17h00 ngày 15/5, Hà Nội FC - Tampines Rovers: Chủ nhà nhận lệnh phải thắng!

15/05/2019 06:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo Hà Nội FC đã và đang được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiến sâu tại giải đấu châu lục AFC Cup 2019. Chính vì vậy, Hà Nội FC rất quyết tâm và khát khao đánh bại Tampines Rovers để chính thức giành tấm vé vé vào vòng loại trực tiếp.

Hà Nội FC dùng ‘sao’ U23 Việt Nam thay Duy Mạnh tại AFC Cup

Hà Nội FC dùng ‘sao’ U23 Việt Nam thay Duy Mạnh tại AFC Cup

Trước trận đấu với Tampines Rovers ở lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup 2019, HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm sẽ sử dụng Văn Hậu hoặc Thành Chung đá thay vị trí của Duy Mạnh bị chấn thương.

Trước lượt trận cuối bảng F ở đấu trường AFC Cup, Hà Nội FC kém đối thủ Tampines Rovers 3 điểm. Theo luật thi đấu tại vòng bảng AFC Cup 2019, đội bóng Thủ đô buộc phải giành chiến thắng trước đại diện đến từ Singapore thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới giành ngôi đầu bảng, qua đó cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Dù không có được lực lượng mạnh nhất nhưng HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, các học trò của ông sẽ chơi với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất để vượt qua Tampines Rovers.

Hightlights Tampines Rovers 1 - 1 Hà Nội

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Chắc chắn 100% Văn Quyết, Duy Mạnh và Văn Đại sẽ không thể ra sân thi đấu vì dính chấn thương. Tôi cũng không thể mạo hiểm sử dụng ngoại binh McDonald vì cậu ta mới hồi phục chấn thương.

Về trường hợp của Duy Mạnh, cậu ta bị đau trước trận gặp Thanh Hóa nhưng vẫn cố thi đấu nên tái phát chấn thương. Sau khi kiểm tra chụp chiếu, Duy Mạnh bị mẻ xương cổ chân, phù tủy xương chêm và giãn xương mác.

Duy Mạnh cần ít nhất 3 tuần để hồi phục trở lại. Hiện tại, tôi đã có phương án thay thế Duy Mạnh bằng Thành Chung hoặc Văn Hậu. Ban huấn luyện vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, lịch thi đấu dày đặc 4-5 ngày/trận ảnh hưởng khá nhiều tới thể lực và tâm lý thi đấu của các cầu thủ Hà Nội FC”.

Hà Nội FC đã có sự chuẩn bị không tốt cho trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại AFC Cup khi họ bất ngờ thất thủ 1-4 trên sân Thanh Hóa ở vòng 9 V-League 2019 cuối tuần qua.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, trận thua đó ảnh hưởng đáng kể tới tinh thần thi đấu của toàn đội Hà Nội FC và ông đã phải động viên các học trò rằng, trong bóng đá có thắng có thua, điều quan trọng là phải biết, ngã ở đâu đứng dậy ở đó.

Bên kia chiến tuyến, sau 5 trận đấu tại vòng bảng AFC Cup 2019, CLB Tampines Rovers đang dẫn đầu bảng F với 13 điểm. Ở trận đấu lượt đi, Tampines Rovers cầm hòa Hà Nội FC với tỷ số 1-1. Còn ở trận đấu cuối cùng trên sân Hàng Đẫy, đại diện của Singapore chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đi tiếp.

Tại giải VĐQG Singapore, CLB Tampines Rovers đang đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. HLV trưởng Kadir Kayaha thừa nhận Tampines Rovers sẽ gặp không ít khó khăn khi làm khách tại sân của Hà Nội FC.

“Trận lượt đi với Hà Nội FC chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, dù có lợi thế thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Chắc chắn trận đấu với Hà Nội sẽ không hề dễ dàng cho các học trò của tôi.

Tuy nhiên, Tampines Rovers sẽ không thủ hòa ở Hàng Đẫy mà đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tôi nghĩ trận cầu này sẽ có tính chuyên môn cao và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng ấn tượng”, HLV Kadir Kayaha tự tin nói.

Trong trường hợp chỉ có được một kết quả hòa trước Tampines Rovers , Hà Nội sẽ không tự quyết được số phận khi đội bóng Thủ đô sẽ kết thúc vòng bảng với số điểm là 11 và với hiệu số +16.

Quang Hải và các đồng đội chỉ có thể giành vé vớt nếu đội nhì bảng G là B. Bình Dương không thể đánh bại Ceres Negros (Philippines). Khi đó Bình Dương tối đa cũng sẽ có 11 điểm như Hà Nội nhưng xếp dưới do kém hiệu số (+7 so với +16).

Kịch bản đẹp nhất cho cả hai đại diện Việt Nam tại đấu trường AFC Cup đó là cả Hà Nội và B. Bình Dương đều giành trọn 3 điểm ở lượt đấu cuối để cùng dắt tay nhau đi tiếp.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm