23h00 ngày 4/6, Đức – Hungary: Chờ phương án A của Loew

04/06/2016 13:52 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đức sẽ chơi trận giao hữu khởi động cho EURO 2016 thứ hai và cũng là cuối cùng vào thứ Bảy này gặp Hungary trên sân Gelsenkirchen. Nhưng chọn một đối thủ tương đối yếu với hy vọng củng cố tinh thần cho đội nhà chưa chắc đã tốt.

Thật vậy, thất bại 1-3 mới đây của những nhà đương kim vô địch thế giới dưới tay Slovakia là một minh chứng.

Những trục trặc của Loew

Không gặp một đối thủ lớn nào trước ngày khai mạc ở Pháp, đội bóng của HLV Joachim Loew vẫn còn bị nghi kỵ rất nhiều dù cho kết quả trận đấu tối nay có ra sao. Tuyển Đức đã gặp khá nhiều trục trặc trong quá trình chuẩn bị vừa qua. Chấn thương của Marco Reus, rồi việc trung vệ chủ chốt Mats Hummels vẫn chưa thể ra sân tập bình thường, trong khi Lukas Podolski và Toni Kroos đầu tuần này mới tới nơi tập trung vì bận nghĩa vụ với các CLB của họ, Galatasaray và Real Madrid.

Loew cũng đã chốt danh sách 23 người của ông thứ Ba vừa rồi, với Reus, Sebastian Rudy, Julian Brandt, và Karim Bellarabi bị loại ra, và 3 người trẻ khác được tới Pháp: Joshua Kimmich, Julian Weigl, và Leroy Sane. Loew có thể cho những cầu thủ triển vọng đó của ông ra sân tối nay, nhưng chiến lược gia 56 tuổi này cũng cần cân nhắc để đội hình mạnh nhất của ông thi đấu trong cuộc tập dợt cuối cùng.

Đã thua 4/6 trận gần nhất, Die Mannschaft đang cần một chiến thắng mang tính khích lệ tinh thần hơn bao giờ hết, trong bối cảnh vào lúc còn không đầy 10 ngày nữa là EURO 2016 khởi tranh, chỉ Manuel Neuer, Jerome Boateng, Jonas Hector, Toni Kroos, Mesut Oezil và Thomas Mueller là chắc suất trong đội hình đá chính.

Chờ Loew tìm phương án A

Ở hàng thủ, vẫn còn 2 vị trí chưa có chủ nhân chính thức. Hummels có thể phải vắng mặt vài trận đấu ở Pháp, trong khi những người thay thế, Shkodran Mustafi, Benedikt Howedes và Antonio Rudiger, đều còn nhiều điều phải chứng minh. Trung vệ của Schalke, Howedes, là người nhiều kinh nghiệm nhất, nhưng cầu thủ 28 tuổi này mới chỉ trở lại sau một chấn thương dài ngày và đá đúng 19 phút cả mùa giải vừa rồi.

Thêm nữa, do không có hậu vệ phải thực sự nào, Loew có thể sẽ muốn sử dụng Howedes, một cầu thủ rất đa năng từng đá hậu vệ trái ở World Cup Brazil 2014 cho vai trò này. Kimmich có thể đá hậu vệ phải, nhưng còn quá trẻ, trong khi Emre Can tỏ ra không hợp với việc chơi ở tuyến phòng ngự. Với rất nhiều sai lầm ở hàng thủ những trận gần đây, việc bố trí bộ tứ phía trước thủ thành Neuer sẽ có ý nghĩa quyết định với Loew tại Pháp.

Ở tuyến giữa, Kroos nhiều khả năng chưa thể thi đấu sau khi vừa đá trận chung kết Champions League kéo dài tới loạt luân lưu vào hôm thứ Bảy, còn đội trưởng Bastian Schweinsteiger, dính chấn thương từ tháng 3, mới trở lại thứ Hai đầu tuần. Sami Khedira và Kroos đã là lựa chọn ưu tiên của Loew ở vòng loại, và trước Hungary, Weigl có thể thay cho Kroos.

Trên hàng công, sự vắng mặt của Reus mở ra cánh cửa cho Julian Draxler, Andre Schuerrle hoặc Sane. Cả Draxler và Schuerrle đều không có một mùa giải như ý ở Wolfsburg, nhưng Draxler ít ra đã gây được ấn tượng ở Champions League và tỏ ra hợp với phong cách của Loew. HLV tuyển Đức cũng bày tỏ sự thích thú với Sane, tài năng mới nổi của Bundesliga. Ông khen ngợi rất nhiều kỹ thuật, sự nhanh nhẹn và cảm nhận khoảng trống của anh.

Cuối cùng là hàng công, nơi 2 người, Mario Gomez và Mario Goetze, cạnh tranh nhau 1 suất đá chính. Gomez là một số 9 thực thụ, nhưng Goetze mới là người hợp hơn với lối đá mà Loew đã dày công xây dựng cho Die Mannschaft.

32 Hai đội có thành tích đối đầu khá cân bằng. Nếu tính cả thành tích của Tây Đức tới nay, Đức thắng 12 trận, hòa 10 và thua 10 trước Hungary.

4 Đức thua 4/6 trận gần nhất của họ.

7 Đức đã trải qua 7 trận liên tiếp không giữ sạch lưới.

Đội hình dự kiến

Đức: Leno – Hector, Rudiger, Boateng, Mustafi – Can, Khedira, Kross – Goetze, Oezil, Mueller – Gomez.

Hungary: Kiraly –Kohut, Guzmics, Lang, Kadar – Gera, Nagy – Dzsudzsak, Kleinheiser, Nemeth – Priskin.

Dự đoán: 2-0.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm