Djokovic sẽ lại làm mới mình?

29/03/2024 05:10 GMT+7 | Thể thao

Nếu bạn nghĩ rằng Novak Djokovic sẽ chỉ lặng lẽ chấp nhận rằng thời gian ập đến và cuốn anh ngoan ngoãn trôi đi thì bạn sẽ phải suy nghĩ lại.

Novak Djokovic chưa bao giờ ngại đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến đội ngũ huấn luyện của mình. Việc chia tay Goran Ivanisevic sau 6 năm hợp tác thành công là minh chứng cho thấy anh không ngừng cố gắng thay đổi để tiếp tục thống trị môn thể thao này.

Djokovic 3.0 sắp ra đời

Mùa giải 2023 là một năm thành công vang dội với Djokovic khi anh thống trị làng banh nỉ với 3 danh hiệu Grand Slam, ATP Finals, 2 Masters 1000 và kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới. Tuy nhiên, mùa giải 2024 đã khởi đầu không suôn sẻ với Djokovic khi anh thua 3 trận trong 3 tháng đầu năm.

Djokovic không hài lòng với phong độ hiện tại và quyết định phải thay đổi. Việc chia tay Ivanisevic cho thấy Djokovic không muốn ngủ quên trên chiến thắng và luôn muốn tìm kiếm sự đột phá để tiếp tục thống trị thế giới tennis.

Trước đó, Djokovic từng không ngần ngại "bóp cò" sau 3 năm hợp tác thành công với Boris Becker. Vào cuối mùa giải 2016, tay vợt người Serbia đã tuyên bố chia tay HLV người Đức.

Sau khi vật lộn với phong độ và chấn thương vào năm 2017, Djokovic cũng đã chia tay HLV kỳ cựu Vajda vào tháng 4. Tay vợt vĩ đại Andre Agassi cũng chung số phận sau đó.

Đến năm 2019, Vajda trở lại cùng Ivanisevic và họ gia nhập đội ngũ huấn luyện của Djokovic. Kể từ đây, họ cùng nhau thống trị môn quần vợt.

Djokovic đã giành 8 Grand Slam từ năm 2018 cho đến khi Vajda ra đi vào tháng 5 năm 2022. Djokovic muốn "giảm bớt" đội ngũ của mình và "chỉ có một huấn luyện viên ở lại". Cuối cùng, anh ấy đã chọn Goran Ivanisevic.

Cứ sau mỗi lần chia tay huấn luyện viên như vậy, Djokovic đều trở lại mạnh mẽ hơn. Lần chia tay Ivanisevic này cũng có thể là một bước ngoặt trong sự nghiệp của tay vợt 37 tuổi.

Câu hỏi được đặt ra bây giờ là Djokovic sẽ tái hợp với Vajda hay tìm kiếm một HLV mới? Dù mọi chuyện có ra sao, Djokovic đã cho thấy anh luôn cố gắng làm mới bản thân dù ở giai đoạn nào trong sự nghiệp. Chắc chắn một điều rằng Djokovic sẽ không ngừng khao khát chiến thắng và luôn tìm kiếm những phương pháp mới để duy trì vị thế thống trị của mình.

Quần vợt: Djokovic sẽ lại làm mới mình? - Ảnh 1.

Bạn có nghĩ rằng Djokovic 3.0 sắp ra đời?

Djokovic có thể đòi lại vương miện?

Khi Novak Djokovic giơ cao chiếc cúp chúc mừng một chiến thắng nữa tại ATP Finals ở Turin vào tháng 11 năm ngoái, có vẻ như kỷ nguyên thống trị của anh vẫn chưa kết thúc. Nhưng đó đã là chuyện cách đây hơn 3 tháng. Giờ đây, thế giới quần vợt đã khác đi rất nhiều.

Sau thất bại trước Djokovic ở ATP Finals Turin, Jannik Sinner đã trỗi dậy mạnh mẽ. Anh đã phục thù Djokovic tại bán kết Davis Cup và sau đó gây ra thất bại mà tay vợt người Serbia thừa nhận là rất khó nuốt trôi.

Đến tháng 1, Sinner tiếp tục khiến Djokovic ôm hận một lần nữa tại Australia Open. Kể từ đó, Djokovic chỉ thi đấu hai trận và trong trận đấu thứ hai, anh đã thua Luka Nardi - một tay vợt người Italy khác - trong một trận đấu xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nguồn năng lượng của Djokovic đang bắt đầu cạn kiệt.

Anh đã công khai thừa nhận mình không còn muốn thi đấu ở các giải đấu khác ngoài Grand Slam. Anh đã quyết định rút khỏi Miami Open 2024 và tập trung dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuyên bố này cho thấy Djokovic đang tìm kiếm cuộc sống mới sau môn quần vợt.

Sự sa sút phong độ của Djokovic khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu kỷ nguyên thống trị của anh đã kết thúc hay chưa. Trong khi Djokovic dần mờ nhạt, Carlos Alcaraz lại đang trở thành tâm điểm chú ý với lối chơi đầy ấn tượng. Tay vợt người Tây Ban Nha đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông, cho thấy sự thay đổi thế hệ đang diễn ra trong làng banh nỉ.

Ngoài sự thay đổi về thế hệ, hệ sinh thái quần vợt cũng đang biến đổi với sự xuất hiện của giải đấu mới do Saudi Arabia đề xuất và kế hoạch thay đổi lịch thi đấu của các giải Grand Slam. Nhìn chung, Djokovic vẫn có thể giành thêm danh hiệu Grand Slam trong tương lai, nhưng những thất bại liên tiếp cho thấy anh không còn thống trị như trước. Kỷ nguyên Djokovic có thể sắp kết thúc, nhưng điều này cũng mở ra cơ hội cho những tay vợt trẻ như Alcaraz, Sinner… tỏa sáng và định hình tương lai của làng banh nỉ.

8-3

Từ đầu mùa giải, Novak Djokovic mới tham dự ba giải đấu là United Cup, Australian Open, và BNP Paribas Open với thành tích 8 trận thắng - 3 trận thua. Trong số này, thành tích tốt nhất của Nole là lọt vào bán kết Australian Open (thua Jannik Sinner sau 4 set).


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm