Những phát minh 'độc đáo' tại World Cup 2014

16/07/2014 18:25 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Bọt sơn tự tan, Brazuca, Goal-line,... những phát minh mới mẻ được áo dụng tại World Cup 2014 đã tạo ra sự khác biệt cho giải đấu.

Bọt sơn tự tan

Thật thú vị khi nhìn các cầu thủ xếp hàng rào, sau đó trọng tài chạy tới như một ông giáo rút từ trong túi ra một lọ như kem cạo râu, xịt xuống chân họ. Nó tạo thành một vệt trắng giúp cầu thủ đứng hàng rào đúng cự ly. Hoặc trọng tài sẽ phun nó quanh khu vực đặt bóng của các quả phạt. Bọt sơn tự tan là một bức đột phá lý thú giúp trọng tài đảm bảo các quả phạt diễn ra công bằng.

Việc áp dụng bọt sơn tự tan tại World Cup 2014 sẽ giúp người phát minh Heine Allemagne trở thành một quý ông giàu có. Hiệu quả của nó tại World Cup 2014 rất rõ, giảm hẳn tranh cãi từ các quả phạt. Nó được đánh giá cao, và có thể sẽ được dùng nhiều hơn thời gian tới.

Brazuca

Đó là một quả bóng khác biệt. Một quả bóng được thiết kế để thi đấu dưới trời nóng ẩm của thời tiết Brazil. Một quả bóng màu vàng xanh đã giao tiếp với toàn thế giới. Một quả bóng có tài khoản twitter.


Quả bóng Brazuca được khen ngợi.

Brazuca đã từng lo ngại sẽ nhận nhiều chỉ trích như các trái bóng trước, đặc biệt là Jabulani năm 2010. Nhưng chất lượng của nó khiến phần đông hài lòng. Những sai sót của thủ môn như Akinfeev của đội Nga trước Hàn Quốc không có lỗi từ trái bóng. Brazuca đã được thiết kế để tối thiểu hóa những lần bay lắc, quỹ đạo khó xác định. Chất lượng của nó được đánh giá cao. Nó có thể tiếp tục được sản xuất để sử dụng hậu World Cup.

Công nghệ Goal-line


Goal-line phát huy tác dụng.

Thật thú vị khi thấy Goal-line phát huy tác dụng trong trận Pháp – Honduras. Bàn thắng của tuyển Pháp lẽ ra đã tạo ra tranh cãi dài dài nếu không có Goal-line. Nhưng chỉ một pha quay chậm và Goal hoặc No Goal trên màn hình là khán giả có thể đánh giá chính xác pha bóng. Goal-line đã thể hiện ấn tượng tại World Cup, hạn chế gần như hoàn toàn những bàn thắng ma, hoặc những bàn thắng hợp lệ không được công nhận. Có thể sẽ tốn kém nếu nhân rộng công nghệ này đến các giải đấu. Nhưng Goal-line rõ ràng xứng đáng có mặt trong những trận đấu quan trọng.

Cooling Break


Cooling break giúp cả cầu thủ lẫn HLV.

Lần đầu tiên World Cup có giờ nghỉ cho cầu thủ uống nước. Nó xảy ra trong trận Hà Lan – Mexico ở vòng 1/8. Trận đấu nếu diễn ra ở nhiệt độ từ 32 độ C trở lên, sẽ có giờ nghỉ cho cầu thủ uống nước. Thời gian nghỉ vào các phút 30 và 75. Mỗi lần nghỉ kéo dài 3 phút. Không nghi ngờ gì nữa, luật này sẽ giúp cầu thủ không bị kiệt sức. Nhưng như HLV van Gaal thừa nhận sau trận, thời gian nghỉ cũng giúp HLV chỉ đạo chiến thuật thuận lợi hơn. Ở trận gặp Mexico, chính nhờ hai lần nghỉ mà van Gaal đưa ra quyết định cho Huntelaar vào sân từ ghế dự bị, và cầu thủ này thay đổi trận đấu.

Bầu chọn Quả bóng vàng

Cuộc bầu chọn nào cũng gây ra tranh cãi. Cứ sau khi các thành viên được tham gia bầu chọn hoàn thành nhiệm vụ thì báo chí lên tiếng. Sau Oliver Kahn năm 2002, Zidane năm 2006 thì đến lượt Messi năm 2014 được nhận Quả bóng vàng và nếm mùi từ truyền thông. Ai cũng có quan điểm của riêng mình. Thậm chí chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng lên tiếng rằng ông “ngạc nhiên khi Messi giành Quả bóng vàng”. Tốt nhất, lần tới, hãy cho các nhà báo toàn quyền quyết định cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Sau đó, tiếp tục để các nhà báo có quyền phán xét lẫn nhau.

H.Đ (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm