Đón Ribery, sẵn sàng cho 'Derby nước Đức'

31/10/2014 06:54 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Bayern Munich sẽ chạm trán Borussia Dortmund trong khuôn khổ vòng 10 Bundesliga.

Và qua chiến thắng 3-1 trước Hamburg ở vòng 2 Cúp QG, có vẻ như thày trò Pep Guardiola đã sẵn sàng cho trận derby nước Đức với kình địch không đội trời chung…

Thắng nhàn tại Imtech…

Cách đây hơn 1 tháng, đội bóng của Pep dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể giành được 1 điểm trên sân của Hamburg. Nhưng rạng sáng qua thì mọi thứ đã diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác với Bayern Munich.

Lần này, CLB xứ Bavaria gần như đã chẳng gặp bất kì khó khăn nào để bỏ túi chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà. Sở dĩ, Bayern Munich có một trận đấu dễ dàng một phần vì HLV Guardiola đã rút kinh nghiệm từ cú vấp lần trước, nên đã tung ra sân đội hình mạnh nhất ở thời điểm này. Nhưng thật ra thế trận nhàn nhã của đội khách chủ yếu là do sai lầm chết người của Hamburg.

Ngay từ phút thứ 7, hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Westermann đã biếu không cho Bayern Munich bàn mở tỉ số. Westermann có pha chuyền về bất cẩn, thiếu lực để cho Thomas Mueller cướp được bóng, trước khi kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn một cách vô cùng đơn giản trong tư thế đối mặt với thủ môn Hamburg. Đây thực sự là bước ngoặt của cuộc chơi. Bàn thua sớm này là một đòn mạnh giáng vào tinh thần của Hamburg. Trong khi đó, nó lại cho phép Bayern Munich chơi thong dong, với cái đầu đã hoàn toàn được giải phóng sức ép tâm lý.

Hệ quả là Bayern Munich đã chẳng tốn nhiều mồ hôi để sớm định đoạt số phận trận đấu với 3 bàn thắng chỉ sau 55 phút bóng lăn. Để rồi sau đó, ông thầy của Bayern Munich thảnh thơi rút các trụ cột như Lahm, Lewandowski và Alonso ra nghỉ để chuẩn bị cho trận đại chiến với Dortmund.

… nhưng quan trọng là sự trở lại của Ribery

Ở khía cạnh nào đó, có thể nói, Hamburg đã “tạo điều kiện” cho Bayern Munich có được một cú đề-pa quá hoàn hảo cho trận derby nước Đức. CLB xứ Bavaria đã tiết kiệm được sức lực tối đa trong trận đấu ở sân Imtech. Nhưng với HLV Pep thì điều đó chắc hẳn cũng chẳng quan trọng bằng việc Frank Ribery đã có một màn trở lại vô cùng ấn tượng.

Trận đấu với Hamburg mới là lần đầu tiên “Gã mặt sẹo” đá chính ở mùa giải năm nay, sau khi bị dính chấn thương trong giai đoạn đầu mùa. Trong 2 vòng đấu gần đây ở Bundesliga cũng như trận gặp Roma ở Champions League, Guardiola mới chỉ dám sử dụng lại Ribery một cách rất hạn chế. Ông chỉ cho Ribery đá khoảng 20 phút cuối trong mỗi trận đấu. Nhưng tại Hamburg, Ribery đã chơi trọn 90 phút. Không những thế, anh còn đã chơi khá thành công.

Ngoài chuyện có được bàn thắng cho riêng mình (dù có phần may mắn khi bóng đập chân đối phương đổi hướng), Ribery còn có vài ba tình huống khác trực tiếp uy hiếp cầu môn của Hamburg, cũng như kiến tạo sắc nét cho đồng đội. Việc Ribery bị một fan cuồng của đội chủ nhà lao xuống sân tấn công (dùng khăn tát vào mặt 2 lần) và đưa ngón tay thối ở những phút cuối có lẽ cũng bắt nguồn từ chuyện quá cay cú việc Ribery liên tục hành hạ các cầu thủ mà anh này yêu quý.

Phong độ đầy khả quan của “gã mặt sẹo” sẽ giúp Pep có thêm những phương án quan trọng trong trận đấu với Dortmund. Một cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp như Ribery chắc chắn sẽ rất có ích ở một trận đấu đỉnh cao như derby nước Đức. Nhất là khi Robben đã vắng mặt trận thứ 2 liên tiếp đầy bí ẩn. Bayern Munich đã sẵn sàng, giờ thì hãy mang Dortmund đến Allianz. 

0 Thất bại chóng vánh này khiến cho Hamburg vẫn duy trì một thành tích đáng buồn ở mùa giải năm nay: chưa thắng nổi trận nào trên sân nhà.

2 Bàn thắng vào lưới Hamburg đã là bàn thắng thứ 2 của Ribery trong mùa giải năm nay. Trước đó, anh đã ghi bàn trong trận gặp AS Roma ở Champions League.

14 Chiến thắng 3-1 trước Hamburg đã giúp Bayern Munich nối dài chuỗi bất bại trên mọi mặt trận lên con số 14 (trong đó, CLB xứ Bavaria đã thắng đến 11 trận).


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm