Olympic VN hướng đến Eximbank Cup 2010: Trong vai những người thợ săn

26/09/2010 07:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - 20.000 USD cho chức vô địch giải bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Cup Eximbank 2010, là số tiền rất đáng kể trong bối cảnh gạo châu củi quế. BHL và các cầu thủ Olympic VN hạ quyết tâm săn giải thưởng. Và nếu kết quả bốc thăm ở Asian Games 16 (Quảng Châu, Trung Quốc) thuận lợi, chúng ta sẽ săn lùng chiến tích.

1. Không ai đặt áp lực phải chiến thắng lên vai Olympic VN, ở một giải đấu mang tính tập huấn. Cũng không ai tự đặt sức ép lên vai mình cả. Nhưng quyết tâm của Olympic VN ở lần xuất quân này là rất có cơ sở. Đội bóng dưới sự huấn luyện của HLV Phan Thanh Hùng giống như phiên bản của ĐTVN về mặt lối chơi. Và họ có đủ những vũ khí chiến thắng: những cú đấm từ tuyến 2. Để ý 4/5 bàn thắng ghi được vào lưới Campuchia, qua 2 lượt trận giao hữu, đều do các tiền vệ ghi (bàn còn lại thuộc về một trung vệ, trong pha bóng lên tham gia tấn công, từ tình huống phối hợp phạt góc), đó hẳn phải là những ý đồ được xây dựng nghiêm túc và công phu.

Anh Đức hay Nguyễn Ngọc Anh vẫn sắm vai “chim mồi”, hệt như Việt Thắng ở trên tuyển. Tức là họ chuyên làm tường, lôi kéo sự chú ý của đối thủ, tạo khoảng trống lý tưởng. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến, các miếng phối hợp tam giác, đập nhả: đánh thẳng vào trung lộ hoặc giãn biên, trước khi bóng được căng ngược trở lại vào trong cho tiền đạo áp sát hoặc tuyến 2 băng lên dứt điểm, khá nhuần nhuyễn. Rất nhiều các bàn thắng (trong những buổi tập và 2 trận giao hữu với Campuchia) đã đến theo cách đó. Với sự ổn định về lối chơi có mảng miếng, BHL tự tin có thể chiến đấu một cách sòng phẳng với các đối thủ đồng trang lứa như Malaysia, Singapore hay Iran.


U23 VN có lối chơi tương tự như ĐTQG. Ảnh: Phương Nghi

“Tiền thưởng là một vấn đề và xin nói thẳng, nó không nhỏ chút nào (cười), nhưng quan trọng là phải dạy cho các em khát vọng chiến thắng, khát vọng vươn lên. Chúng ta đã học từ những thất bại nhiều lần rồi, ở lứa tuổi U23 hay Olympic (U23 + 3), nên giờ phải học và làm quen với phong thái của người chiến thắng. Eximbank Cup là giải đấu mời, với tiêu chí cao đẹp: Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, và chúng tôi muốn chiến thắng ở giải này, để làm nền cho những mục tiêu cao hơn, xa hơn trong tương lai gần”, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra thẳng thắn.

2. Cũng như 2 trận giao hữu với ĐTQG Campuchia hoặc các kế hoạch đấu với Olympic Ấn Độ (có thể thêm giải mời ở Thái Lan), Eximbank Cup 2010 là cơ hội tuyệt vời để HLV Phan Thanh Hùng thử nghiệm, lắp ghép đội hình. Giải đấu này cũng sẽ kết thúc giai đoạn 1 của đợt tập huấn này, trước khi BHL đưa ra những phương án kế tiếp (có thể sẽ lọc lại, chỉ còn 24 cầu thủ cho lần hội quân sau đó ở Hà Nội, vào ngày 6/10). Cuộc đào thải tập 1 sắp bắt đầu, nên hẳn nhiên, cầu thủ không thể bỏ lỡ cơ hội khẳng định mình, qua các trận đấu với những đối thủ xứng tầm như Olympic Iran, Malaysia và Singapore.


Theo tính toán, hôm nay (24/9) 3 cầu thủ của SHB.ĐN: Thanh Hưng, Hoàng Quảng và Nguyên Sa, sẽ có mặt tại Thành Long, sau khi đã kết thúc chiến dịch tại AFC Cup cùng CLB. Không gian ở Olympic VN càng trở nên chật chội. Nguyên Sa đang chấn thương và chưa thể tập lại với bóng, nên khó có thể cạnh tranh một suất ở trung tâm hàng tiền vệ; trong khi Thanh Hưng và Hoàng Quảng là những cái tên đã có thương hiệu, nếu không muốn nói là đã được “quy hoạch” từ trước. Cho đến thời điểm này, sau hơn 2 tuần tập trung, có thể nói BHL đã định hình bộ khung của Olympic VN, với những Tấn Trường, Minh Đức, Long Giang, Quốc Long, Đình Đồng, Văn Hiếu, Thanh Trung, Mạnh Dũng, Anh Đức…



HLV Phan Thanh Hùng đang tự tin với những gì mình có. Ảnh: Phương Nghi

3. Rất đúng quy trình. Kể từ sau thế hệ những cầu thủ sinh năm 1984 – 1986 (lứa những Văn Quyến, Công Vinh, Vũ Phong, Quang Hải, Quang Thanh…, thế hệ được xem là tài năng nhất mà bóng đá VN sản sinh ra, trong khoảng 10 năm đổ lại), chúng ta lại đang đón lớp các cầu thủ có tiềm năng (thuần sinh 1987 – 1989). Xét về tầm vóc, có thể họ chưa thể bì được với các đàn anh từng là nòng cốt của ĐTVN vô địch AFF Suzuki Cup cách đây 2 năm, nhưng rất hứa hẹn về chuyên môn, thậm chí đã có kinh nghiệm chơi ở V-League 1-2 mùa, và hầu hết đều như những tờ giấy trắng.

Dưới thời HLV Alfred Riedl, Olympic VN từng chơi ấn tượng ở vòng loại Olymic Bắc Kinh, cách đây 3 năm. Giờ với Phan Thanh Hùng và một lối chơi đã được định hình – xuyên suốt ở 2 cấp độ ĐT, Olympic VN đang sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm