Đội tuyển Nga: Dấu ấn Capello

09/09/2012 15:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chưa thực sự xuất sắc và vẫn còn nhiều điều bất cập, nhưng tuyển Nga đã có một diện mạo khá mới mẻ hơn so với vài tháng trước. Trong trận thứ hai cầm quân, Fabio Capello đã tạo được dấu ấn cả về con người lẫn cách giành chiến thắng.

Về mặt tỷ số, chiến thắng 2-0 của Nga trước Bắc Ireland là rất đỗi bình thường. Được đá trên sân nhà, và đối thủ nằm trong nhóm hạng hai châu Âu (trong hai năm nay, Bắc Ireland chỉ thắng đúng 1 trận, còn lại là thua nhiều hơn hòa), Nga hoàn toàn có thể ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng.

Tuy nhiên, thành quả của người Nga không chỉ là 2 bàn thắng cùng 3 điểm đầu tiên trong cuộc đua tranh chiếc vé đến Brazil mùa hè 2014. Với những chú gấu Nga, những gì vừa thể hiện trước Bắc Ireland nhiều hơn là một chiến thắng.


Nga đã có khởi đầu suôn sẻ - Ảnh: Gettty

Trước hết, cần phải nhấn mạnh Bắc Ireland đã làm mọi cách có thể để không cho đội chủ nhà chơi bóng. Không có ngôi sao lớn, và chỉ là những kẻ vô danh (trừ Jonathan Evans đang khoác áo M.U), các cầu thủ Bắc Ireland chủ động áp sát, cũng như bố trí số đông trên sân nhà. Giành điểm ngay tại Moskva là thành công cực lớn, nhưng cách tử thủ của đội khách chủ yếu nhằm hạn chế bàn thua.

Trước một đối thủ như thế, Capello xem như một bài tập quan trọng để tạo ảnh hưởng của mình lên đội bóng, đồng thời giúp các cầu thủ tiếp thu tốt hơn nữa chiến thuật của ông. So với đội hình từng tham dự EURO 2012 mà người tiền nhiệm Dick Advocaat dẫn dắt, đã có rất nhiều chuyển biến trong tập thể mà vị HLV người Italia xây dựng.

Kể từ khi lên cầm quân, đây mới chỉ là lần thứ hai Capello làm việc với các cầu thủ Nga. Mà lần tập trung đầu tiên, thời gian dành cho Capello quá ít và đó chỉ là trận giao hữu đơn thuần, trong bối cảnh rất nhiều cầu thủ phải tập trung cho giải VĐQG Nga.

Quỹ thời gian không nhiều, nhưng Capello đã sớm cất lên tiếng nói của mình. Đầu tiên, phải kể đến cách xây dựng chiến thuật hình cây thông. Theo đó, Capello tiếp tục đặt niềm tin vào Faizulin - người mà ông gọi vào ĐQTG ở tuổi 26 và trước đó không nằm trong kế hoạch của Advocaat. Tiền vệ của Zenit rất năng động khi đá lệch trái nơi hàng tiền vệ 3 người, và chính anh ghi bàn thắng mở tỷ số.

Những trụ cột dưới thời Advocaat cũng được Capello sử dụng theo cách khác, mà nổi bật là Dzagoev. Vị trí dành cho Dzagoev là phía sau trung phong cắm, cùng với Bystrov - người đá thay Arshavin. Với chiến thuật khoa học của Capello, Dzagoev phải làm việc nhiều hơn để vận hành chung vào guồng quay, thay vì đá tự do và các đồng đội lệ thuộc vào anh như trước.

Cách mà Nga của Capello giành 3 điểm nhẹ nhàng và dễ dàng trước Bắc Ireland còn phụ thuộc vào một điểm: ít ngày nữa là chuyến đi tới Israel. So với Bắc Ireland, Israel khó chịu hơn rất nhiều. Trong hai lần gần nhất làm khách của Israel, Nga đều thất bại (1-4 và 1-2), nên Capello thận trọng cũng là điều dễ hiểu.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm