Ý tưởng sử dụng điều hòa ở World Cup 2022 phá sản

09/11/2011 16:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Các kiến trúc sư chịu trách nhiệm xây dựng các sân bóng sử dụng cho World Cup 2022 tại Qatar đã bác bỏ ý tưởng sự dụng hệ thống điều hòa cho các sân bóng.

World Cup 2022 sẽ được tổ chức trên đất Qatar. Nhưng cũng chính điều này làm nổi lên một vấn đề khá bấp cập là điều kiện sân bãi. Thông thường, nhiệt độ ở quốc gia Trung Đông này là khoảng 40 độ C. Đây là nhiệt độ không phù hợp cho một trận đấu bóng đá diễn ra.

Để giải quyết vấn đề này, phía Qatar đã đề xuất phương án sẽ sử dụng các hệ thống điều hòa nhiệt độ ở những sân bóng được xây dựng phục vụ cho ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo công ty Populous, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế sân Sports City (Doha) thì phương án này quá đắt đỏ và không mang tính ổn định cao cho môi trường vì nó được sử dụng cho một diện tích quá rộng.


Mô hình sân Sports City - Ảnh Getty

Điều này là hoàn toàn có cơ sở. Ở Qatar, nhiệt độ trong mùa Hè có thể lên tới 50 độ C. Điều đó cũng có nghĩa, để thiết lập một mức nhiệt độ trung bình, sẽ phải có một hệ thống điều hòa nhiệt độ khổng lồ được thiết lập ở mỗi sân bóng được sử dụng cho World Cup.

Công ty Populous được chính phủ Qatar thuê để thực hiện chiến dịch này. Đây là đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án ở một số sân bóng lớn như Yankee, sân Olympic của London hay Emirates của Arsenal. Để thuyết phục FIFA chọn Qatar là nước chủ nhà của World Cup, chính Công ty Populous đã xây dựng một khuôn mẫu hệ thống điều hòa sân bóng ở Doha.

Tuy nhiên, ông John Barrow – giám đốc của Populous – lại cho rằng để giải quyết vấn đề này, sân Sports City có thể được làm mát bằng hệ thống mái che và sử dụng các phương pháp thông gió truyền thống của người Ả-rập. “Nếu sử dụng toàn bộ các trang thiết bị điều hòa nhiệt độ, sẽ tốn một khoản tiền khổng lồ để thực hiện”.

Ông Barrow đề xuất phương án sử dụng các tháp hút khí nóng để tạo ra những luồng không khí giống như các luồng gió được tạo nên từ một chiếc quạt trong sân bóng có sức chứa 47.000 chỗ ngồi. “Đó là một phương pháp xây dựng truyền thống tại Vùng Vịnh để tạo ra những tháp gió nhằm giúp thông gió một cách tự nhiên. Nếu có một sự chuyển động của không khí, bạn sẽ cảm thấy không khí được làm mát như một chiếc quạt. Và đó là điều tạo ra sự khác biệt”.

Theo như cam kết của Liên đoàn bóng đá Qatar với FIFA, 12 sân bóng được sử dụng cho World Cup sẽ có nhiệt độ trung bình là 26 độ C. Tuy nhiên, theo ông Barrow thì nhiệt độ sẽ chỉ cần dừng lại ở mức 30 độ C cùng với đó là lượng độ ẩm thấp trong những trận đấu diễn ra vào buổi tối. “Không cần thiết phải xuống tới 26 độ C”, Barrow nói.

Khu vực ghế ngồi của các sân bóng cũng cần phải có mái che để làm mát trong suốt quãng thời gian của nhiệt độ cao của ban ngày thay vì chỉ sử dụng phương án hút nhiệt vào buổi tối.

Hãy tưởng tượng, bỗng nhiên bạn cảm thấy như đang ngồi trên một chiếc máy tản nhiệt. Điều này sẽ hoàn toàn phản tác dụng với các hệ thống làm mát. Mục đích của tôi là giữ nhiệt độ cho sân bóng trong suốt ngày bằng các hệ thống thông gió tự nhiên cũng như tạo ra những cơn lốc nhân tạo bằng việc sử dụng những thủ thuật thông minh.”

Được biết, Liên đoàn bóng đá Qatar sẽ phải đối mặt với thách thức này cho tới khi World Cup 2022 diễn ra. Hoặc nếu không, họ phải thuyết phục FIFA rời World Cup 2022 sang mùa Đông. Nhưng phương án này đã bị gạt bỏ trước đó.

Nhật Quang(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm