02h00, ngày 30/03, Anh - Hà Lan: Đến lượt đội hình hai của Hodgson

29/03/2016 14:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Danny Blind căn cứ vào đội hình xuất phát của tuyển Anh ở trận gặp Đức để ra phương sách đối phó thì ông sẽ hố nặng. Theo báo chí xứ sương mù, HLV Roy Hodgson sẽ tận dụng triệt để tính chất giao hữu để thử nghiệm đội hình.

Hodgson bảo rằng ông muốn mỗi cầu thủ phải được thi đấu ít nhất một trận ở đợt tập trung lần này. Và sau một chuyến đi dài từ Berlin về London, những cầu thủ đã đá chính hôm trước xứng đáng được nghỉ ngơi trên băng ghế dự bị. Đêm nay, những ai chưa được thi đấu tại Đức sẽ được trao cơ hội để chứng tỏ mình. Trừ Danny Rose tiếp tục đá chính do Hodgson không gọi thêm hậu vệ trái nào thay thế Ryan Bertrand chấn thương, 10 gương mặt đá chính ở Wembley đêm nay sẽ hoàn toàn khác so với vài ngày trước.

Hà Lan hiện tại chỉ là cái bóng của quá khứ

Hà Lan hiện tại chỉ là cái bóng của quá khứ

Hà Lan sẽ chạm trán tuyển Anh tại Wembley vào rạng sáng mai ở một vị thế yếu ớt hơn bao giờ hết, điều dường như chưa bao giờ xảy ra với họ kể từ thập niên 70 thế kỷ trước.

Sự chênh lệch giữa hai đội hình này, thật ra, là không nhiều. Fraser Forster đã gây ấn tượng khá tốt sau khi thay Butland ở trận trước, và rất có thể sẽ bắt chính ở trận này. Vấn đề của Stones là phong độ và tâm lý, chứ không phải đẳng cấp, và việc bố trí anh đá cùng đồng đội ở Everton, Jagielka, là khá hợp lý. Trong khi đó, Walker không thua gì Clyne ở hành lang phải. Tương tự là ở tuyến giữa và hàng công. Drinkwater có thể sẽ được ra mắt ĐTQG sau một mùa giải ấn tượng tại Leicester, trong khi kinh nghiệm của Milner sẽ giúp ổn định hàng tiền vệ Tam sư. Ở phía trên, sau khi lập một tuyệt phẩm đánh gót vào lưới Neuer, Vardy xứng đáng được đá chính ở trận này. Trong khi đó, Sturridge và Walcott thậm chí còn nhỉnh hơn Lallana-Welbeck, nếu xét về kinh nghiệm và đẳng cấp.

Đối thủ của họ là một Hà Lan đang được trẻ hóa mạnh mẽ sau khi không vượt qua nổi vòng loại EURO 2016. Tuy nhiên, đội chủ nhà không nên chủ quan, bởi đội hình trẻ trung ấy đã chơi đầy quả cảm trước Pháp và suýt kiếm được một trận hòa.

Không Robben, Schneider, và Robin van Persie. cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Hà Lan là Klaas Huntelaar, 32 tuổi và 76 lần khoác áo ĐTQG, nhưng phong độ hiện tại của anh không tốt. Vả lại, để hướng tới tương lai, Danny Blind sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ.

Đợt tập trung này, Hà Lan có tới 8 cầu thủ đang thi đấu ở Anh, và sẽ không ngạc nhiên nếu phần lớn trong số đó đá chính đêm nay. Song có lẽ, đó chưa phải một lợi thế đủ để đội bóng Da cam chiến thắng.

Đội hình dự kiến

Anh: Forster - Walker, Stones, Jagielka, Rose - Drinkwater, Milner, Barkley - Walcott, Sturridge, Vardy

Hà Lan: Joet - Blind, Van Dijk, Bruma - Van Ginkel, Clasie, Wijnaldum, Willems - Afellay - De Jong, Depay.

Dự đoán: 2-1


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm