18h00 ngày 28/6, Than Quảng Ninh – SLNA: 'Vua sân khách' công phá Cẩm Phả

28/06/2015 07:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 4 trận gần nhất trên sân nhà, Than Quảng Ninh chỉ giành được 1 điểm. 5 trận đã qua trên sân khách, SLNA giành 11/15 điểm tuyệt đối. Ở cuộc công thành lần thứ 5 trong mùa giải, Cẩm Phả là đích nhắm của Quế Ngọc Hải và đồng đội.

Sức mạnh của SLNA trên sân khách là điều đã được kiểm chứng từ đầu mùa. Cả trong giai đoạn khó khăn khi V-League mới khởi tranh, SLNA cũng thể hiện được ưu điểm của mình. Bằng chứng là thắng lợi 2-1 trước SHB Đà Nẵng ngày 11/1 tại vòng 2 V-League.

Ngược lại với SLNA, vấn đề sân nhà của Than Quảng Ninh vẫn chưa được xử lý triệt để. Đội bóng của ông Đinh Cao Nghĩa vẫn chơi cực hay trên sân khách. Họ thậm chí là đội đầu tiên đánh bại được ĐKVĐ B.Bình Dương trong trận đấu ngày 25/1. Nếu duy trì được phong độ ấy trên sân nhà, chính Than Quảng Ninh chứ không phải Bình Dương mới đang là đội dẫn đầu V-League.

Cuộc đổi đời quá nhanh của Than Quảng Ninh đang tạo ra những tác động ngược có phần tiêu cực tới đội bóng đất mỏ. Sức mạnh từ hơn 10.000 CĐV trên sân Cẩm Phả ở mùa giải trước trở thành áp lực trong mùa bóng này.

Cuộc bổ sung lực lượng giúp Than Quảng Ninh thoát khỏi vị thế của một chú ngựa ô, nhưng người ta không thể biến thành “đại gia” chỉ sau một đêm. Một đội bóng vốn phòng ngự suốt cả mùa trước chưa thể chơi tấn công áp đặt dù đang sở hữu trong đội hình hàng loạt ngôi sao.

Trong ngắn hạn, lãnh đạo Than Quảng Ninh có thể chấp nhận cuộc chuyển đổi ấy. Nhưng trong dài hạn, chiếc ghế của ông Đinh Cao Nghĩa có thể lung lay. Hơn 10 năm gắn bó với đội bóng đất mỏ, HLV Đinh Cao Nghĩa chưa bao giờ được làm việc trong điều kiện đầy đủ đến thế. Bắt ông thay đổi tư duy, biến Than Quảng Ninh thành đội bóng tấn công trong một sớm một chiều là việc rất khó.

Trong bối cảnh ấy, cuộc đối đầu với đối thủ cứng cựa như SLNA sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Một điểm nhấn khác của đại chiến trên sân Cẩm Phả là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 bậc nhất tại V-League. Với Huy Cường, Minh Tùng, Vũ Minh Tuấn, Quang Hải, Hải Huy và Mạc Hồng Quân, khán giả Cẩm Phả đang được chứng kiến sự hiện diện đông đảo hiếm thấy các tuyển thủ QG tại đội bóng của mình.

Bên kia chiến tuyến, SLNA cũng có dàn hảo thủ với đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải, “vua sút phạt” Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn.

Với lực lượng của 2 đội, cuộc chiến trên sân Cẩm Phả chứ không phải trận đấu giữa HAGL và Bình Dương, sẽ là 90 phút được chờ đợi nhất ở vòng 13.

Đội hình dự kiến

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Trọng Nghĩa, Bật Hiếu, Huy Cường, Minh Tùng - Quang Hải, Vũ Minh Tuấn, Hải Huy, Văn Việt - Mạc Hồng Quân, Đinh Hoàng Max

SLNA: Nguyên Mạnh - Đình Hoàng, Ngọc Hải, Minh Đức, Mạnh Hùng - Quang Tình, Hoàng Thịnh, Văn Vinh, Phi Sơn - Tuấn Tài, Abubakar

Dự đoán: 1-2


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm