Bayern Munich: Liệu Xabi Alonso đã được nghỉ ngơi?

25/11/2014 07:52 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (25/11) chính là sinh nhật lần thứ 33 của Xabi Alonso. Liệu Pep Guardiola sẽ “tặng quà” người đồng hương theo cách nào: Cho anh một trận đấu hiếm hoi được nghỉ ngơi hay sẽ lại tung anh vào sân và để Xabi Alonso tỏa sáng như thường lệ?

Pep Guardiola từng phát biểu đại ý rằng nếu Bayern Munich lạm dụng Xabi Alonso thì tiền vệ người xứ Basque sẽ chết vì kiệt sức. Thế nhưng, vì nhiều lí do Pep lại đang phải liên tục sử dụng ngôi sao 32 tuổi này hết trận này đến trận khác. Ở trận đấu với Hoffenheim cuối tuần qua, một lần nữa, Alonso lại có tên trong đội hình xuất phát, với vai trò là người cầm nhịp cho tuyến giữa của Bayern Munich. Anh cũng chính là người đã có đường chuyển để Mario Goetze tung ra cú dứt điểm từ xa ghi bàn thắng mở tỉ số.

Đấy cũng là trận đấu thứ 12 liên tục, Alonso đá chính. Tính ra, từ khi chuyển đến Bayern Munich, Xabi Alonso chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Anh đã thi đấu đủ 16 trận của CLB mới, tính từ trận ra mắt diễn ra chưa đầy 48 tiếng đồng hồ sau khi 2 bên hoàn tất hợp đồng. Trong đó Alonso đã đá chính tới 15 trận, chỉ có 1 lần duy nhất anh vào sân ở băng ghế dự bị.

Dĩ nhiên, Guardiola hiểu rằng việc bắt Alonso cày ải như thế là lợi bất cập hại. Nhưng ông không có lựa chọn nào khác. Bởi vai trò của tiền vệ này là quá quan trọng. Trong khi những con bài chiến lược khác của Pep ở vị trí tiền vệ trung tâm lại đều đang bị chấn thương. Nhưng ở cuộc đối đầu với Manchester City đêm nay thì Bayern Munich đã chắc suất giành vé vào vòng 1/16 với vị trí đầu bảng. Nói một cách khác, kết quả trận đấu không phải là vấn đề sống còn đối với đội bóng Đức. Như vậy, Guardiola hoàn toàn có thể để cho Xabi Alonso nghỉ ngơi ở trận đấu này. Nhất là khi về lý thuyết ông đã có con bài để thay thế cho người đồng hương của mình, đó là đội phó Bastian Schweinsteiger. Tuyển thủ Đức này  vừa có màn tái xuất sau 132 ngày nghỉ thi đấu (từ trận CK World Cup 2014), khi được tung vào sân ở phút 78 trong cuộc tiếp đón Hoffenheim hồi cuối tuần. Và Schweinsteiger đã lập tức chứng minh đẳng cấp của mình với một đường kiến tạo để đồng đội ấn định chiến thắng 4 sao. Bên cạnh Schweinsteiger, Guardiola có thể tính đến giải pháp khác như Sebastian Rode – tiền vệ 24 tuổi này cũng vừa có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Bayern Munich ở trận đấu với Hoffenheim.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Pep là một người cầu toàn và tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo. Bản thân Xabi Alonso trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sportmail cũng nói rằng Bayern Munich vẫn muốn đánh bại Manchester City, bởi CLB này có thể là hiểm họa cho bất kì đội bóng nào ở vòng knock-out. Vì thế, Guardiola có để Alonso dưỡng sức hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là để đi đường xa, hướng tới cái đích cao nhất, thì Bayern Munich cần phải giảm tải sự phụ thuộc vào một tiền vệ sẽ 33 tuổi vào ngày hôm nay.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm