Immobile gây ấn tượng mạnh ở Dortmund: 'Khỏe như nhà máy phát điện'

25/07/2014 10:00 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn)- Không ghi bàn nhưng Ciro Immobile đã để lại những ấn tượng tích cực trong trận ra mắt các cổ động viên Dortmund.

Dù “chân đang nặng như chì” nhưng Immobile vẫn khuấy đảo được hàng thủ "quân xanh" Osnabruck, tốt hơn hẳn tiền đạo người Hàn Quốc Ji Dong Won đã làm ở hiệp Một. Ở cuối trận, Vua phá lưới Serie A mùa trước còn suýt ghi bàn nếu thủ môn Daniel Heuer của đối thủ không chơi xuất sắc. "Cậu ấy đã rất nỗ lực và thể hiện được năng lực", HLV Juergen Klopp nói về Immobile sau trận ra mắt.

"Cậu ấy khỏe như nhà máy phát điện, có thể ghi bàn từ mọi hướng", ông Klopp đánh giá về Immobile. Tuy Immobile trong tiếng Anh là "bất động" nhưng trên thực tế, điểm ông Klopp thích nhất ở tiền đạo này là khả năng di chuyển: "Cậu ấy đến từ một trong những đội chạy nhiều nhất Serie A. Immobile di chuyển liên tục và điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng ghi bàn của cậu ấy cả".


Immobile đang nhận được nhiều lời khen tại Dortmund

Mùa trước, Immobile ghi được 22 bàn sau 33 trận cho Torino (hiệu suất 0,67 bàn/trận), nhỉnh hơn đôi chút so với thành tích của Lewandowski (20 bàn, hiệu suất 0,61 bàn/trận). Tờ Gazzetta dello Sport nhận xét: “Anh ta có sức mạnh, tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm tuyệt vời. HLV Klopp của Dortmund đã đặt anh ta vào danh sách cần phải mua từ lâu rồi. Ông ta thấy Immobile có thể chơi khéo léo và hiệu quả ở tốc độ cao, kỹ năng mà ai cũng biết là rất hiếm cầu thủ ngày nay có được”.

Tuy nhiên, hiện nay, Immobile vẫn chưa thể sánh được với đàn anh Lewandowski. Như ở mùa trước, Lewandowski chỉ bị việt vị 17 lần còn Immobile mắc tới 47 lần. Lối chơi và tính cách của Immobile cũng rất hung dữ: chỉ riêng mùa trước, tiền đạo này nhận 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong khi cả đội Dortmund chỉ phải nhận 43 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, fair-play nhất Bundesliga.

Một điểm đáng tích cực là Immobile nhận thức được những hạn chế của mình: “Tôi nhận thức được sẽ phải nỗ lực rất nhiều dưới thời Klopp. Tôi thích chiến thuật của ông ấy, luôn tạo ra nhiều cơ hội cho các chân sút. Tại Dortmund, tôi có cơ hội so tài với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm