Cả 4 đại diện Bundesliga đều bại trận: Cái tát mạnh có đánh thức được người Đức?

28/11/2014 13:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Bayern Munich và Dortmund, đến lượt Bayer Leverkusen giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Nhưng các đại diện của Bundesliga đã thực sự khiến người hâm mộ phải lo lắng.

Với những trận thua của Leverkusen rồi Dortmund trong loạt đấu rạng sáng qua, đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả 4 CLB Đức đều đã phải nhận thất bại trong cùng một lượt đấu ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Những trận thua thất vọng

Tất nhiên, người ta có thể bao biện rằng với Bayern Munich hay Dortmund thì kết quả ở thời điểm này không còn quá quan trọng. Nhưng rõ ràng, chẳng ai có thể phủ nhận rằng cái cách mà cả 2 CLB này thua trận đều rất đáng thất vọng.

Bayern Munich, ở vị thế của một trong những đội bóng đẳng cấp nhất thế giới, đã thể hiện mình như những kẻ nghiệp dư, mắc những sai lầm ngớ ngẩn để tự tay dâng chiến thắng cho Manchester City. Còn Dortmund cũng đã có 1 trận thua toàn diện, gần như không có chút phản kháng trên sân của Arsenal. Dortmund đá tệ đến mức sau trận đấu ông thầy Juergen Klopp thậm chí đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Vị chiến lược gia người Đức này đã “sạc” cậu học trò Adrian Ramos ngay trên thảm cỏ Emirates. Dù vậy, tệ hại nhất dĩ nhiên phải là màn thảm bại 5 bàn không gỡ của Schalke ngay trên sân nhà trước Chelsea.


Những đại diện Bundesliga, trong đó có Leverkusen (áo đỏ), đều đã "quỳ gối" đầy tủi hổ.

Đại diện Bundesliga chơi khá khẩm nhất ở lượt đấu này là Leverkusen, khi có một thế trận lấn lướt so với Monaco. Nhưng rốt cuộc thì đội chủ sân BayArena cũng vẫn ngậm ngùi trở thành kẻ chiến bại sau nhát kiếm kết liễu nghiệt ngã của đối phương. Điều đáng nói là kết cục này lại là sự rập khuôn hoàn toàn kịch bản của trận lượt đi. Leverkusen cũng chơi trên chân hoàn toàn, nhưng người chiến thắng lại là Monaco.

Vẫn chỉ có thể hi vọng vào Bayern Munich

Nếu xét về mặt thành tích chung cuộc thì các CLB Bundesliga cũng chẳng đến nỗi nào. Hiện đã có 3 đội bóng giành vé đi tiếp (thậm chí còn đều đang ở vị trí đầu bảng). Cánh cửa hi vọng đối với CLB còn lại là Schalke cũng chưa thực sự khép lại. Họ vẫn có thể chen chân vào danh sách 16 đội bóng mạnh nhất châu Âu. Nhưng những màn thể hiện vừa qua của các đội bóng Đức lại phơi bày một thức tế phũ phàng: Những người hâm mộ Bundesliga gần như sẽ chỉ có thể đặt niềm tin vào Bayern Munich ở sân chơi khắc nghiệt này.

Thầy trò Pep Guardiola tuy chịu thua lãng nhách trước Manchester City bởi những sai lầm cá nhân tệ hại, nhưng họ, CLB xứ Bavaria vẫn là cái tên duy nhất thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp khi từng có thời điểm lội ngược dòng trước đối phương, dù chỉ chơi với 10 người. Ngược lại, cả 3 đội bóng còn lại của Bundesliga đã để lộ rất nhiều vấn đề.

Dortmund thi đấu quá thất thường ở mùa này. HLV Klopp rất muốn có 1 kết quả tốt tại Emirates để vực dậy tinh thần đội nhà, thể hiện qua những tuyên bố mạnh mẽ trước giờ bóng lăn. Nhưng rốt cuộc Dortmund trong cơn khủng hoảng lại chỉ là quân xanh, làm nền cho một Arsenal vốn cũng đang sa sút. Có lẽ, ngay cả các CĐV lạc quan nhất của Dortmund cũng không dám mơ về 1 trận chung kết như năm 2013. Trong khi đó, Schalke và Leverkusen thì lại tỏ ra yếu cả về thực lực lẫn tâm lý. Cả 2 đội bóng này dù đều đã thay tướng (so với mùa giải năm ngoái), nhưng lại chẳng thể hiện được sự tiến bộ nào đáng kể và khó thoát khỏi cảnh là viên gạch lót trên đường chinh phục ngôi vương của kẻ khác.

Nhìn chung đây là hệ quả tất yếu khi mà Bayern Munich vẫn duy trì vị thế độc tôn ở giải quốc nội. Bundesliga có thể vẫn duy trì 4 suất dự Champions League trong một thời gian dài nữa. Nhưng có lẽ sẽ còn lâu họ mới có thêm 1 đại diện được coi là ƯCV vô địch thực sự, bên cạnh Bayern Munich.

1 Ngoài Bayern Munich thì mới có 1 CLB Đức duy nhất vô địch Champions League đó là Dortmund năm 1997. Nếu xét cả giai đoạn Cúp C1 châu Âu thì cũng chỉ có thêm 1 đại diện Bundesliga nữa là Hamburg năm 1983.

3 Có tới 3/4 đại diện của Bundesliga không thể ghi bàn ở lượt đấu thứ 5 này. Bayern Munich là CLB Đức duy nhất khai hỏa với 2 bàn thắng vào lưới Manchester City.

7 Trong lịch sử, tổng cộng phần còn lại của Bundesliga mới có 7 lần lọt vào trận CK Champions Leauge/Cúp C1 Châu Âu, không bằng một mình Bayern Munich (10 lần: 5 lần vô địch, 5 lần Á quân).


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm