Mỹ, Anh sẽ tấn công phủ đầu Syria?

26/08/2013 15:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc điện thoại ngắn giữa Thổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Anh David Cameron có thể sẽ dẫn đến cuộc tấn công phủ đầu do liên quân Anh, Mỹ tiến hành nhắm vào những cơ sở chứa vũ khí hóa học của Syria.

Sơ đồ phác thảo những khả năng tấn công phủ đầu Syria của liên quân Mỹ-Anh

Trước đó Anh đã từng phàn nàn rằng việc chính phủ Syria đến thời điểm này mới cho phép các thanh sát viên LHQ tới điều tra khu vực nghi sử dụng vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus có thể dẫn tới cuộc điều tra không chính xác do các bằng chứng phần lớn đã bị phá hủy.

Trong khi đó ông Obama cũng đã từng truyên bố sẵn sàng sử dụng các biện pháp mạnh nếu có dấu hiệu cho thấy chính phủ Syria đã vượt qua "ranh giới đỏ".

Nếu có một cuộc tấn công xảy đến, liên quân Mỹ-Anh sẽ sử dụng bom thông minh cùng tên lửa hành trình Tomahawk để bắn phá các khu vực lưu giữ lượng lớn vũ khí hóa học chủ yếu là khí gas và khí sarin. Bốn chiếc tàu chiến mang theo tên lửa Tomahawk đã được lệnh đưa Syria vào tầm bắn chỉ còn chờ mệnh lệnh. Máy bay ném bom tàng hình B-2 tại căn cứ quân sự ở Missouri hoàn toàn có thể tới Syria nếu cần thiết. Tuy nhiên nhiều khả năng Mỹ sẽ chỉ sử dụng máy bay F-16 đóng tại căn cứ quân sự ở Saudi Arabia nếu cuộc tấn công nổ ra.

Tên lửa Tomahawk là vũ khí chính được Mỹ sử dụng thời gian gần đây

Quân đội Anh dù năng lực tấn công có phần hạn chế cũng sẽ đóng góp đội tàu ngầm Trafalgar có khả năng mang theo tên lửa Tomahawk. Máy bay chiến đấu tại căn cứ quân sự ở đảo Síp mang theo tên lửa Storm Shadow sẽ tấn công các cơ sở hóa học của Syria.

Theo kế hoạch đợt tấn công ngắn chỉ diễn ra trong khoảng từ 24-48 tiếng khiến hệ thống phòng không của Syria không kịp trở tay. Tuy nhiên hệ thống phòng không mà Syria được trang bị bởi Nga là một trong những hệ thống hiện đại nhất trong các quốc gia mà Mỹ từng tấn công. Nếu quyết tâm ném bom Syria, chắc chắn liên quân Mỹ-Anh sẽ phải chịu thiệt hại. Việc tấn công các cơ sở hóa học của Syria cũng đặt ra mối lo về khả năng lượng vũ khí hóa học này có thể bị đánh cắp bởi tổ chức khủng bố Al-Qaeda.


Hai vị lãnh đạo Mỹ, Anh sẽ cân nhắc mọi khả năng có thể trong 48 giờ nữa.

Nga một mặt hối thúc Syria hợp tác với các thanh sát viên LHQ một măt cùng Iran đã lên tiếng cảnh báo phương Tây không nên lập lại kịch bản chiến tranh ở Iraq. Cho đến nay Nga luôn tin rằng lực lượng nổi dậy là những người đã sử dụng vũ khí hóa học.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm