19h00 SVĐ QG Mỹ Đình, Việt Nam-Malaysia: Khách muốn đòi nợ

03/11/2012 08:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Rajagopal của ĐT Malaysia thừa nhận trận thua 0-2 trước ĐT Việt Nam ở lượt đi trên sân nhà là xứng đáng, nhưng tại cuộc tái ngộ tối nay, ĐT Malaysia sẽ khác rất nhiều và mục tiêu của các nhà ĐKVĐ AFF Cup sẽ là chiến thắng.


ĐT Việt Nam rất cần một chiến thắng trước kình địch Malaysia để tạo khí thế trước giờ xung trận.
Ảnh: VSI

Chính từ lời tuyên bố hùng hồn của “phù thủy tóc bạc” dường như đã khiến cho trận đấu mang tính chất giao hữu, cọ xát, làm nóng trước AFF Cup 2012, có thể trở thành những đòn thị uy dằn mặt nhau trong cuộc đọ sức tối nay. “Chúng tôi cũng cũng đã có một thời gian tập luyện khá dài và đang gần hoàn thiện lối chơi. Vậy nên, Malaysia không sợ bất cứ đối thủ nào, dù là ai đi chăng nữa. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ vào cuộc với sự tôn trọng nhất định. Trong trận giao hữu tại Malaysia, chúng tôi đã thua và tôi hy vọng chúng tôi sẽ thể hiện tốt hơn lối chơi của mình để giành được kết quả khả quan trong lần tái đấu”, HLV Rajagopal tuyên bố.

Chưa dừng lại, ông Rajagopal tiếp tục làm nóng cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu bằng việc tiết lộ ĐT Malaysia mang sang Việt Nam 24 cầu thủ và đây là những gương mặt tốt nhất hiện có. So với những kỳ AFF Cup trước, năm nay Malaysia chỉ còn rất ít cầu thủ có kinh nghiệm, còn lại đều là các cầu thủ trẻ, nhưng nhà HLV Rajagopal vẫn hoàn toàn tin tưởng vào số cầu thủ này. Điều này đã được kiểm chứng trong 2 buổi tập gần đây của các nhà ĐKVĐ AFF Cup, không những các gương mặt còn khá mới mẻ, 22 cầu thủ trong tay vị “phù thủy tóc bạc” đều sở hữu thể hình khá to cao và có kỹ thuật chuyên môn tốt.

Với những phát biểu của HLV Rajagopal, có vẻ như đội khách vẫn còn cay cú ăn thua, vậy nên đây sẽ là nhược điểm để HLV Phan Thanh Hùng tận dụng. Ở góc độ chuyên môn mà nói, ĐT Việt Nam đang được ông Hùng dần hoàn thiện, vì vậy việc tập trận với đối thủ vừa có máu ăn thua vừa có trình độ như ĐT Malaysia sẽ là cơ hội để ông Hùng tìm ra ưu nhược điểm của đội bóng do mình dẫn dắt mà sửa chữa.

Khó khăn của ĐT Việt Nam lúc này chính là chấn thương chưa kịp hồi phục của các trụ cột như Minh Đức, Tấn Tài, Công Vinh…Không có trong tay đội hình mạnh nhất, nhưng ông Hùng vẫn tỏ ra khá tự tin vào những cầu thủ còn lại. “Malaysia một đội bóng chất lượng và thể hiện rất nhiều tiến bộ. Do đó, cuộc thử sức với họ sẽ là một trận đấu rất có ý nghĩa trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup của ĐT Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất hình ảnh của mình để có thể đánh giá khả năng của bản thân và của đối thủ trước khi bước vào giải đấu chính thức là AFF Cup”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết. 

So với trận đấu lượt đi, ĐT Việt Nam có nhiều xáo trộn ở đội hình chính khi tái đấu với ĐT Malaysia. Ông Hùng chẳng giấu giếm khi nói rằng chủ nhà sẽ chơi bằng đội hình mạnh nhất hiện có, bởi đây sẽ là thời cơ kiểm nghiệm năng lực học trò một cách tốt nhất.  

Dưới thời ông Hùng, đội hình và lối chơi của ĐT Việt Nam đang hình thành rõ nét sau mỗi một chu kỳ tập luyện và thi đấu, vậy nên cuộc đối đầu tối nay sẽ là một lời khẳng định cho những thành quả mà thầy trò ông dày công xây đắp.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

Thủ môn: Dương Hồng Sơn; Hậu vệ: Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Biển, Văn Hoàn; Tiền vệ: Trọng Hoàng, Thành Lương, Quốc Anh, Văn Quyết, Thanh Hưng; Tiền đạo: Việt Thắng

Nguyên Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm