02h00 ngày 5/06, Pháp – Scotland: Không thủ lĩnh, thừa tham vọng

04/06/2016 13:55 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Pháp sẽ dự EURO 2016 với tư cách chủ nhà. Điều đáng nói, so với World Cup 1998 (cũng tổ chức trên sân nhà) và EURO 2000, tuyển Pháp của hiện tại không có một ngôi sao lớn thực sự.

Với quan điểm của cựu danh thủ Marcel Desailly, tuyển Pháp hiện tại vẫn được đánh giá cao hơn so với hai giải đấu mà họ đã lên ngôi vô địch.

Không ngôi sao nhưng hơn về chiến thuật

Năm 1998, Pháp đánh bại Brazil 3-0 ở trận chung kết World Cup. Hai năm sau, trên đất Bỉ và Hà Lan, họ hạ Italy 2-1 trong trận chung kết và vô địch châu Âu. Thời đó, người ta nói rằng Pháp đang có một thế hệ vàng, với những ngôi sao lớn là Thierry Henry, Patrick Vieira, Zinedine Zidane hay HLV tuyển Pháp hiện tại Didier Deschamps.

Marcel Desailly, người cũng có tên trong thế hệ vàng ấy, cho rằng tuyển Pháp hiện tại lại được đánh giá cao hơn thế hệ của ông. "Từ quan điểm kĩ chiến thuật, họ đang tốt hơn thế hệ của chúng tôi", huyền thoại người Pháp nói. "Thoạt nhìn, thế hệ hiện tại không ồn ào như chúng tôi, họ vẫn chỉ được đánh giá ở dạng tiềm năng".

Những người được cựu trung vệ của Chelsea nhắc đến là Paul Pogba, Dimitri Payet, Antoine Griezmann, Kingsley Coman hay Anthony Martial. Với Desailly, đây đều là những cầu thủ trẻ và dù họ còn thiếu kinh nghiệm nhưng lại tiềm ẩn đầy yếu tố bất ngờ, có thể giúp tuyển Pháp làm nên chuyện ở kì EURO này.

Tuyển Pháp thời Desailly chơi xoay quanh vai trò sáng tạo của Zidane nhưng ở thời điểm này, họ không phụ thuộc vào bất cứ một ngôi sao nào. Đội bóng của Deschamps đồng đều ở cả 3 tuyến. Họ có sức trẻ, sự khát khao cũng như những trải nghiệm từ khi còn rất trẻ trong màu áo CLB. Thứ duy nhất họ thiếu chính là cơ hội cọ xát ở cấp ĐTQG chưa thực sự nhiều. Thế nên, khả năng chịu áp lực ở kì EURO tổ chức trên sân nhà vẫn là một dấu hỏi.

Chưa ai xứng tầm thủ lĩnh

Năm 1984, Pháp vô địch EURO với nhạc trưởng Michel Platini. Thế hệ Pháp khi ấy còn có Jean Tigana và Alian, những người sinh ra để làm thủ lĩnh. Ở giai đoạn 1998-2000, nếu Zidane đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng thì những người mang danh thủ lĩnh của Pháp lại là Desailly, Deschamps và Thuram. Họ không chỉ giỏi về khía cạnh chuyên môn mà còn có tiếng nói cực quan trọng trên sân bóng.

Ở tuyển Pháp hiện tại, người được ông Deschamps trao băng thủ quân lại là thủ môn Hugo Lloris. Thủ môn của Tottenham vừa có một mùa giải ấn tượng ở Premier League. Nhưng với một đội bóng từng biết đến như cái nôi sản sinh ra những thủ lĩnh, rất hiếm khi thủ môn được mang băng đội trưởng. Dẫu vậy, ông Deschamps lại không tìm được ai xứng đáng hơn Lloris.

Trong thành phần tuyển Pháp dự EURO, người có thâm niên ăn cơm tuyển ở tuyến giữa nhiều nhất là Yohan Cabaye (44 lần). Nhưng cơ hội để đá chính ở hàng tiền vệ 3 người của cầu thủ gốc Việt này gần như không có. Deschamps cũng không muốn sớm trao cơ hội cho Payet hay Pogba, những người còn trẻ và chưa sẵn sàng khoác lên tay chiếc băng đội trưởng.

“Tôi không thấy ai trong số họ là thủ lĩnh cả”, Desailly nói. “Có lẽ Deschamps sẽ phải đặt cược vào họ. Nhưng biết đâu đấy, không thủ lĩnh, họ sẽ lại chơi một thứ bóng đá tốt hơn so với thời của chính tôi”.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris – Evra, Koscienly, Rami, Sagna – Kante, Matuidi, Pogba – Payet, Gignac, Martial

Scotland: Hogg - Seymour, Taylor, Dunbar, Visser - Russell, Laidlaw, Dickinson, Fletcher - Jonny Gray, Strauss

Dự đoán: 3-1


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm