Arjen Robben: Hồi xuân ở tuổi 30

26/10/2014 14:42 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Arjen Robben đã từng chìm xuống đáy khủng hoảng nhưng giờ đây, khi đã bước sang tuổi 30, ngôi sao này vẫn trở lại mạnh mẽ.

Hai tháng cuối mùa 2011-12 có lẽ là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Robben. Ngôi sao này sút hỏng 2 quả penalty, khiến Bayern lần lượt đánh rơi Đĩa bạc rồi chức vô địch Champions League cho Dortmund và Chelsea. Đến mùa 2012-13, Robben tiếp tục bị chỉ trích vì lối chơi ích kỷ và thậm chí, còn bị HLV Jupp Heynckes đày trên ghế dự bị.

Dù bị số phận thử thách nhưng Robben chưa bao giờ bỏ cuộc, giống như anh chưa một lần buông xuôi sau những chấn thương liên tiếp. "Những gì xảy ra với tôi là một phần của bóng đá. Điều quan trọng là luôn tin vào bản thân, sống tích cực. Bạn luôn phải chiến đấu, phải nỗ lực nhiều hơn", Robben chia sẻ.

Sự nỗ lực của Robben cuối cùng cũng được đền đáp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, ngôi sao người Hà Lan dần lấy lại phong độ đỉnh cao. Xabi Alonso đánh giá Robben chính là ngôi sao số 1 ở World Cup vừa qua: "Không thể tin cậu ta giữ phong độ đó suốt cả mùa. Đó là người bổ sung những nét mới cho các đợt tấn công. Khi cậu ta có bóng, bạn không thể đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Hiện Robben đang tiếp nối phong độ khủng khiếp đó tại Bayern, thậm chí còn xuất sắc hơn. Chỉ riêng 3 trận gần đây, ngôi sao người Hà Lan đã nổ súng tới 4 lần."Không một hậu vệ nào cản được Robben. Mỗi khi cậu ấy có bóng, hàng thủ đối phương đều phải cảnh giác cao độ", CEO Karl Heinz Rummenigge khen ngợi.

Phong độ đỉnh cao của Robben khiến nhiều người bất ngờ vì tiền vệ này đã bước sang ngưỡng 30, có lối chơi khá tốn sức và đặc biệt, sở hữu một tiền sử chấn thương kinh hoàng. Khi được hỏi về chuyện có phần ngược đời này, Robben hài hước: "Có lẽ tôi có một con đường khác mọi người. Càng lớn tuổi, tôi càng chơi hay hơn".

Mới đây, Robben vừa khẳng định muốn gắn bó với Bayern trong chương cuối sự nghiệp. Với HLV Guardiola và các đồng đội, đó là một tin tốt lành. “Cậu ta là một cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp, là hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ. Bạn cần có một cầu thủ muốn đá mọi trận và tiến bộ từng tuần như vậy", Alonso đánh giá.

Van Marwijk: Robben toàn diện hơn Messi và Ronaldo

Cựu HLV tuyển Hà Lan, Bert van Marwijk, vừa chia sẻ rằng Arjen Robben bị đánh giá thấp hơn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chủ yếu bởi hiệu suất ghi bàn kém hơn. Tuy nhiên, vị HLV này cho rằng nếu đánh giá toàn diện, Robben nhỉnh hơn 2 ngôi sao nói trên: "Nếu được chọn một trong 3 người này, tôi sẽ chọn ngay Robben. Trong số họ, Robben là người toàn diện nhất nhưng mọi người có vẻ không để ý. Họ chỉ tập trung vào các bàn thắng. Tôi nghĩ đấy dường như là tiêu chí chính để trao các danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng Thế giới”.

Ông Van Marwijk cũng nhận xét thêm về nghị lực của Robben: “Năm 2012, Robben đã bị các CĐV la ó ngay trên sân nhà của Bayern. Nhưng hãy xem, sau đấy cậu ta đã làm được những gì? Ý chí đấy khiến cho Robben rất đặc biệt".


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm