Jens Lehmann: Dortmund sẽ lại vô địch

13/08/2012 13:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Còn gần hai tuần nữa mùa giải sẽ khởi tranh và tờ Bild đã có cuộc phỏng vấn với cựu thủ môn Jens Lehmann, đang làm chuyên gia cho đài Sky, về cuộc đua giành Đĩa bạc mùa tới, những thay đổi của Bayern, về Matthias Sammer và cả Lukas Podolski.



Lehmann cho rằng Dortmund đang có nhiều lợi thế hơn Bayern.

* Bild: Bundesliga sẽ khởi tranh trong gần hai tuần nữa. Dortmund và Bayern, anh nghĩ ai sẽ vô địch?

- Jens Lehmann: Tôi nghĩ là Dortmund. Đội bóng này dường như không gặp phải rắc rối nào. Mọi thứ ở đây đều đang đi đúng hướng.

* Thế vấn đề của Bayern là gì?

- (Mario) Gomez đang dính chấn thương và David Alaba, Rafinha cùng Diego Contento cũng vậy. Ngoài ra, tại Bayern cũng đang có nhiều ý kiến trái chiều về các cầu thủ, về vấn đề quản lý và ban huấn luyện.

* Anh ám chỉ trách nhiệm của Matthias Sammer? Anh nghĩ gì khi Sammer trở thành giám đốc thể thao của Bayern?

Tôi rất ngạc nhiên. Sammer đã suýt trở thành giám đốc thể thao của Hamburg nhưng rồi lại rút lui. Sau đấy anh ta gia hạn với LĐBĐ Đức và nhấn mạnh sẽ tiếp tục công việc trong 5 năm tới như thế nào. Anh ấy nói rất nhiều về lòng trung thành và những điều tương tự. Nhưng chỉ trong vài giờ, những giá trị này đã tan biến. Tôi thấy rất ngạc nhiên khi một người như Sammer lại cư xử như vậy.

* Liệu sự xuất hiện của Sammer sẽ tạo nên những thay đổi hay càng khiến tình hình tồi tệ hơn?

- Tôi không phải nhà tiên tri nên không thể dự đoán được! Tôi chỉ có thể nói về đặc điểm của một vài cá nhân bởi tôi biết rõ họ do đã làm việc cùng trong nhiều năm.

* Anh từng giành chức vô địch năm 2002 cùng Dortmund khi đó Sammer đang là huấn luyện viên. Anh tranh luận với Sammer như thế nào?

- Sammer thường tranh luận với cấp dưới còn không bao giờ động tới những người ở trên.

* Đây có phải là một vấn đề?

- Rồi chúng ta sẽ thấy. Bayern mùa này chỉ có một lựa chọn: Phải thắng ngay từ khi xuất phát. Nếu không, mọi việc sẽ rất khó khăn, sẽ dẫn tới thiếu tin tưởng mà nghi ngờ luôn không có lợi.

* Uli Hoeness đã cho rằng Mario Gomez xuất sắc nhưng chưa phải hàng đầu thế giới khi mùa giải còn chưa khởi tranh. Anh đánh giá thế nào?

- Bayern đã lần đầu thay đổi cách tiếp cận về tâm lý với đội bóng. Trước đây, họ luôn tạo ấn tượng rằng mọi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều có mặt tại Bayern. Câu nói của Hoeness không mấy dễ nghe với các cầu thủ nhưng tôi nghĩ ông ấy muốn đưa họ trở lại mặt đất. Từ vị trí của ông ấy, cách cư xử như vậy là khá thông minh.

* Tại sao?

Nếu muốn giành một chiến thắng lớn lao, bạn sẽ luôn phải cạnh tranh, đồng nghĩa với luôn cải thiện bản thân. Điều này phụ thuộc nhiều vào tâm lý điều bây giờ (Hoeness) đang thử thách các cầu thủ. Nó sẽ tốt cho sự tiến bộ của họ.

* Tức giúp Gomez quen với các lời chỉ trích?

Cậu ấy có thể tự bảo vệ mình. Tôi biết cậu ấy là người rất vững vàng. Khi trở lại, cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn.

* Những vụ chuyển nhượng của Bayern, với Dante, (Xherdan) Shaqiri, (Claudio) Pizarro và (Mario) Mandzukic sẽ giúp mang về Đĩa bạc?

Điều này phụ thuộc vào Dortmund. Nếu Dortmund tiến xa tại Champions League, Bayern sẽ có cơ hội. Còn nếu Dortmund lại bị loại sớm, Bayern sẽ gặp rất, rất nhiều khó khăn.

* Lukas Podolski đã chuyển tới Arsenal, đội bóng cũ của anh. Cậu ấy sẽ thành công tại Anh?

Cậu ấy có đủ mọi yếu tố cần thiết. Những đòi hỏi về cậu ấy cũng dễ đoán: Phải chơi tốt ít nhất hai trận một tuần. Nếu cậu ấy thực hiện được, sau một hay hai năm, cậu ấy sẽ tiến bộ chóng mặt.

* Anh nghĩ Podolski có đáp ứng được không?

Tôi nghĩ có thể. Tôi có nghe nói rằng cậu ấy nói tiếng Anh khá chuẩn. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ được nhắc tới nhiều.

Hitzfeld: Sammer và Zorc là hai tính cách đối lập

Trên trang Bundesliga.de, HLV huyền thoại Ottmar Hitzfeld đã có những chia sẻ về Mathias Sammer và Michael Zorc, giám đốc thể thao của Bayern và Dortmund: "Tôi mang Sammer về Dortmund từ Inter khi cậu ấy không thật sự thoải mái tại Italia. Cậu ấy nhanh chóng trở thành một trong những thủ lĩnh của đội bóng, nhưng không phải là đội trưởng bởi vai trò đó là của Zorc. Nhưng Sammer luôn rất quan trọng, đưa ra được những câu hỏi quý báu. Cậu ấy thích phê bình để đội bóng thành công. Còn trước khi tôi tới Dortmund, Zorc đã là đội trưởng, là một thủ lĩnh. Cậu ấy lúc nào cũng đặt đội bóng lên trước bản thân. Cậu ấy rất dễ tính, hòa đồng, làm việc với ai cũng được. Tôi ấn tượng với cả hai. Mỗi người có một tính cách riêng và đều đóng góp rất nhiều cho HLV".


Trần Khánh An (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm