Thắng Frankfurt, Dortmund vượt lên Bayern, dẫn đầu Bundesliga

02/09/2013 08:11 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern đã tạo lợi thế cho các đối thủ khi để mất điểm ở vòng 4 Bundesliga nhưng cho tới loạt trận thi đấu đêm qua, chỉ có Dortmund mới tận dụng được cơ hội đó khi tới làm khách trên sân của Frankfurt.

Á quân của mùa giải trước đã nhập cuộc khá tốt. Khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 10 phút, đội khách đã dẫn trước nhờ pha lập công của Henrikk Mkhitaryan. Bàn thắng sớm giúp Dortmund thi đấu thoải mái nhưng sự chủ quan cũng dần xuất hiện, làm lộ “gót chân Achilles”.



Dortmund 4 trận toàn thắng từ đầu mùa


Không tấn công nhiều nhưng với một đợt lên bóng sắc sảo, Frankfurt đã có được bàn gỡ ở phút thứ 36 khi Takashi Inui chuyền cho Stefan Aigner đánh đầu đưa bóng dội cột dọc bật ra và Vaclav Kadlec đệm bóng vào lưới trống quân bình tỷ số 1-1. Đây là bàn thắng đầu tiên của tân binh người CH Czech tại Bundesliga.

Sau giờ nghỉ, Frankfurt thi đấu khởi sắc và thế trận diễn ra cân bằng hơn. Phút thứ 56, Mkhitaryan một lần nữa tỏa sáng, đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái hóc hiểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Dortmund. Nhiều cơ hội đã được 2 đội tạo ra sau đó nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Dortmund giành chiến thắng chung cuộc 2-1, rời Commerzbank Arena với 3 điểm trọn vẹn và tạm dẫn đầu cuộc đua với 4 trận toàn thắng kể từ đầu mùa.

Trong trận đấu sớm ngày Chủ nhật, Stuttgart đã có trận cầu đầu tiên ở Bundesliga dưới thời tân HLV Thomas Schneider. Gây thất vọng khi bị loại khỏi Europa League nhưng Stuttgart đã vùng lên ở đấu trường quốc nội, đè bẹp Hoffenheim với tỷ số đậm 6-2 trong đó có cú hat-trick của ngôi sao Vedad Ibisevic. Đó cũng là 3 điểm đầu tiên của Stuttgart sau 4 vòng đấu trong khi Hoffenheim có được 5 điểm, tạm xếp vị trí thứ 11.

K.Đ
Theo DW

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm