18h30, Olympic VN – Olympic Singapore: “Một dịp tuyệt vời để gỡ gạc”

30/09/2010 09:05 GMT+7 | Các ĐTQG

* 16h00, sân Thống Nhất: Olympic Iran – Olympic Malaysia

(TT&VH) - HLV Phan Thanh Hùng đã phát biểu như thế, sau trận thắng có phần thiếu thuyết phục trước Olympic Malaysia ở ngày xuất quân. “Singapore với HLV lão luyện “Raddy” Avramovic không hề dễ chơi, nhưng Olympic VN đã sẵn sàng những phương án”, vị tướng họ Phan nói tiếp.

Không phải chỉ có kết quả 1 – 1, mà nhìn cái cách mà người Sing chống trả, thậm chí còn muốn ăn thua đủ với Olympic Iran ở một vài thời điểm, giới chuyên môn có thể cảm nhận được mối hiểm họa từ nội lực của đội bóng trẻ đảo quốc sư tử, có thể đến bất cứ lúc nào. “Tầm sát thương” trong những “cú đấm” quyết định của Olympic Singapore là rất nặng. Thì đấy, trước một hàng phòng ngự cao to và được tổ chức rất tốt của Iran, nhưng Singapore vẫn có bàn thắng quân bình tỷ số, ở tình huống phối hợp đá phạt góc thứ 3 liên tiếp mà họ được hưởng.

Sẽ không có lần phạt góc thứ 3, nếu Olympic Singapore không tạo được một sức ép cần thiết lên cầu môn đối phương. Chắc chắn thế. Iran là đội bóng có đẳng cấp, nhưng Singapore không hề dễ nuốt chút nào. Ở thế rượt đuổi, Olympic Singapore không hoảng loạn, mà bình tĩnh tổ chức vây bắt, cũng như thực hiện các đường lên bóng có đường nét. Cách tổ chức trận đấu khoa học, cùng lối đeo bám được ví là “dai như đỉa đói” của Olympic Singapore được xây dựng dựa trên nền tảng thể lực tuyệt vời, tất nhiên cả tính kỷ luật nữa. Tinh thần chiến đấu của người Sing cũng rất đáng học hỏi.



Các cầu thủ Olympic VN (phải) không được phép chủ quan khi đá với Singapore. Ảnh: Quang Nhựt

Vậy chúng ta đã chuẩn bị thế nào cho trận đấu với đối thủ khó chịu như Singapore? HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Các cầu thủ của tôi đã nhận một bài học quý giá, từ trận đấu với người Mã. Sự tập trung và tâm lý thi đấu cần phải cải thiện. Sẽ không được phép lặp lại những sai lầm thiển cận nữa, bởi Singapore với thủ thành ĐTQG, Lewis Lionel, trung vệ kỳ cựu Bennett Mark sẽ tạo bức tường rất khó khoan thủng. Bên cạnh đó, cần phải dè chừng tiền đạo Mohammed Hameed. Anh ấy là một chân sút nguy hiểm”.

Ngoài sai số của Tấn Trường (một tai nạn?!), trong lần hiếm hoi tác hợp ở một trận đấu chính thức, cặp trung vệ Minh Đức – Long Giang tỏ ra khá lập bập trong phối hợp đánh chặn và bọc lót. Trong khi đó, những Văn Thắng hay Quốc Long có cảm giác “cúm giò” ở lần đầu tiên khoác áo ĐT chơi giải quốc tế, với một vài pha xử lý rất “tối”. Thanh Hưng và Hoàng Quảng (2 cầu thủ tập trung muộn) gặp vấn đề về thể lực và sự hòa nhập, với phần còn lại. Tất cả đã, đang và sẽ phải cải thiện. Trận đấu với Olympic Singapore hẳn phải là cơ hội thích hợp để chúng ta thực hiện nhiệm vụ ấy.


Olympic VN đã và đang hướng tới sự ổn định về mặt lối chơi, cũng như nhân sự. Thế nên, sẽ không có nhiều sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát, so với trận thắng Olympic Malaysia. Vũ Anh Tuấn sẽ có cơ hội trám chỗ Đức Thiện ở vị trí tiền đạo cánh trái. Sau những phút thăng hoa trong hiệp 1 ở trận đấu với người Mã, Đức Thiện đã có những biểu hiện chểnh mảng, thường xuyên giữ bóng quá lâu và phá vỡ cấu trúc vận hành của đội bóng. Một tiền vệ khác cũng có thể được cất nhắc là Văn Bình. Tùy diễn biến của trận đấu, BHL sẽ có những điều chỉnh hợp lý.


Đội hình xuất phát của Olympic VN (dự kiến): Tấn Trường (thủ môn); các hậu vệ: Đình Đồng (trái), Minh Đức, Long Giang, Quốc Long (phải); các tiền vệ: Thanh Trung, Văn Thắng, Văn Hiếu, Ngọc Điểu, Anh Tuấn; tiền đạo: Anh Đức


Dự đoán: 2 – 1

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm