Sự thay đổi của Pep đang dần có hiệu quả?

30/09/2014 06:13 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như Pep Guardiola đã nhiều lần khẳng định: Sẽ không có chuyện ông thay đổi triết lý bóng đá của mình tại Bayern Munich.

Nếu có gì khác biệt giữa Bayern Munich phiên bản 2014-2015 với cách đây 1 năm thì nó chỉ nằm ở chỗ mùa bóng này Guardiola đã chú trọng hơn đến khâu phòng ngự. Ở mùa bóng trước, Pep từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 vốn rất thành công dưới thời Heynckes để theo đuổi hệ thống 4-1-4-1 được cho là thiên về tấn công hơn. Không những thế, chiến lược gia người Tây Ban Nha này còn thường xuyên đẩy 2 hậu vệ cánh của Bayern Munich lên rất cao. Ngay cả 2 trung vệ cũng thường trực áp sát khu vực giữa sân, nên nhiều lúc thật ra Bayern Munich vận hành theo sơ đồ 2-3-2-3 giống như những năm... 50 của thể kỷ trước.

Lối chơi này khiến Bayern Munich bộc lộ không ít sơ hở ở hàng phòng ngự. Và chính những lỗ hổng to đùng ấy là một nguyên nhân quan trọng khiến CLB xứ Bavaria thảm bại trước Real Madrid ở bán kết Champions League. Năm nay, Guardiola đã có những điều chỉnh để khắc phục khuyết điểm này.

Ban đầu, Pep hướng lái Bayern Munich hoạt động theo sơ đồ 3 trung vệ (3-4-3 hoặc 3-5-2). Về lý thuyết sự có mặt của một trung vệ nữa đảm bảo cho hàng thủ của Bayern Munich trở nên chắc chắn hơn. Ngoài ra, nó cũng giúp CLB xứ Bavaria ít bị bị động trong những tình huống phản công nhanh của đối thủ. Đây vốn là điểm yếu nhất của Bayern Munich ở mùa bóng trước, khi việc dâng quá cao luôn khiến đội bóng này cực kì mẫn cảm với đòn hồi mã thương.

Trong vài trận đấu gần đây, Guardiola đã quay trở lại với chiến thuật 4 hậu vệ. Nhưng ông vẫn có sự cách tân nhất định để gia cố cho tấm khiên phòng ngự. Theo đó, Pep sử dụng Xabi Alonso như một chiếc mỏ neo ở tuyến giữa. Tiền vệ người Tây Ban Nha hoạt động gần giống như một libero cổ điển. Anh vừa làm nhiệm vụ làm bóng, vừa sẵn sàng lui xuống biến thành trung vệ thứ 3 của đội nhà. Cần biết rằng trước khi sử dụng Xabi Alonso trong vai trò đặc biệt này, Pep đã chuẩn bị cho nước cờ này, bằng việc thử nghiệm để anh chàng đồng hương này chơi như 1 trung vệ thực thụ (ở ngay trận ra mắt gặp Schalke).

Những sự thay đổi này của Pep dường như cũng đã bước đầu mang lại hiệu quả. Gã khổng lồ của bóng đá Đức đã giữ trắng lưới trong cả 5 trận đấu liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường. Chính thành tích phòng ngự xuất sắc này đã giúp Bayern Munich duy trì được những kết quả chung cuộc tốt (đã giành lại ngôi đầu bảng ở Bundesliga), bất chấp hàng công của CLB chơi vẫn chưa thật thanh thoát, vào phom.

Tuy nhiên, thật ra vẫn còn quá sớm để nói rằng cuộc cách mạng của Guardiola đã thành công. Bởi dù sao các đối thủ ở Bundesliga quá yếu khó có thể coi là đối trọng của CLB này. Có lẽ người ta sẽ phải chờ đến ngày 22/10, khi Bayern Munich làm khách trước AS Roma để có cái nhìn rõ hơn về năng lực phòng ngự của CLB này.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm