Như Reus, Klopp có thể rời Dortmund

23/11/2014 06:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Juergen Klopp vừa tuyên bố rằng ông sẽ không bất ngờ nếu Marco Reus rời Dortmund và cũng không nghĩ bản thân sẽ gắn bó mãi với sân Signal Iduna Park.

Trước đây, nhà cầm quân này từng phải chia tay hàng loạt ngôi sao như Nuri Sahin, Lucas Barrios, Shinji Kagawa, Mario Goetze và mới nhất là Robert Lewandowski. "Chúng tôi đã có những mùa giải tuyệt vời nhưng cũng không thể giữ được tất cả các cầu thủ. Họ có những giấc mơ của riêng, có những hoàn cảnh, có những ý định khác nhau. Chúng tôi hiểu", thuyền trưởng của Dortmund chia sẻ.

Trước tin Reus có thể ra đi, chiến lược gia này nói thêm: "Điều quan trọng nhất là câu chuyện của Dortmund vẫn tiếp tục. Mất người này, chúng tôi sẽ tiếp tục với những người mới. Chúng tôi cũng không có ý định giữ nguyên đội hình này đến tận cùng, khi họ 34 tuổi rồi mới cho ra đi. Đây không phải là một ý tưởng hay. Chúng tôi đã làm như vậy (đồng ý cho ra đi) vì tiềm năng của các cầu thủ".    

Ông Klopp cũng tiết lộ thêm về tương lai của bản thân: "Sau 18 năm gắn bó với Mainz, tôi nghĩ đủ rồi, phải ra đi thôi. Tôi yêu đội bóng ở Mainz, yêu thành phố đó. Có rất nhiều kỷ niệm nữa. Khi tôi đến Dortmund, tôi nghĩ được rồi, sẽ làm việc như một HLV bình thường, 2 hay 3 năm rồi chuyển tới một CLB mới, một thành phố mới. Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ ở lại đây đến 6 năm và hơn thế nữa”.

“Tôi vô cùng hứng thú với cuộc đời. Tôi không quan trọng việc ở lại một nơi thật lâu. Các con của tôi cũng đủ lớn rồi, có thể sống một mình. Chẳng việc gì cả. Tôi đã ở đây hơn 6 năm. Tôi không biết khi nào sẽ kết thúc. Tôi chẳng bao giờ nghĩ về việc đấy. Nhưng tôi không có ý định biến mình thành một tượng đài ở đây. Khi còn thành công, chúng tôi có thể phát triển mọi ý tưởng, lúc đó chưa nên thay đổi", ông Klopp nhấn mạnh.

Trong khi đó, CEO Hans Joachim Watzke vẫn nhấn mạnh Reus sẽ ở lại Dortmund: "Tôi không cảm thấy cậu ấy đã rời Dortmund dù chỉ một centimet. Reus là một chàng trai tuyệt vời. Cậu ấy biết mình có gì ở đây. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã lên lịch và muốn một lời khẳng định (về việc gia hạn hợp đồng) nhưng đây không phải chuyện của vài tuần tới. Hiện chúng tôi còn nhiều việc phải lo khác như thoát khỏi nhóm xuống hạng”.

Ribery: Tôi sẽ không nhường vị trí cho Reus

Trước tin đồn Reus sẽ tới Bayern, Franck Ribery đã “nắn gân” đàn em: “Reus là một cầu thủ tuyệt vời nhưng tôi sẽ ở lại Bayern dù sắp bước sang tuổi 32 rồi. Tôi vẫn đang là một cầu thủ quan trọng tại Bayern. Mọi người không nên gạch tên tôi".

Mùa giải trước và đầu mùa này, Ribery không gây ấn tượng do liên tục dính chấn thương. Gần đây, “Gã mặt sẹo” đã trở lại, thi đấu khá ấn tượng. Giám đốc thể thao Matthias Sammer từng tiết lộ rằng khi Ribery có thể lực tốt nhất, sẽ khó ai cản được “Gã mặt sẹo” bởi cầu thủ này đang rất khao khát thể hiện tài năng.


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm