0h30, ngày 24/11, Dortmund - Bayern Munich: Sức mạnh đồng tiền

23/11/2013 11:24 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 4 tháng, cũng tại Signal Iduna Park, Dortmund đã nhấn chìm Bayern Munich tới 4-2 trong trận chính thức đầu tiên của tân HLV Pep Guardiola. Nhưng đêm nay, đoàn quân của Juergen Klopp có lẽ khó có thể lập lại được chiến tích tuyệt vời ấy.

Quãng thời gian từ trận tranh Siêu Cúp Đức đến nay chưa phải là quá dài. Nhưng nó cũng đã đủ để tương quan giữa 2 đội thay đổi một cách đáng kể. Bayern Munich với những lợi thế tuyệt đối đang dần lấy lại vị thế của nhà vua, còn Dortmund lại đang bị bủa vây bởi bộn bề khốn khó.

Tài năng của Klopp là không đủ

Những cuộc so tài giữa Dortmund và Bayern vốn đã thừa độ nóng và sự hấp dẫn, nhưng từ mùa giải này, trận derby nước Đức còn được chờ đợi hơn nữa, vì nó còn là cuộc đối đầu của 2 HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Juergen Klopp và Pep Guardiola. Klopp dù chưa đạt được những vinh quang tột đỉnh như Pep. Nhưng tài năng của vị chiến lược gia người Đức là không thể phủ nhận. Chỉ có điều, Klopp tuy có tài phép đến đâu cũng khó có thể giúp Dortmund làm nên điều kì diệu ở thời điểm này.


 Tiềm lực về tài chính sẽ giúp Lahm và các đồng đội báo thù Dortmund?


Chính thuyền trưởng của Dortmund đã từng thừa nhận rằng ông không phải là một thầy phù thủy, không thể giúp những cầu thủ có chuyên môn hạn chế trở thành cầu thủ giỏi. Sau đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Klopp lại bị đẩy vào tình thế vô cùng khó khăn. Với chấn thương của Hummels và Schmelzer, ông coi như đã mất cả hàng phòng ngự ưa thích. Bộ tứ Piszczeck – Subotic – Hummels và Schmelzer đều sẽ không thể góp mặt trong cuộc gặp thượng đỉnh ở vùng Ruhr đêm nay.

Klopp sẽ buộc phải đặt niềm tin vào những kép phụ trong cuộc tiếp đón Bayern Munich. Cho dù năng lực của những lão tướng M.Friedrich và các gương mặt còn măng sữa như Marian Sarr hay Oliver Kirch chẳng thể khiến ai tin tưởng. Thế nên, tài năng của Klopp có lẽ cũng chẳng thể đủ để các CĐV của Dortmund tiếp tục nuôi hi vọng.

Vua lại làm vua

Xét về tài năng chưa chắc Guardiola đã xuất sắc hơn Juergen Klopp. Nhưng ở trận đấu cụ thể này có thể thấy ưu thế nghiêng hẳn về chiến lược gia người Tây Ban Nha. Bayern cũng chịu những mất mát đáng kể do virus FIFA gây nên, cụ thể là chấn thương của Ribery. Tuy nhiên, Pep lại may mắn hơn Klopp khi sở hữu một đội hình rất có chiều sâu.

Vì thế, ngay cả khi người vắng mặt là ngôi sao được coi là sáng nhất như Ribery thì những phương án dự phòng của Bayern Munich vẫn đủ khiến những người yêu mến họ yên tâm. Mario Goetze hiển nhiên là một sự lựa chọn không tồi và chưa chắc đã thua kém gã mặt sẹo. Nhất là khi Messi nước Đức lại là người hiểu Dortmund đến tận chân tơ kẽ tóc.

Phân tích thế để thấy tiềm lực tài chính đã đem lại cho Bayern Munich những lợi thế mà Dortmund có nằm mơ cũng chẳng thể có.  Do đó, trận derby nước Đức lần này rất có thể sẽ là một bằng chứng sống nữa chứng minh sự bất công của số phận, khi vua rồi lại làm vua. Còn những kẻ ngỗ nghịch như thày trò Juergen Klopp dù muốn cũng chỉ có thể gây bất ngờ ở những thời điểm nhất định, chứ khó lòng lật đổ sự thống trị của đối thủ vốn lắm tiền nhiều của.

Đội hình dự kiến:

Dortmund: Weidenfeller - Blaszczykowski, Sokratis, M. Friedrich, Grosskreutz - S. Bender, Sahin - Aubameyang, H. Mkhitaryan, Reus – Lewandowski

Bayern: Neuer - Lahm, J.Boateng, Dante, Alaba - Javi Martinez - Robben, Mueller, Kroos, Goetze - Mandzukic.

Dự đoán: 1-2


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm