HLV Lê Thuỵ Hải: 'Nếu là Del Bosque, tôi sẽ từ chức'

20/06/2014 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vì lòng tự trọng và danh tiếng bấy lâu nay, ông Lê Thuỵ Hải cho rằng HLV Vicente Del Bosque nên rút lui sau khi ĐT Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng World Cup 2014.

"Thực ra mà nói, lối chơi tiki-taka của đội Tây Ban Nha đã bị nhiều đối thủ bắt bài. Muốn thực hiện chiến thuật đó, điều đầu tiên phải có kỹ thuật, ngoài ra cũng đòi hỏi thể lực, nếu không có thể lực thì không thể giải quyết được điều đó.

Tiki-taka là anh phải đá nhỏ, bật tường nhiều, lấy đông hiếp ít. Và như thế, anh phải có nhiều người hơn đối phương trong phạm vi hẹp. Và khi anh mất bóng phải tranh cướp được ngay trên phần sân để giảm bớt áp lực, tránh việc đối phương người ta có thể rảnh rang.

Đội Tây Ban Nha thì đã lớn tuổi, nhiều cầu thủ không còn ở thời đỉnh cao. Ngoài ra, sau trận đầu thua Hà Lan, tâm lý các cầu thủ Tây Ban Nha rất nặng nề. Và ngày nghỉ rất ít nên cầu thủ lớn tuổi chưa thể hồi phục được 100% phong độ. Tôi nói câu này có thể hơi thừa nhưng bóng đá là thế mà đúng là thế thật. Rất là khó có thể nói anh như thế nào là tốt, như thế nào là tốt.

Như mọi người đã thấy, Mexico người ta có thể chống lại Brazil, Australia đá ngang ngửa với Hà Lan. Nhưng phải nói rằng thể lực của những đội này sung mãn, người ta đá áp sát, luôn luôn theo sát các cầu thủ có kỹ thuật của đối phương. Đến bây giờ có thể nói bóng đá hiện đại đòi hỏi phải có thể lực và lối chơi có tổ chức. Đội Tây Ban Nha không phải là không có tổ chức nhưng tổ chức của họ lại dựa trên nền tảng thể lực không tốt.

Các cầu thủ Tây Ban Nha đã phải thi đấu rất nhiều ở CLB, tuổi tác người ta cũng đã cao làm hạn chế khả năng rất nhiều. Cầu thủ thật hay nhưng tuổi tác làm hạn chế họ đi nhiều.

Tây Ban Nha thua cũng là tất yếu thôi vì HLV Del Bosque không thể xáo trộn đội hình quá nhiều vì thay đổi sẽ làm phá vỡ hệ thống. Hơn nữa, ai dám đảm bảo thay đổi đội hình thì sẽ ra sao?

Thắng là tốt còn thất bại thì như thế nào? Trong trường hợp này, dù là Del Bosque hay ai làm HLV thì cũng sẽ rất khó, không đơn giản đâu.

ĐTQG ở cấp cao hơn CLB rất nhiều vì đội hình gồm toàn những ngôi sao. Và CLB hay ĐTQG đi thì thua cũng là điều hết sức bình thường, cầu thủ cũng suy sụp chứ vì là con người.

Nhưng có điểm khác nhau là ĐTQG chỉ đá 3 trận là bị loại rồi còn ở CLB có nhiều trận, thua một hay 2 trận vẫn còn cơ hội sửa sai. Trong trường hợp đó, như tôi là HLV thì phải động viên các cầu thủ, phương pháp tập luyện, sinh hoạt làm sao giảm bớt áp lực để họ trở lại với đúng phong độ vốn có. Nhưng ở cấp CLB thì còn có thể làm lại, còn ở ĐTQG thì phải chờ đến kỳ World Cup sau, phải 4 năm nữa cơ.

Vì thế, sẽ rất khó cho HLV như ông Del Bosque. Ông ấy là HLV danh tiếng, khi đã thất bại ở ĐTQG rồi thì vì lòng tự trọng người ta rất dễ từ chức và tôi nghĩ ông Del Bosque cũng nên từ chức.

Del Bosque cũng đã lớn tuổi rồi, ở lại với ĐT Tây Ban Nha thêm một thời gian nữa thì sẽ ra sao? Và thực lòng mà nói, quan điểm chiến thuật của Del Bosque hơi lung lay rồi, làm lại có được không. Tiki-taka giờ đã sụp đổ rồi. Ngày xưa ông Zagallo ở ĐT Brazil từng sáng chế ra lối chơi đặc biệt 4-2-4 nhưng sau khi lối chơi đó bị bắt bài thì ông ấy cũng không còn làm HLV trưởng ĐTQG nữa.

Nhưng Del Bosque có một câu nói mà tôi rất tâm đắc, đó là: “Nếu một đội bóng cứ thắng mãi thì đội nào người ta ai muốn xem nữa, còn đâu tính bất ngờ, kịch tính trong đó”.

Nhưng hãy cảm thông cho Del Bosque”!

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm