Xabi Alonso: 'Real Madrid giống nhạc rock & roll, Bayern Munich giống như nhạc jazz'

20/10/2014 20:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trả lời tờ phỏng vấn tờ Süddeutsche Zeitung của Đức, Xabi Alonso đã nói về sự khác biệt về lối chơi giữa Real Madrid và Bayern Munich.

"Bayern Munich là đội bóng duy nhất mà tôi thực sự muốn chuyển đến sau khi rời Real Madrid", Xabi Alonso trả lời tờ Süddeutsche Zeitung. Cầu thủ 32 tuổi người Tây Ban Nha này cho rằng lối chơi của hai động bóng trên là rất khác nhau. “Việc thiết lập lối chơi là rất quan trọng. Ở Real Madrid, mọi thứ diễn ra nhanh hơn, trực tiếp hơn. Ở Bayern Munich, việc thiết lập lối chơi đòi hỏi sự kiên nhẫn, chính xác và tinh vi hơn. Bạn phải cố gắng tìm kiếm cho đến khi cơ hội ghi bàn xuất hiện”.

Sau đó Alonso so sánh lối chơi của hai đội với 2 loại nhạc khác nhau. Anh cho rằng lối chơi của Real Marid “giống như nhạc rock & roll” còn lối chơi của Bayern Munich “giống nhạc jazz”.

Bất chấp những khác biệt đó, Xabi Alonso cho rằng anh đã thích nghi tốt ở Bayern Munich. Bên cạnh đó, tiền vệ này còn nói về vụ chuyển nhượng của Toni Kroos tới Real Madrid.

Clip bàn thắng đầu tiên của Xabi Alonso cho Bayern Munich ở Bundesliga


Alonso cho rằng anh và Kroos có thể cùng thi đấu với nhau trên sân mà không gặp vấn đề gì cả. “Tôi luôn nghĩ rằng bản hợp đồng của Toni Kroos là điều tốt đẹp với Real Madrid. Nếu tôi ở lại, tôi và Kroos có thể làm việc với nhau một cách hoàn hảo”, tiền vệ người Tây Ban Nha phát biểu.

Mùa Hè này, Xabi Alonso đã chuyển tới Bayern Munich từ Real Madrid. Cựu cầu thủ của Real Madrid đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình ở Bundesliga với 2 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong 2 lần ra sân đầu tiên ở giải đấu này.

Chỉ trong 5 trận đấu ở Bundesliga, Xabi Alonso đã thực hiện 679 lần chạm bóng, thực hiện thành công 558 đường chuyền thành công, ti lệ chuyền bóng chính xác là 89%. Màn trình diễn ấn tượng nhất của Xabi Alonso là ở trận gặp Cologne. Đó là khi anh thực hiện 175 đường chuyền chính xác và chạm bóng 206 lần, phá vỡ kỉ lục cũ của Thiago Alcantara ở mùa trước là 177 lần chạm bóng và 159 đường chuyền thành công.

Anh vừa ghi bàn đầu tiên cho Bayern Munich ở trận thắng 6-0 trước Bremen bằng cú đá phạt trực tiếp khôn khéo.

Sơn Tùng
Theo Inside Spanish Football

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm