2 cầu thủ MU từng bị Sir Alex mắng là ‘thằng khốn’ vì tiệc tùng

31/03/2020 22:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Robin van Persie chỉ có một năm gắn bó với Sir Alex Ferguson tại MU nhưng đã có cơ hội chứng kiến cơn thịnh nộ của ông thầy người Scotland với các học trò.

Tin bóng đá MU 31/3: Sát thủ Mexico không đến MU. Tăng tốc kế hoạch mua Jadon Sancho

Tin bóng đá MU 31/3: Sát thủ Mexico không đến MU. Tăng tốc kế hoạch mua Jadon Sancho

MU quyết định tăng tốc trong vụ mua Jadon Sancho của Borussia Dortmund.  Sát thủ của Wolves được khuyên từ chối MU

Tháng 4/2013, MU để thua Man City 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford. Dù MU vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League thời điểm đó nhưng đã bị đối thủ thu hẹp khoảng cách xuống còn 12 điểm. Sau trận đấu này, có 2 cầu thủ MU vẫn ra ngoài tiệc tùng thâu đêm. Hành động của họ đã khiến Sir Alex Ferguson nổi giận.

Tại phòng thay đồ của đội bóng ngày hôm sau, Robin van Persie đã được chứng kiến cơn thịnh nộ của Sir Alex. Anh kể lại với So Foot.

“Trong mùa giải đầu tiên của tôi với MU, đội bóng dẫn đầu BXH với khoảng cách 15 điểm. Khi tiếp đón Man City trên sân nhà, chúng tôi hy vọng sẽ gia tăng cách biệt để nắm chắc chức vô địch trong tay. Nhưng chúng tôi đã thua trận đấu và cách biệt thu hẹp còn 12 điểm. Hầu hết các huấn luyện viên sẽ không quá nghiêm trọng trong hoàn cảnh đó. Nhưng Sir Alex thì thực sự giận dữ. Cơn giận bị thổi bùng lên khi 2 thành viên trong đội đi chơi đêm ngay khi kết thúc trận đấu.

Một ngày sau, Sir Alex dán những bức hình của 2 cầu thủ đi chơi đêm lên tường của phòng thay đồ. Rồi ông ấy nói với toàn đội: ‘Các cậu nghe đây, nếu chúng ta để mất chức vô địch năm nay thì tất cả đều do hai thằng khốn này.

Chú thích ảnh
Van Persie trong ngày ra mắt MU

  

Tôi biết 2 cầu thủ đó nhưng không thể tiết lộ danh tính. Huấn luyện viên đã mắng chửi họ kinh khủng. Thật đáng kinh ngạc. Ông ấy còn đưa hình chi tiết 2 cầu thủ này đã làm gì ở đâu, lúc 2 giờ sáng, 3 giờ sáng và 4 giờ sáng để nhấn mạnh việc họ đã ngu ngốc ra sao khi làm thế. Sir Alex chưa dừng lại ở đó. Ông ấy còn cảnh báo chúng tôi rằng nếu bất cứ ai đi chơi đêm trước khi đội vô địch giải đấu, người đó sẽ phải rời khỏi đội.

Ông ấy quát tháo: ‘Tôi không quan tâm các cậu là ai, đã có bao nhiêu danh hiệu. Nếu ai tiếp tục đi chơi trước khi mùa giải kết thúc, kẻ đó sẽ bị bán’.”

Van Persie cho biết sau hôm đó, anh và đồng đội đã phải trải qua những buổi tập với giáo trình nặng hơn rất nhiều. MU duy trì được phong độ và vô địch Premier League vào cuối mùa.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm