11/10/2018 13:49 GMT+7 | Champions League
(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi tiếp tục vắng mặt, và đây là cơ hội để HLV tạm quyền Lionel Scaloni tiếp tục ghi dấu ấn cùng đội tuyển Argentina, trước khi nghĩ đến những điều xa hơn.
Argentina chưa vội chọn HLV trưởng sau kỳ World Cup 2018 không được như ý. Sau quá nhiều thất bại, Argentina có lý do để thận trọng trong việc bổ nhiệm nhà cầm quân mới. Trước mắt, Lionel Scaloni vẫn tiếp tục tạm quyền, và chờ đợi diễn biến tiếp theo dựa trên chính công việc của ông.
Không loại trừ khả năng Scaloni sẽ được chính thức trao quyền huấn luyện viên trưởng, trong trường hợp ông tạo dấu ấn ở “chuyến du lịch Saudi Arabia”, nơi Argentina đá giao hữu với Iraq và Brazil. Tháng trước, hai trận gặp Colombia và Guatemala chưa nói lên nhiều điều.
Scaloni có một lợi thế so với những HLV gần đây: ông từng thi đấu hoặc có mối quan hệ khá tốt với một số cầu thủ Argentina hiện nay. Lionel Messi là một trong số đó, dù hiện tại anh không hiện diện. Trước khi Scaloni giã từ sự nghiệp quốc tế, ông và Messi từng là đồng đội ở Argentina, rồi thêm thời gian làm trợ lý cho Jorge Sampaoli.
Ngoài quan hệ tốt, Scalori cũng mang tư tưởng hiện đại hơn. Bên cạnh ông còn là hai nhân vật có uy tín: Pablo Aimar và Walter Samuel. Họ đang tự tin cùng mở ra một giai đoạn mới, đưa Argentina vượt qua giai đoạn tăm tối kéo dài hai thập niên vừa qua.
Công việc đầu tiên của Scaloni là cố gắng tạo nên sự bình đẳng trong quan hệ nội bộ, trao cơ hội cho tất cả những ai xứng đáng. Tất nhiên bao gồm cả Mauro Icardi, người đang có phong độ tốt với Inter, ghi 2 bàn sau 2 trận Champions League đầu tiên của sự nghiệp.
Scaloni cũng mang đến làn gió mới cho Argentina, với Rodrigo De Paul và Juan Foyth – hậu vệ mới 20 tuổi thuộc sở hữu của Tottenham. Tất cả chỉ mới là thử nghiệm, nhưng ít nhất Scaloni đang giúp không khí trong đội tuyển Argentina đầy lạc quan.
NH
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất