính là Matic. Nhưng Matic đã bước sang tuổi 32, chẳng còn trẻ nữa và thường xuyên gặp chấn thương.

Uros Racic có thể là sự thay thế ấn tượng cho Matic. Cầu thủ khoác áo đội U21 Serbia thuộc biên chế Valencia. Mùa trước, anh thi đấu cho Famalicao (Bồ Đào Nha) theo dạng cho mượn. Mức phí Valencia yêu cầu cho Racic rơi vào khoảng 30 triệu euro (27,7 triệu bảng).

Chú thích ảnh

  

Kalidou Koulibaly

Thời gian qua, Kalidou Koulibaly được liên hệ nhiều hơn với Man City nhưng MU hoàn toàn có thể nhảy vào cuộc đua cạnh tranh trung vệ người Senegal.

Tài năng, kinh nghiệm thi đấu của Kalidou Koulibaly đã được khẳng định trong màu áo Napoli. Vấn đề của MU là đáp ứng đòi hỏi về giá của của Napoli. Đội bóng xứ Naples không muốn bán Koulibaly với giá dưới 80 triệu bảng.

Chú thích ảnh

  

Lautaro Martinez

Mùa giải vừa qua, Lautaro Martinez là chân sút chủ lực của Inter với 21 bàn sau 49 trận. Barca được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Martinez nhưng tình hình tài chính bất ổn do hậu quả của đại dịch Covid-19 khiến thương vụ đình trệ. MU hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để tiếp cận Martinez. Tuy nhiên, Inter không có ý định bán chân sút Argetina. Họ chỉ chấp nhận để Martinez ra đi nếu có CLB chi 111 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng của tiền đạo 23 tuổi.

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm