16h45 ngày 9/10, Indonesia-Việt Nam: Tuyển Việt Nam thừa thắng tiến lên

09/10/2016 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Thống Nhất, không phải Mỹ Đình, lần này thầy trò Hữu Thắng sẽ phải lâm trận nơi đất khách, trước đối thủ quan trọng, trước đội bóng do cố nhân A.Riedl dẫn dắt. Một trận đấu nhiều ý nghĩa cũng như sẽ cho ra nhiều nghiệm.

Làm gì khi vắng “3 ngự lâm”?

Sau chiến thắng tưng bừng trước CHDCND Triều Tiên với tỉ số 5-2, thầy trò HLV Hữu Thắng chạm trán với đội chủ nhà Indonesia mà không có sự phục vụ của bộ 3 cựu cầu thủ HAGL là Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng. Họ đã chia tay tuyển Việt Nam để trở lại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đây được xem là một điều cực kì đáng tiếc bởi Xuân Trường, Tuấn Anh đã còn màn trình diễn chói sáng ở cuộc so tài với CHDCND Triều Tiên. Tuấn Anh đã có pha cứa lòng mở tỉ số đẹp đến từng centimet. Còn Trường “híp” (biệt danh của Xuân Trường) khiến người hâm mộ phát “sốt” với một đường kiến tạo đẳng cấp và một pha làm bàn không thể chê vào đâu được.

Rõ ràng, trong cách vận hành sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Hữu Thắng đang áp dụng cho tuyển Việt Nam thì vai trò và giá trị của Xuân Trường và Tuấn Anh là vô cùng quan trọng.

Vì thế, việc thiếu vắng bộ đội này có lẽ sẽ khiến HLV Hữu Thắng phải thay đổi chiến thuật nhưng cũng có thể với tài dụng binh của mình, HLV xứ Nghệ sẽ tìm được nhân tố khỏa lấp sự trống vắng mang tên Xuân Trường, Tuấn Anh.


Đội tuyển Việt Nam có cơ hội ăn mừng bàn thắng tại Indonesia.Ảnh: Phạm Tuân

Mặt khác, sự thiếu vắng bộ đôi trưởng thành từ CLB HAGL được xem là cơ hội để HLV Hữu Thắng thử nghiệm thêm những nhân tố như Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Huy Toàn… Và rất có thể, họ sẽ trở thành những quân bài chiến lược bí mật của HLV Hữu Thắng trên con đường chinh phục AFF Cup 2016.

Trong khi đó, đối thủ Indonesia được dẫn dắt bởi một HLV Alfred Riedl, người đã quá am hiểu bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trước trận giao hữu với Việt Nam, HLV Alfred Riedl khẳng định, ông coi trận giao hữu với thầy trò HLV Hữu Thắng như một bài thử nghiệm quan trọng cho tham vọng của Indonesia trước thềm AFF Cup 2016. Và trên thực tế, HLV người Aó không hề nói suông khi ông gọi triệu tập hàng loạt cầu thủ ngôi sao.

Nổi bật nhất là tiền vệ Andik Vermansyah, cầu thủ được mệnh danh là “Messi xứ vạn đảo”. Vermansyah từng được kênh ESPN bình chọn vào danh sách Top 10 cầu thủ châu Á đáng xem nhất năm 2012. Bên cạnh đó, tiền vệ này từng được CLB nổi tiếng Inter Milan quan tâm và Vermansyah cũng đã có quãng thời gian thử việc tại Mỹ cho CLB DC United (MLS) và Ventforet Kofu (J-League 1). Nhà cầm quân người Áo triệu tập một số cựu binh nổi danh như Boaz Solossa, Irfan Bachdim, Zulham Zamrun và “thần đồng” Evan Dimas.

Khi thầy trò ở 2 đầu chiến tuyến

Giữa HLV Hữu Thắng, Công Vinh và Alfred Riedl cố mối lương duyên đặc biệt, đó là tình thầy trò. HLV Riedl từng nhiều năm làm việc tại Việt Nam và là thầy của nhiều thế hệ cầu thủ Việt, trong đó có cả HLV Hữu Thắng và Công Vinh. Đặc biệt, người hiến thận cho HLV Alfred Riedl năm 2007 cũng là người Việt Nam. Chính vì vậy, HLV Riedl luôn coi Việt Nam như là quê hương thứ 2 của mình.

HLV Alfred Riedl: ‘Tôi rất ấn tượng với đội tuyển Việt Nam’

HLV Alfred Riedl: ‘Tôi rất ấn tượng với đội tuyển Việt Nam’

Alfred Riedl, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn dắt Indonesia khẳng định rất ấn tượng với chiến thắng 5-2 của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước Triều Tiên tối 6/10.

Trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Indonesia, HLV Alfred Riedl sẽ có cuộc đối đầu đầy thú vị với những người học trò cũ một thời của đội bóng áo đỏ như Hữu Thắng hay Công Vinh..

Trong giai đoạn đầu HLV Riedl dẫn dắt tuyển Việt Nam từ năm 1998-2000, cùng với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng là một trong trong số thế hệ cầu thủ “vàng” của bóng đá Việt Nam khi đó. Tuy nhiên, ngay trong trận đấu lớn đầu tiên dưới thời HLV Riedl ở trận chung kết Tiger Cup 98, Hữu Thắng đã vắng mặt đáng tiếc, để rồi tuyển Việt Nam thua cay đắng Singapore và đánh rơi chiếc Cúp vàng ngay trên sân nhà bởi cái lưng oan nghiệt của Sasi Kumar.

Còn với Công Vinh, HLV Riedl là người thầy ngoại đầu tiên anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Áo đã nhiều lần làm việc cùng Công Vinh khi dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn năm 2003-2004 và giai đoạn năm 2005-2007. Hơn ai hết, HLV Riedl rất hiểu con người và lối chơi của tiền đạo xứ Nghệ. Với vai trò HLV trưởng ĐTQG Indonesia, HLV Riedl từng phát biểu rằng ông ngại nhất Công Vinh khi đội bóng xứ Vạn đảo đối đầu với Việt Nam tại AFF Cup 2014.

Và ở trận giao hữu giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 9/10,  những Riedl, Hữu Thắng, Công Vinh sẽ có cuộc tái ngộ nhưng họ sẽ ở 2 đầu chiến tuyến. Đây chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu rất thú vị và đầy xúc cảm khi người thầy HLV Riedl chạm trán với học trò cũ HLV Hữu Thắng và cầu thủ Công Vinh.

0. Dù dẫn dắt tuyển Việt Nam hay Indonesia, HLV Alfred Riedl chưa một lần vô địch đấu trường Đông Nam Á.

1. Đây là lần đầu tiên HLV Hữu Thắng đối đầu với người thầy cũ Riedl trên cương vị HLV trưởng ĐTVN.

3. HLV Alfred Riedl từng có 3 lần dẫn dắt tuyển Việt Nam và ông có 3 lần dẫn dắt Indonesia.

Đội hình dự kiến:

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Luật, Tiến Thành, Đình Đồng, Văn Thanh, Ngọc Thịnh, Thành Lương, Thanh Trung, Minh Tuấn, Công Vinh, Văn Toàn.

ĐT Indonesia: Andritany Ardhiyasa, Manahati Lestusen, Hansamu Yama, Fachrudin Wahyudi, Abdul Rahman, Andik Vermansyah, Ichsan Kurniawa, Irfan Haarys, Zulham Zamrun, Boaz Solossa, Irfan Bachdim.

Dự đoán: 1-2


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm