Ribery tự nhận ở 'cửa trên' với Messi và Ronaldo

18/08/2013 12:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm Lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA (Quả bóng Vàng UEFA 2013), tiền vệ Franck Ribery đã lên tiếng chỉ trích UEFA vì sự vắng mặt của người đồng đội Thomas Mueller đồng thời khẳng định cơ hội của bản thân.

Ribery tin rằng danh hiệu Champions League sẽ giúp anh tạo lợi thế trước Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong cuộc đua năm nay. Ngày 29/8 tới, trong lễ bốc thăm vòng bảng Champions League, danh hiệu Quả bóng Vàng UEFA sẽ được trao cho Cầu thủ hay nhất châu Âu mùa giải 2012/2013.



Ribery có lợi thế là cú ăn ba - Ảnh: Getty

Ribery chia sẻ với Sport Bild: “Màn trình diễn của tôi luôn ở đẳng cấp cao nhất trong suốt mùa giải trước. Tôi luôn tỏ ra sắc sảo và đã giành mọi chiến thắng có thể. Có nhiều lập luận ủng hộ tôi.”

Tiền vệ người Pháp tiếp tục: “Có những cầu thủ đẳng cấp của Bayern bỏ lỡ cuộc bình chọn. Thomas Mueller sẽ xứng đáng có tên trong danh sách cuối cùng. Đây là điều đáng xấu hổ bởi cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời.”

“Messi và Ronaldo ghi nhiều bàn hơn tôi. Nhưng tôi có cú ăn ba, với giải thưởng này, danh hiệu là yếu tố quyết định.”

Ribery cũng tiết lộ lý do khiến anh từ chối gia nhập Barcelona 5 năm về trước đồng thời chia sẻ về Pep: “Ở mùa bóng 2008/2009, tôi đã dự định gia nhập Barca cùng Eric Abidal. Suy nghĩ đó đã xuất hiện trong tôi. Nhưng tôi còn hợp đồng ở đây. Tôi cũng bị mê hoặc vì Pep Guardiola bởi ông ấy không chỉ là một HLV vĩ đại mà còn là một con người vĩ đại. Vậy nên, tôi hài lòng khi ông ấy kí hợp đồng với Bayern.”

Minh Chiến
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm