Cuộc đua Top 4 Bundesliga sẽ cứu vãn cả mùa giải?

20/12/2014 20:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù phải cho đến hết lượt đấu này thì Bundesliga mới đi qua được một nửa chặng đường ở mùa giải 2014-2015. Nhưng ngay từ bây giờ đã có thể khẳng định như đinh đóng cột rằng: Chức vô địch sẽ khó lòng thoát khỏi tay của Bayern Munich, trừ khi có một biến cố đặc biệt nào đó xảy ra. Và trong bối cảnh mà CLB xứ Bavaria hoàn toàn thống trị Bundesliga thì cuộc đua Top 4 đang là thứ cứu vãn cả giải đấu…

Tính đến trước vòng 17 thì Bayern Munich đã tạo ra được cách biệt lên đến 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Wolfsburg (42 so với 31 điểm). Khi mà, CLB xứ Bavaria một mình một ngựa thẳng tiến như vậy thì cũng đồng nghĩa là khoảng cách giữa các đội bóng còn lại là không mấy đáng kể. Wolfsburg hiện chỉ hơn 2 vị trí còn lại trong Top 4 là Monchengladbach và Leverkusen có 4 điểm. Tương tự như thế, 2 CLB đang đứng thứ 3 và thứ 4 này cũng bị nhóm sau bám sát nút, mà đứng gần nhất chính là Schalke với chỉ 1 điểm ít hơn.

Điều quan trọng và thú vị hơn nữa là ở thời điểm hiện tại, thực lực cũng như phong độ của các đội bóng còn lại của Bundesliga là không quá chênh lệch. Ngoại trừ Bayern Munich hiện thắng như chẻ tre, thì cả 17 cái tên còn lại của giải đấu cũng chẳng có đội bóng nào đang có được mạch chiến thắng (dù chỉ là 2 trận ngắn ngủi). Chi tiết ấy phần nào là minh chứng cho sự hỗn loạn của Bundesliga vào lúc này. Bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Những CLB được xếp vào hàng "ông kẹ" như Leverkusen hay Schalke cũng hoàn toàn có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào, bởi bất kì đối thủ nào. Thật ra những kết quả ấy có xảy ra thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi mà Dortmund bây giờ vẫn còn đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

Chính việc chưa có một trật tự được xác lập phía sau Bayern Munich hứa hẹn sẽ có một cuộc đua tranh vô cùng khốc liệt ở phần còn lại của mùa bóng, nhằm hướng tới những tấm vé thông hành đến Champions League mùa tới. Mà ở đó cơ hội có thể mở ra với tất cả, ngay cả với những CLB nhỏ, miễn là họ biết cách tận dụng cơ hội của mình. Bằng chứng là cho đến cách đây 2 vòng, một đội bóng nhỏ như Augsburg vẫn còn có tên trong Top 3. Hay như Borussia Dortmund dù đang nhằm trong khu vực có thể phải xuống hạng, nhưng cũng vẫn có quyền nuôi hi vọng cán đích trong Top 4.

Cuộc đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ và những khúc cua khó lường này chính là chiếc phao cứu sinh cho Bundesliga vốn chẳng còn chút gì đáng chờ đợi ở cuộc cạnh tranh giành đĩa bạc. Ở khía cạnh nào đó, những sự bất ổn hiện nay chính là cơ hội bằng vàng cho những đội bóng ôm mộng thời thế tạo anh hùng, muốn tranh thủ thời cơ để làm nên lịch sử. Và có thể cuộc đua đặc biệt ấy sẽ không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà nó sẽ xảy ra ngay cả trong kì nghỉ Đông, trên thị trường chuyển nhượng!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm