07h45 ngày 26/3, Brazil - Uruguay: Brazil không Neymar như trái đất không mặt trời

25/03/2016 18:51 GMT+7 | Đường đến World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil không Neymar như trái đất không có mặt trời. Brazil không Neymar như địa cầu thiếu oxy. Brazil không Neymar như PSG, Man City không có… tiền.

Ngay sau khi lên tiếp quản đội tuyển Brazil hậu World Cup 2014, HLV Carlos Dunga và người trợ lý Gilmar Rinaldi đã chỉ trích sai lầm của thời tiền nhiệm Felipe Scolari.

Đó là trận bán kết World Cup và Brazil thiếu Neymar do chấn thương. Trên đường bước vào trận đấu, Scolari và học trò đồng loạt đội chiếc mũ bóng chày có thông điệp ủng hộ đội trưởng. Theo Dunga và Rinaldi, đó là sai lầm: Vắng Neymar thì quên luôn Neymar đi, cảm ơn “sến súa” như vậy để làm gì?

Không có Neymar, Dunga cũng bó tay

Rất nhanh chóng, Carlos Dunga có cơ hội thực thi những gì mình nói. Neymar nhận thẻ đỏ ở trận đấu vòng bảng Copa America 2015 với Paraguay, và bị treo giò 4 trận. Kết quả? Không Neymar, Brazil thua Paraguay trên chấm phạt đền ở Tứ kết dù đã vượt lên dẫn trước. Án treo giò có hiệu lực cả ở Vòng loại World Cup 2018. Kết quả? Không Neymar, Brazil thua Chile 0-2.

Nói thì dễ, làm mới khó. Người Brazil nhìn ra sự thật rằng nền bóng đá của họ đang đi qua giai đoạn khan hiếm tài năng. BLV tên tuổi Carlos Eduardo Eboli vừa nói trên kênh Radio CBN: “Đội bóng thiếu cá tính đến mức nếu Neymar chấn thương, thì trời sẽ sập. Chuyện này không xảy ra ở thời đại của Pele”.

Suarez và Neymar dùng bánh hamburger để cá cược

Suarez và Neymar dùng bánh hamburger để cá cược

Luis Suarez sẽ đối đầu với người đồng đội tại Barcelona, Neymar khi Brazil tiếp đón Uruguay vào thứ Sáu tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Họ đã cá cược với nhau bằng chiếc bánh hamburger.

Pele là Vua bóng đá, nhưng ông may mắn được thi đấu cùng những ngôi sao sáng. Pele chưa từng đeo băng đội trưởng tuyển Brazil, và có lần tiết lộ đã từ chối đeo tấm băng ấy bởi, “tự thân tôi đã là một thủ lĩnh rồi, nên cho người khác đeo thì đội bóng sẽ có… 2 đội trưởng”.

Chính ông nói: “Hãy thử nhìn vào đội hình Brazil những năm 1970 đi. Tôi là số 10, Rivelino cũng có thể đá số 10. Tostao hay Gerson cũng chơi được số 10. Những cái tên ấy cùng góp mặt trong một đội bóng”.

Bây giờ, hỗ trợ Neymar là một Oscar và Coutinho cũng giỏi đấy, nhưng chưa thể tạo tầm ảnh hưởng cỡ một siêu sao. Willian tương tự, Luiz Gustavo chơi ở Wolfsburg vì không có vị trí chính thức tại Bayern Munich. Ngoài những cầu thủ trong nước, đội tuyển còn có một người chơi bóng ở Mỹ (Kaka) và một ở… Trung Quốc (Renato Augusto).

Neymar là đội trưởng, Neymar là thủ lĩnh lối chơi, Neymar là thủ lĩnh tinh thần, Neymar thậm chí được đối xử như một người hùng dân tộc ở tuổi 24, niềm hy vọng le lói trong đêm đen của nền bóng đá.


Nỗi đau dằn lại

Người Brazil rất đau đớn sau trận thua 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014, và một khi đã ở trong trạng thái đó, chẳng khó hiểu nếu họ muốn vùng lên chứng tỏ cho cả thế giới thấy sức mạnh của nơi 5 lần vô địch World Cup.

Nhưng lực bất tòng tâm, khi nền bóng đá chỉ có Neymar.

Vừa rồi, Carlos Dunga đã phải đến tận nơi gặp HLV của Barcelona, Luis Enrique. Ông đàm phán với Barca về khả năng cho Neymar thi đấu cả Copa America 2016 lẫn Olympic trên sân nhà.

Barca phản đối dữ dội bởi nếu thế, Neymar có thể phải tới Mỹ đá vào tháng 6 và tháng 7, sau đó tháng 8 ra sân tại Olympic. Thế chẳng khác gì hành xác, có thể khiến Neymar chịu chấn thương tai bay vạ gió, thậm chí phải nghỉ giai đoạn đầu mùa giải 2016-17.

Nhưng Brazil đã hết cách. Nếu có Rivaldo, họ sẽ cho Ronaldo nghỉ ngơi. Đã có Ronaldinho, họ không cần Kaka, thậm chí một Vua sút phạt như Juninho Pernambucano cũng phải ra rìa. Nhưng giờ, Neymar là hy vọng duy nhất cho mục tiêu giành tấm HCV bóng đá nam Olympic đầu tiên trong lịch sử.

Neymar sinh rất đúng thời, có tài năng lớn, và được xem là ngôi sao sẽ phá vỡ thế thống trị Messi – Ronaldo trong tương lai. Nhưng sống giữa một sa mạc tài năng của quê hương như thế này, chính anh cũng đang “khát nước”.

Dự đoán: 1-1

4 Vắng Neymar 2 trận ở World Cup 2014, Brazil thua cả 2 (1-7 trước Đức và 0-3 trước Hà Lan). Vắng Neymar 2 trận ở Copa America 2015, Brazil thắng 1 thua 1 (2-1 trước Venezuela và 1-1 rồi thua sau loạt luân lưu trước Paraguay). Vắng Neymar 2 trận ở Vòng loại World Cup 2018, Brazil thua 1 (0-2 trước Chile) và thắng 1 (3-1 trước Venezuela).

46 Với 46 bàn, Neymar là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil còn thi đấu (xếp thứ 5). Trừ Neymar, 9/10 người trong Top 10 danh sách này đã giải nghệ.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm