22h00 ngày 7/8, Leicester - Man United: Mourinho ngóng chức vô địch, định hình bộ khung

07/08/2016 06:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhật này, 7/8, các CĐV Man United sẽ đổ về London, trở lại nơi họ từng chứng kiến đội nhà giành Cúp FA, với hy vọng được thấy tân HLV Jose Mourinho giành danh hiệu đầu tiên với CLB.

Hạ thấp mục tiêu

Danh hiệu Community Shield (Siêu Cúp Anh) không mấy quan trọng, nhưng dù là ở giải nào thì bạn vẫn sẽ luôn muốn chiến thắng, nhất là nếu bạn chơi cho một đội bóng của Mourinho. Tuy nhiên trước trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất ở trận gặp Leicester là cải thiện tình trạng sẵn sàng cho các cầu thủ và rời Wembley mà không ai bị chấn thương.

Sự chuẩn bị của Man United cho mùa tới đã diễn ra không thật suôn sẻ. Tối thứ Tư, trong trận đấu vinh danh Wayne Rooney, gần cả đội hình đã có cơ hội ra sân. Sau trận thắng 5-2 hấp dẫn trước Galatasaray thứ Bảy vừa rồi, trận hòa 0-0 trước Everton vào giữa tuần đúng kiểu Mourinho hơn, với không ít ký ức về phong cách bóng đá thời Louis van Gaal. Các CĐV áo đỏ sẽ hy vọng điều đó không lặp lại trước Leicester.

Trước khi giành chức vô địch Premier League mùa trước, thành tích của Leicester ở trong nước là con số không tròn trĩnh, nên họ sẽ quyết tâm giành lấy mọi danh hiệu trong mọi cơ hội có thể. Cả hai vì thế có động cơ chiến thắng quan trọng, dù HLV của hai bên đều đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc đọ sức nhằm tránh gây áp lực lên các cầu thủ.

Trong mọi trận đấu chuẩn bị cho mùa giải tới giờ, Mourinho đã thử nghiệm rất nhiều, đôi lúc thay nguyên đội hình trong 90 phút, khiến cho việc đoán chính xác bộ khung của ông cho trận đấu tối mai, và cả mùa giải sắp tới, là không dễ dàng. Trước Leicester, ông có lẽ sẽ không thử nghiệm nữa mà bắt đầu thực sự triển khai các phương án mà ông nghĩ là tối ưu.

Với Chris Smalling đang chấn thương (và bị treo giò ở trận mở màn gặp Bournemouth ngày 4/8) và Phil Jones mới vừa bình phục, Mourinho nhiều khả năng để Daley Blind đá cặp với Eric Bailly ở trung tâm hàng thủ. Đây không phải là cặp trung vệ lý tưởng của Man United ở thời điểm này: Một người vốn không phải trung vệ, còn người kia vừa chuyển đến Premier League.

Những hậu vệ cánh được chờ đợi là Luke Shaw (bên trái) và Antonio Valencia (bên phải). Một ngạc nhiên nho nhỏ với các CĐV áo đỏ trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng là sự tin dùng của Mourinho với tuyển thủ Ecuador: Ông đã để anh đeo băng đội trưởng ở trận giao hữu đầu tiên gặp Wigan.


Những vị trí chưa có chủ

Nhưng ngoại trừ David De Gea trong khung thành và hàng thủ đã được định hình tương đối, càng cao hơn trên sân, càng khó đoán Mourinho sẽ sử dụng ai, với chỉ vài vị trí được xác định rõ. Vai trò tiền đạo cắm có thể khá chắc sẽ thuộc về Zlatan Ibrahimovic, người đã có bàn thắng ngoạn mục vào lưới Galatasaray chỉ 4 phút sau khi ra mắt Man United. Đội trưởng Wayne Rooney cũng sẽ chơi ngay đằng sau số 9 mới của Man United khi Mourinho đã khẳng định chắc chắn rằng tuyển thủ Anh sẽ tiếp tục là đội trưởng và sẽ không đá tiền vệ như anh từng chơi dưới thời Van Gaal hay cho cựu HLV ĐT Anh Roy Hodgson.

Anthony Martial cũng được bảo đảm vị trí ở cánh trái hàng công, bởi anh sở hữu tốc độ có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho Leicester, trong khi vai trò tiền vệ phải ít rõ ràng hơn. Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard là các ứng viên chính, nhưng Juan Mata cũng sẽ muốn có chỗ.

Khó đoán nhất sẽ là 2 vị trí tiền vệ trung tâm. Ander Herrera là người chơi thường xuyên nhất trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng Morgan Schneiderlin hay Michael Carrick là những lựa chọn rất đáng cân nhắc. Những cầu thủ trẻ như Lingard, Gullermo Varela, Timothy Fosu-Mensah và nhất là Marcus Rashford cũng đã được sử dụng khá nhiều thời gian qua và họ sẽ đều hy vọng được ra sân ít nhiều ở trận này.

Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ gây ấn tượng với Mourinho trước khi mùa giải thực sự bắt đầu. Như mọi khi, HLV người BĐN hẳn đã có một kế hoạch A của riêng ông, và không chỉ có các CĐV áo đỏ tò mò muốn biết điều đó tối mai.

Dự đoán: 1-2

20 Manchester United đã giành tổng cộng 20 danh hiệu Siêu Cúp Anh, trong đó có 4 lần đồng vô địch.

1 Leicester chỉ mới 1 lần đăng quang ở Siêu Cúp Anh, vào năm 1971. Năm đó, Arsenal đoạt cú đúp nhưng không tham dự vì bận… đi tour. Liverpool, Á quân FA Cup, đã gặp Leicester lúc bấy giờ là nhà vô địch giải hạng Hai.

1 Mùa trước, cả hai trận đối đầu giữa Leicester và Man United đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm