02h00 ngày 23/6, sân Riviera, Thụy Điển – Bỉ: Giờ chia tay Ibra đã đến

22/06/2016 15:10 GMT+7 | E

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đối đầu trên đất Nice có thể là lần cuối chúng ta được chứng kiến siêu sao Zlatan Ibrahimovic vẫy vùng tại một kỳ EURO.

Ibra, người đã lận lưng 6 bàn sau 3 lần tham dự EURO, vẫn còn cơ hội lập kỷ lục ghi bàn ở 4 giải vô địch châu Âu liên tiếp, nhưng không ai dám chắc anh sẽ thực hiện được tham vọng đó. Việc Ibra tỏa sáng để giúp Thụy Điển lách cửa hẹp đi tiếp lại càng không.

Bởi sau hai trận đầu tiên, phong độ của Ibrahimovic cùng hàng công Thụy Điển là rất thảm hại. Một thống kê khó tin nhưng có thật: Họ vẫn chưa sút đúng đích quả nào sau hai trận tại EURO năm nay. Thụy Điển đã dứt điểm 7 và 4 quả lần lượt về cầu môn CH Ireland và Italy, nhưng đều đi chệch mục tiêu hoặc bị hàng thủ các đội này chặn lại.

Bàn thắng duy nhất của Thụy Điển ở EURO 2016 đến thời điểm này, là nhờ pha phản lưới của Ciaran Clark đội Ireland, giúp họ có một điểm nhờ kết quả hòa 1-1 ngày ra quân. Sự tịt ngòi của Ibrahimovic đang khiến Thụy Điển chới với và đứng trước nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng.

Trong trong bối cảnh Italy đã chắc suất đi tiếp và khả năng cao sẽ giành ngôi đầu, chỉ một trận hòa tại sân Allianz Riviera sẽ giúp tuyển Bỉ giữ lại ngôi nhì để vào vòng trong. Người Thụy Điển thì buộc phải chiến thắng để chiếm lấy vị trí của Bỉ và đi tiếp, với điều kiện CH Ireland không thể thắng Italy.

Không có nhiều cơ sở để Thụy Điển làm được điều đó. Tiền vệ Kim Kallstrom ở tuổi 33 vẫn làm tròn vai trong vai trò phòng ngự, nhưng không còn tốt ở mặt trận tấn công. Chân chạy cánh Emil Forsberg thì mờ nhạt trong suốt hai trận. Hệ quả, là Ibra không được một chân chuyền đủ tầm nào phục vụ nên phải thường xuyên lùi về lấy bóng, làm giảm tần suất tiếp cận khung thành đối thủ, đồng thời suy yếu luôn thế công của đội bóng Bắc Âu.

Thụy Điển vẫn đang lay hoay tìm kiếm đối tác thích hợp cho Ibrahimovic trên hàng tiền đạo, khi mà John Guidetti và Marcus Berg đã làm không hiệu quả trước Ireland và Italy. Công cuộc tìm kiếm ấy có lẽ không thể hoàn thành tại giải đấu này, kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của Ibra.

Đội hình dự kiến

Thụy Điển (4-4-2): Isaksson - Lindelof, Johansson, Granqvist, Olsson - Larsson, Ekdal, Kallstrom, Forsberg - Guidetti, Ibrahimović

Bỉ (4-2-3-1): Courtois - Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Witsel, Dembélé - Hazard, De Bruyne, Carrasco - Lukaku

Dự đoán: 1-2


Hạ Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm