Xem kìa, Dortmund vẫn tuyệt vời đấy chứ!?

24/10/2014 07:06 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Đứng thứ 14, ngấp nghé khu vực xuống hạng và chưa một lần giữ sạch lưới ở Bundesliga, nhưng Dortmund lại đang thể hiện một hình ảnh khác hẳn tại Champions League.

Thành tích của thày trò Juergen Klopp ở đấu trường này thậm chí còn đang tốt dần lên qua từng lượt đấu.

Champions League mới tồn tại Dortmund đích thực

Sau khi đánh bại Arsenal 2-0 ở lượt đấu thứ nhất và 3-0 trước Anderlecht, mới nhất Dortmund đã có chiến thắng 4-0 ngay trên sân của Galatasaray để tiếp tục duy trì kết quả toàn thắng và giữ trắng lưới.

Quá nhanh, quá nguy hiểm! Đó là những gì người ta có thể nói về màn trình diễn của gã khổng lồ vùng Ruhr trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ phút thứ 6, mành lưới của Muslera đã rung lên sau một pha triển khai bóng thần tốc đúng chất Dortmund. Hàng phòng ngự Galatasaray hoàn toàn hụt     hơi trước tốc độ lên bóng của Dortmund, để rồi Reus có cú căng ngang để Aubameyang thoải mái đệm bóng mở tỉ số trong vòng cấm.

Chỉ cần thêm 12 phút chân sút người Gabon đã hoàn thành cú đúp cho riêng mình. Và khi hiệp 1 chưa khép lại thì số phận đấu xem như đã an bài với bàn nâng tỉ số lên 3-0 của Marco Reus. Pha làm bàn của Andrian Ramos trong hiệp 2 chỉ giống như 1 điểm nhấn để khép lại buổi tối hoàn hảo của thày trò Juergen Klopp.

Những gì các cầu thủ áo vàng-đen thể hiện ở trận đấu này cũng như 2 lượt đấu trước đó mới thực sự là những hình ảnh quen thuộc mà người ta thấy ở họ dưới triều đại của Klopp. Một thứ bóng đá máu lửa, có tổ chức tốt và luôn vận hành ở tốc độ rất cao, khiến đối phương phải nghẹt thở, mất phương hướng.

Chiến thắng này đã giúp đội bóng vùng Ruhr tiến một bước dài vào vòng knock-out. Chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa trước chính Galatasaray sau đây 2 tuần là Dortmund sẽ chính thức giành vé đi tiếp mà chẳng cần quan tâm đến bất kì kết quả nào khác. Đây thậm chí còn đang là thành tích tốt nhất của Dortmund tại Champions League dưới thời Klopp.

Khó khăn vẫn còn ở phía trước

Điều đáng chú ý là khác với trận thắng trước Arsenal ở lượt đấu đầu tiền, khi Juergen Klopp đã dùng từ “hoàn hảo” để nói về đội nhà, thì lần này chiến lược gia người Đức đã tỏ ra dè dặt hơn khá nhiều. Trong cuộc họp báo sau trận đấu ông nói rằng: “Mặc dù có được một trận thắng đậm đến 4-0 nhưng chúng tôi vẫn còn 1 chặng đường dài để tìm lại phong độ cao nhất”.

Có vẻ như ông thầy của Dortmund đã trở nên thực tế hơn sau 2 cú vấp liên tiếp trước đây. Khi ấy sau mỗi chiến thắng ấn tượng ở Champions League, người ta đều coi đó là một liều doping đắt giá dành cho đội chủ sân Signal Iduna. Dortmund được kì vọng sẽ trở lại ngoạn mục ở Bundesliga. Thế nhưng, rốt cuộc điều ngược lại lại xảy ra, đoàn quân của Klopp lại vẫn cứ rơi tự do tại giải quốc nội.

Rõ ràng, Champions League và Bundesliga là phạm trù rất khác nhau. Chính HLV của Anderlecht từng bộc bạch đừng nhìn vào phong độ kém cỏi của Dortmund ở Bundesliga mà dự đoán rằng CLB Bỉ sẽ có kết quả tốt, vì Dortmund khi đá với các đội bóng trong nước chắc chắn gặp nhiều khó khăn hơn là gặp Anderlecht. Đây là nhận xét khá có lý. HLV Klopp đã có thời gian nắm quyền khá dài, và các đội bóng ở Đức giờ đã nằm lòng lối chơi của Dortmund, không giống như những Anderlecht hay Galatasaray. Chưa kể, động lực thi đấu của các cầu thủ Dortmund ở Bundesliga rất có thể còn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cái bóng quá lớn của Bayern Munich.

Chiếc đĩa bạc dĩ nhiên giờ đã là thứ ngoài tầm với của Klopp và các học trò. Một vị trí trong Top 4 thì chưa hề xa vời, nhưng Dortmund cũng không được phép chủ quan. Chỉ cần thêm vài trận đấu chệch đường ray nữa là mọi thứ sẽ rất tệ với đội bóng này. Cần nhớ rằng 2/3 vòng đấu tới, Dortmund sẽ phải chạm trán 2 đối thủ đang dẫn đầu BXH là Bayern Munich và Monchengladbach.

0 Dortmund vẫn chưa nhận bất kì một bàn thua nào ở Champions League mùa này. Trong số 32 CLB tham dự vòng bảng hiện chỉ có 2 đội bóng duy trì được thành tích này là Dortmund à Monaco.

1 Trận thắng 4-0 trước Galatasaray cũng là chiến thắng đậm nhất mà Dortmund từng có được trong lịch sử tham dự Champions League.

9 Sau 3 trận đấu Dortmund đã bỏ túi 9 điểm tối đa cùng hiệu số bàn thắng là dương 9. Đây cũng là hiệu số bàn thắng tốt nhất mà 1 CLB đang có được ở Champions League năm nay.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm