Marco Reus cũng không cứu được Dortmund

20/10/2014 14:56 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại của 3 ngôi sao Ilkay Guendogan, Henrikh Mkhitaryan và Marco Reus cũng không thể cứu Dortmund thoát được trận thua thứ 3 liên tiếp tại Bundesliga.

Reus đã chơi không tồi, kiến tạo giúp Ciro Immobile lập công ở phút 48. Nhưng chừng đó là chưa đủ bởi Cologne ghi được 2 bàn. Cần phải lưu ý rằng Cologne là đội mới thăng hạng, toàn thua 3 trận gần nhất và từ đầu giải, cũng mới thắng được một lần. Ở vòng 7, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Juergen Klopp cũng chơi rất tệ hại, bị đội xếp áp chót Hamburg đánh bại ngay trên sân nhà.

Dortmund hiện chẳng khác gì một ngân hàng điểm, có thể bị mọi đối thủ, từ đang sa sút tới mới thăng hạng, bắt nạt. Sau 5 trận liền không biết mùi chiến thắng, đội quân của ông Klopp đã rơi xuống vị trí thứ 14, kém Bayern 13 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Thành tích hiện nay còn tệ hại hơn cả mùa 2007-08, thời điểm Dortmund rơi xuống đáy khủng hoảng.

Tử huyệt của Dortmund hiện nay là hệ thống phòng ngự quá lỏng lẻo. Tuy có gần đủ mọi trụ cột nhưng hàng thủ của Dortmund không ngăn cản được đối phương, thậm chí “tiếp tay” cho đối thủ như sai lầm của thủ môn Roman Weidenfeller trước Cologne. Từ đầu mùa tới nay, Dortmund chưa một lần giữ sạch lưới ở Bundesliga, đã bị thủng lưới 14 lần, chỉ kém Stuttgart (15) và Bremen (22).

HLV Klopp từ lâu đã nhìn ra vấn đề này và khẳng định sẽ khắc phục ở trận kế tiếp. Nhưng thực tế, vị HLV này vẫn mải mê với những thử nghiệm trên hàng công nhiều hơn là gia cố cho hàng thủ. Nếu ông Klopp yêu cầu các học trò thi đấu chặt chẽ hơn, chưa chắc Dortmund đã khốn đốn như lúc này. Thực tế, từ đầu mùa, Dortmund đã 3 lần giữ sạch lưới, trong đó có 2 trận trước những đối thủ rất mạnh là Bayern và Arsenal.

Trong hơn 2 tuần tới (từ 23/10 tới 9/11), Dortmund sẽ phải thi đấu 6 trận với những đối thủ đáng gờm như Bayern (ngày 2/11), Gladbach (9/11) hay Galatasaray (23/10 và 5/11). Những thử thách liên tiếp này có thể là động lực buộc Dortmund phải cố gắng hơn, siết chặt lại đội hình, không được phép mắc những sai lầm ngớ ngẩn như trước.

Nếu không thể vượt qua giai đoạn khốc liệt này, mùa giải của Dortmund sẽ xem như bỏ đi và khi đó, đội bóng áo “Vàng-Đen” sẽ khó lòng giữ được các ngôi sao đang hăm hở chinh phục những danh hiệu.

HLV Klopp chỉ trích Dortmund thậm tệ

Sau thất bại trước Cologne, HLV Klopp đã không giấu nổi sự thất vọng: "Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá vô hồn. Chúng tôi chuyền bóng vô cùng cẩu thả trong hiệp 1 và mắc những sai lầm rất đơn giản. Chúng không thể xảy ra được. Một lần nữa, chúng tôi đã tự làm khó chính mình. Chúng tôi không đủ xuất sắc trong các tình huống quyết định, cả phòng ngự lẫn tấn công. Chúng tôi thiếu sự tập trung ở hàng thủ nhưng cũng chẳng đủ thăng hoa khi dâng cao. Đó là lý do tại sao chúng tôi mới có vỏn vẹn 7 điểm. Đơn giản, chúng tôi chưa thể hiện đủ để đánh bại các đối thủ. Chúng tôi phải xoay ngược tình thế này, phải cẩn thận với các sai lầm, ngay bây giờ chứ không phải ngày mai hay khi khác".


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm