Sân nhà của Hamburg sắp lấy lại tên cũ

22/01/2015 21:21 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Hamburg vừa công bố một thỏa thuận quan trọng với ông trùm vận chuyển 77 tuổi Klaus-Michael Kuhne, người đã mua lại 7,5% cổ phần của CLB và quyền đặt tên sân vận động.

Chỉ 3 ngày trước cuộc gặp mặt hàng năm của các thành viên vào Chủ nhật, Hamburg đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với Kuhne. Ông trùm vận tải này đã bỏ ra 18,75 triệu euro để mua lại 7,5% cổ phần CLB. Giá trị hiện tại của Hamburg là khoảng 250 triệu euro.

Kuhne cũng mua lại quyền đặt tên sân nhà của đội trong 4 năm. Ông thông báo từ ngày 1/7/2015, sân vận động của Hamburg sẽ trở lại tên Volksparkstadion, tên gọi cũ từ trước năm 2001.

Trong 14 năm qua, sân vận động này đã có 3 tên gọi khác nhau: AOL Arena, HSH-Nordbank Arena và Imtech Arena.

“Tôi hy vọng có thể hỗ trợ, góp phần để thức tỉnh HSV,” Kuhne phát biểu trên trang chủ của CLB. Ông cũng nói thêm quyết định cho sân vận động trở về tên gọi cũ là vì “một vấn đề thuộc về con tim”.

Kuhne sẽ phải trả 4 triệu euro/ năm cho quyền đặt tên này. Thỏa thuận sẽ kết thúc vào năm 2019.

Hoài Thuận
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm