Khi Klopp không phải là David Moyes

24/04/2014 09:00 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi đến Man United, David Moyes là một tượng đài sống ở Everton, với 11 năm liên tục dẫn dắt CLB này. Nhưng vị HLV người Scot lại dễ dàng bị cám dỗ bởi danh vọng, ngay lập tức dứt áo đến Old Trafford khi được CLB này chào mời. Klopp thì khác hẳn. Ông hoàn toàn miễn nhiễm với những thứ vốn đầy ma lực ấy…

Khi Man United chia tay David Moyes, cái tên Juergen Klopp đã xuất hiện như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Nhưng thuyền trưởng của Dortmund đã sớm dội một gáo nước lạnh vào các CĐV của Man United, khi cho biết chắc chắn ông sẽ ở lại Dortmund.

Man United rất tốt, nhưng tôi rất tiếc

Klopp đã không ngại ngần dành những lời có cánh dành cho Man United. Ông ca ngợi đội bóng Anh là một CLB tuyệt vời; rằng lực lượng CĐV cuồng nhiệt của Man United khiến ông cảm thấy rất thân thuộc. Nhưng chốt lại, chiến lược gia 46 tuổi này vẫn khẳng định ông sẽ không đến Man United hay bất kì CLB nào khác, ít nhất là cho đến năm 2018 – thời điểm bản hợp đồng hiện tại của ông đáo hạn.

“Cam kết của tôi với Dortmund và những con người ở đây đơn giản là không thể phá vỡ”. Klopp tuyên bố trên tờ Guardian.Và như thể, cảm thấy thế vẫn chưa đủ để đội nhà yên tâm, sau đó ông còn một lần nữa nói chắc nịch trên kênh ESPN: “Năm 2018 và không có nếu hay nhưng gì cả”.

Với những động thái này của Klopp có thể nói tương lai của ông vẫn sẽ là tại Signal Iduna Park chứ không phải Old Trafford. Cho dù nếu đặt lên bàn cân thì tuy vừa trải qua 1 mùa giải vứt đi, nhưng hiển nhiên Man United vẫn hơn hẳn Dortmund về mọi mặt: từ tiềm lực, cho đến danh tiếng hay truyền thống. Việc Klopp khước từ viễn cảnh đầy tiền tài, danh vọng tại Man United thực sự đã rất đáng quý trong môi trường bóng đá kim tiền thực dụng hiện nay. Nhưng cái cách Klopp đưa ra quyết định của mình càng khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Niềm tin tuyệt đối vào Klopp

Cần phải nhấn mạnh rằng, những phát ngôn của Klopp đã được đưa ra rất nhanh. Cụ thể, phát biểu đầu tiên của Klopp trên tờ Guardian được đưa ra chỉ 1 tiếng sau khi tin David Moyes bị sa thải chính thức được công bố. Như vậy, có nghĩa là Klopp đã phản ứng gần như tức thời với những lời đồn đoán về tương lai của mình. Có thể thấy đây là cách hành xử cực kì chuyên nghiệp của Klopp.

Nếu là một người khác, Klopp hoàn toàn có thể sử dụng những tin đồn kiểu này để “đánh đu”, làm giá bản thân. Nhưng Klopp không làm như vậy. Ông đã nhanh chóng dập tắt những sự đồn thổi liên quan đến mình, ngay khi nó vừa xuất hiện, Thậm chí, những thông tin ấy còn không có cơ hội để lan truyền. Điều này rõ ràng giúp ổn định tinh thần và tình hình tại Dortmund. Nó giúp nội bộ đội bóng này tránh bị rơi vào cảnh xao động, nghi kị.

Vì thế, các CĐV của Dortmund nên cảm thấy may mắn khi CLB của họ được sở hữu một HLV tuyệt vời như vậy. Một người mà mọi hành động của mình đều vì đội bóng. Tài năng của Klopp đã được cả thế giới thừa nhận. Nhưng có lẽ khí khái và tính cách mạnh mẽ, đặc biệt của ông còn đáng giá hơn nhiều.

Ông giống như một Robin Hood thời hiện đại. Một con người khinh bạc, coi nhẹ danh vọng, tiền tài phù hoa để theo đuổi những giá trị riêng mà bản thân tôn thờ. Điển hình như lòng trung thành. Cả sự nghiệp cầu thủ của mình, Klopp chỉ gắn bó với một CLB duy nhất là Mainz 05. Giờ đây, với cương vị mới trên băng ghế huấn luyện, ông cũng không bội phản lại những cam kết đã có của mình với CLB (trước đây, Klopp cũng chỉ chia tay Mainz 05 ở mùa 2007-2008 sau khi từ chức do thất bại trong việc giúp đội nhà thăng hạng).

David Moyes đã cho thấy một đội bóng vĩ đại có thể bị tầm thường hóa bởi một HLV tầm thường. Ngược lại, người ta có quyền tin rằng, Dortmund sẽ còn vươn lên vì họ được dẫn dắt bởi 1 HLV xuất chúng, Juergen Klopp.

2: Trong sự nghiệp của mình (cả cầu thủ lẫn HLV), Klopp mới chỉ “kết hôn” với 2 CLB (Mainz 05 và Dortmund). Còn ở cuộc sống cá nhân, ông đã có 2 người vợ.

4: Tính tổng cộng cho đến thời điểm này, Klopp đã có 4 lần gia hạn hợp đồng với Dortmund. Bản hợp đồng đầu tiên của ông với CLB có thời hạn trong 2 năm (2008-2010), còn bản hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào năm 2016.

19: Juergen Klopp đã gắn bó với Mainz 05 trong suốt 19 năm từ năm 1989 cho đến 2008, trong đó có 12 năm với tư cách cầu thủ và 7 năm là HLV (từ 2001 đến 2008).


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm