21 ca mắc mới Covid-19 đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

15/04/2021 20:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 15/4, nước ta ghi nhận 21 ca mắc mới (bệnh nhân từ 2.737-2.758), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong đó, tại Bến Tre (5), An Giang (2), Thành phố  Hồ Chí Minh (5), Thái Nguyên (1), Đà Nẵng (7) và Bắc Ninh (1).

Thêm 2 ca mắc COVID-19, được cách ly tại TP.HCM ngay khi nhập cảnh

Thêm 2 ca mắc COVID-19, được cách ly tại TP.HCM ngay khi nhập cảnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 12/4 đến 6 giờ ngày 13/4, Việt Nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới, đều là công dân Việt Nam, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến 18 giờ ngày 15/4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Chú thích ảnh
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

 Cụ thể, các ca bệnh cách ly tại Bến Tre đều là công dân Việt Nam. Trong đó, ca bệnh 2.738 (nam, 26 tuổi) có địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ca bệnh 2.739 (nữ, 43 tuổi), có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ca bệnh 2.742 (nam, 47 tuổi), có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ca bệnh 2.743 (nam, 45 tuổi), có địa chỉ tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh  2.744 (nam, 26 tuổi), có địa chỉ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ngày 29/3, bệnh nhân 2.738-2.739 và 2.742-2.744 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527; được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bến Tre.

Có 5 ca bệnh ghi nhận tại Thành  phố Hồ Chí Minh, trong đó có 4 người là công dân Việt Nam; 1 người là chuyên gia nước ngoài.

Đó là ca bệnh 2.740 (nữ, 50 tuổi), có địa chỉ tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ca bệnh 2.741 (nữ, 31 tuổi), có địa chỉ tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Ngày 13/4, bệnh nhân 2.740-2.741 từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0088 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 của các bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2.745 ghi nhận tại Thái Nguyên (nam, 28 tuổi), là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ngày 9/4, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2.748 ghi nhận tại Hồ Chí Minh (nam, 33 tuổi), là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 10/4, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 của bệnh nhân là dương tính với  SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2.749 (nam, 38 tuổi), có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngày 11/4, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2.750 (nam, 33 tuổi), có địa chỉ tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31/3, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0606 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Chú thích ảnh
Làm thủ tục để đưa các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ đi cách ly tập trung. Ảnh: TTXVN phát.

Tại An Giang ghi nhận 2 ca bệnh là bệnh nhân 2.746 (nam, 58 tuổi) và 2.747 (nữ, 52 tuổi) đều là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 13/4, hai  người này từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 của cả 2 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. 

Tại Đà Nẵng ghi nhận tới 7 ca bệnh là công dân Việt Nam. Trong đó, ca bệnh 2.751 (nam, 27 tuổi), có địa chỉ tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 5/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2. 752 ( nam, 24 tuổi) có địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ngày 7/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước được tiếp nhận, sắp xếp về khu cách ly y tế theo quy định. Ảnh: TTXVN phát

Ca bệnh 2.753 (nam, 34 tuổi), có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ca bệnh 2.754 (nam, 33 tuổi) có địa chỉ tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh 2.755 (nam, 27 tuổi) có địa chỉ tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 13/4, các bệnh  nhân từ 2.753-2.755 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021 của các bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2.756 (nam, 28 tuổi) có địa chỉ tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 13/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2.757 (nam, 21 tuổi), có địa chỉ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ngày 4/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nông Thu Điềm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Ca bệnh 2.758  ghi nhận tại Bắc Ninh (nữ, 2 tuổi), có địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31/3/2021, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Hiện nước ta còn 38.743 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, có 517 cách ly tập trung tại bệnh viện; 22.945 cách ly tập trung tại cơ sở khác và 15.281 cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong số những người đang điều trị tại cơ sở y tế, có 16 người đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 18 người âm tính lần 2 và 18 người âm tính lần 3. Số người đã được điều trị khỏi COVID-19 là  2.445 ca.

Thanh Giang - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm