Khủng hoảng hàng thủ, Dortmund muốn mua gấp Ranocchia

17/01/2014 20:00 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Quá nhiều trung vệ chấn thương buộc HLV Juergen Klopp của Dortmund gấp rút tìm mua trung vệ mới. Và người lọt vào tầm ngắm của ông Klopp là Andrea Rannocchia của Inter Milan.

Vì trung vệ trụ cột Subotic vẫn chấn thương còn Mats Hummels thì cho đến hôm qua mới trở lại tập luyện sau chấn thương, nên để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng 1/8 Champions League gặp Zenit vào tháng 2, Dortmund của HLV Klopp buộc phải tìm trung vệ mới. Họ rất thích trung vệ Andrea Racnocchia của Inter Milan và đã đưa ra lời đề nghị.

Theo đó, Dortmund muốn trả cho Inter Milan 7 triệu euro để mua Ranocchia ngay mùa Đông này. Phản ứng ban đầu của Inter chẳng mấy vui vẻ. Giám đốc thể thao Branca đã nói “Không” với lời hỏi mua của Klopp.

Phía Inter không hẳn không muốn bán Ranocchia, mà hiện muốn một mức giá hợp lý hơn. Họ đòi 15 triệu euro. Gazzetta dello Sport dự đoán rằng nếu kiên trì, Dortmund có thể đạt được thỏa thuận mua “Rano” với giá 10-12 triệu euro.


HLV Klopp muốn mua Ranocchia - Ảnh Getty.


Andrea Ranocchia năm nay 25 tuổi và là một tuyển thủ quốc gia Italy. Anh đã khoác áo đội tuyển 12 trận. Hợp đồng của anh với Inter có hạn đến tháng 6 năm 2015. “Rano” hiện vẫn là trụ cột hàng thủ 3 người của Inter.

Cũng liên quan đến Inter, chuyên gia chuyển nhượng Ernesto Bronzetti vừa khẳng định rằng tin đồn Inter mua Morata là không chính xác. “Ancelotti như phát cuồng Morata”, Bronzetti nói. “Và cậu ấy nằm trong kế hoạch của Carletto trong tương lai. Vài ngày trước, ông đã từ chối một lời đề nghị trị giá 20 triệu euro từ Anh”.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm