Quan điểm của Carragher: Man City thuê Pellegrini là một lựa chọn sai lầm?

02/11/2013 15:38 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manuel Pellegri được bổ nhiệm để đưa Man City tiến lên phía trước nhưng lúc này có vẻ nhưng họ đang đi giật lùi. Đúng là Pellegrini đã đưa Man City tiến gần tới vòng 1/8 Champions League lần đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là ông sẽ giúp City đánh bại Norwich ở vòng 10 Premier League. Nhưng khởi đầu thất thường của City ở giải Ngoại hạng mùa này đã để lại nhiều dấu hỏi hơn là những câu trả lời.

Dưới đây là quan điểm của cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher:

Cầm quân ở Etihad không bao giờ là chuyện dễ dàng với Pellegrini. Ông đến đây để thay thế Roberto Mancini, người rất được các fan Man City ủng hộ và điều đó mặc nhiên đặt Pellegrini dưới sức ép. Nhiệm vụ giành 5 danh hiệu trong 5 năm mà GĐĐH Ferran Soriano của City đặt ra cho Pellegrini cho thấy City rất kỳ vọng ở HLV người Chile nhưng tôi không biết liệu một HLV mới chỉ duy nhất giành Intertoto Cup năm 2004 trên bình diện Châu Âu có phải là lựa chọn đúng đắn để duy trì thành công của đội bóng này hay không. 



HLV Manuel Pellegrini

Tôi không có ý nói rằng City thiếu nhân tài. Khi nhìn vào đội hình của họ có thể thấy họ sở hữu những trụ cột có thể đá cho bất kỳ đội bóng nào ở Châu Âu. Vincent Kompany là một trong những hậu vệ giỏi nhất của cựu lục địa. Yaya Toure là trở thành một trong những tiền vệ hay nhất Premier League 3 năm nay. Sergio Aguero bắt đầu cho thấy sự ổn định của mình. Khi tôi đối đầu với anh ta, bao giờ anh ta cũng gây ấn tượng với tôi bằng những phẩm chất của mình. Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng Aguero chưa phát huy hết khả năng của mình. Mùa này anh đã chơi rất hiệu quả, đã thực hiện một khối lượng công việc lớn bằng kỹ năng đã được kiểm chứng của mình.

Với bộ ba này, City rất mạnh. Nhưng họ khởi đầu không tốt và bức tranh đã thay đổi. Hãy lấy Kompany làm ví dụ. Khi anh không ra sân, chất lượng phòng ngự của City không được phép sa sút nhiều như vậy. Một đội bóng giàu có như City lẽ ra phải có những phương án thay thế Kompany tốt hơn là những Javi Garcia và Martin Demichelis. Nhưng quy chụp những kết quả thi đấu yếu kém của City cho sự vắng mặt của chi một cầu thủ như Kompany thì quá dễ. Hãy nhìn Man United. Vidic và Ferdinand đều nghỉ đấu kéo dài trong những mùa qua nhưng họ vẫn luôn biết cách khắc phục tình hình khi không có họ.

Một vấn đề khác bắt nguồn từ Joe Hart. Pellegrini sẽ phải quyết định để anh ngồi ngoài và đó là việc cần làm. Một thủ môn như Joe Hart không thể mắc nhiều sai lầm đến thế trong cả mùa giải chứ không nói gì đến chuyện trong vòng 3 tháng. Khi City chơi nhịp nhàng thì họ gây ấn tượng rất mạnh. Họ chưa bao giờ gây ấn tượng hơn khi họ đè bẹp Man United 4-1.  Những gì họ trình diễn trong 45 phút đầu tiên trận đấu ấy khiến người ta có cảm giác đội bóng này đã sẵn sàng tiến sâu ở Champions League. Đó là giải đấu mà các ông chủ của City khát khao chinh phục. Họ muốn dẫn đầu, muốn chơi những trận đấu lớn nhưng họ cần nhớ rằng Arsenal và United đã phải trả giá thế nào khi họ mới bắt đầu chơi ở Champions League. Mọi cái cần có thời gian và lòng kiên nhẫn. 



Các fan Man City yêu quý Mancini

Liệu Pellegrini có phải là người thích hợp dẫn dắt Man City khi họ đặt trọn niềm tin vào ông? Khi nghĩ đến Mourinho và Sir Ferguson, ai cũng biết họ có thể giúp đội bóng của mình tiến lên khi cần thiết bằng cá tính của họ. Khi họ đứng bên đường piste, người ta gần như cảm nhận được sự hiện diện của họ. Nhưng liệu họ có thể chờ đợi điều đó ở Pellegrini? Ông tỏ ra thụ động ở khu vực kỹ thuật của mình và hiếm khi có phản ứng với diễn biến trận đấu.

Điều đó đã được thể hiện trong trận thua Bayern Munich khi ông hầu như không điều chỉnh chiến thuật thuật thi đấu của City từ 4-4-2 sang sơ đồ khác để ngăn cản các nhà vô địch Châu Âu áp đảo City. Có thể ông muốn dùng sơ đồ 4-4-2 ưa thích nhưng sơ đồ này không phù hợp để họ đá như Barca. Barca đá 4-3-3 nên khi City dùng sơ đồ khác đi thì họ không thể chơi kiểu Barca được. Mancini không được lòng các cầu thủ của ông nhưng City trở nên khó bị đánh bại khi ông cầm quân.

Ông biến họ thành đối thủ cạnh tranh với Man United và cuối cùng đã vượt qua người láng giềng. Đấy là lí do các fan City yêu quý ông. So sánh những gì mà City đã thể hiện dưới thời Mancini và City của Pellegrini bây giờ, bạn buộc phải tự hỏi: Nếu được lựa chọn thì bao nhiều fan của City muốn đưa Mancini trở lại thay Pellegerini? Đội City hiện tại chơi một thứ bóng đá cởi mở hơn nhưng khác biệt lớn nhất cho tới lúc này là dường như họ đã đánh mất tinh thần chiến thắng.

Khi sắp bước vào vòng đấu thứ 10 của mùa giải và bạn biết rằng City hiện đang xếp thứ 7 trên BXH với 16 điểm thì đó rõ ràng là thực tế đáng ngại. Cùng kỳ mùa trước, họ đang đứng thứ 2, bất bại và giành 21 điểm. Người ta không thể vô địch Premier League vào tháng 11 nhưng người ta có thể để cơ hội vô địch trôi qua vào lúc ấy. Nếu City còn xảy chân, họ có nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua vô địch vào tháng 1/2014. Không có bước lùi nào tồi tệ hơn thế.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm