Fan, Tổng thống Argentina, Maradona kêu gọi Messi trở lại ĐTQG

28/06/2016 11:33 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn)- Không một ai muốn Lionel Messi rời ĐTQG Argentina vào thời điểm này, kể cả Diego Maradona. Huyền thoại bóng đá đã lên tiếng kêu gọi Messi hãy “tiếp tục”.

Hôm nay, Lionel Messi đã trở lại Argentina. Chuyến bay từ Mỹ trở về quê nhà mang nhiều nỗi buồn. Ngoài sự nuối tiếc vì thất bại trong trận chung kết Copa America, người dân xứ Tango còn buồn bã bởi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế của ngôi sao sáng nhất đội.

Hàng trăm người hâm mộ trong chiếc áo đấu xanh trắng truyền thống của Argentina đã có mặt ở sân bay để đón chào Messi. Giữa cơn mưa nặng hạt, họ vẫn đứng đó, trong chiếc áo số 10, để kêu gọi Messi hãy ở lại với ĐQTG. Bất chấp điều kiện thời tiết, một số CĐV còn chạy theo xe bus chờ toàn đội từ sân bay về đại bản doanh của LĐBĐ Argentina. Họ vẫy cờ, hô vang “Messi sẽ không ra đi”.

“Tôi cảm thấy buồn vô hạn, trái tim tan nát khi hay tin”, một CĐV đứng chờ Messi bên ngoài trụ sở AFA tâm sự. “Đáng ra Messi phải là người nâng chiếc cúp, anh ấy xứng đáng làm điều đó”.

“Anh ấy là người giỏi nhất nhưng lại kém may mắn. Cả đội bóng không giúp anh ấy. Bây giờ, tất cả phải thay đổi”, một CĐVchia sẻ.



Messi chia tay ĐTQG trong nước mắt

Không chỉ có những người hâm mộ, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cũng muốn Messi hãy suy nghĩ lại quyết định từ giã đội tuyển của mình. Trên Twitter, người đứng đầu đất nước viết: “Chưa bao giơ tôi cảm thấy tự hào về đội tuyển của chúng ta hơn lúc này. Tôi hy vọng có thể tiếp tục được chứng kiến cầu thủ hay nhất thế giới thi đấu trong màu áo Argentina trong nhiều năm nữa”.

Cũng trên Twitter, cựu Chủ tịch CLB Boca Juniors chia sẻ: “Đừng rời đi Leo”.

Ngay cả Diego Maradona, người thường có những phát biểu chỉ trích phong độ của Messi trong màu áo ĐTQG cũng kê gọi anh hãy ở lại. “Cậu ấy phải tiếp tục”, Maradona phát biểu trên tờ La Nacion. “Messi phải đi tiếp vì đó chính là con người cậu ấy, vì cậu ấy sẽ tới Nga với đầy đủ điều kiện để trở thành nhà vô địch”.

Messi cho tới giờ vẫn giữ sự im lặng. Với sự vắng mặt của anh, Argentina sẽ chịu tổn thất rất lớn trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm